Do tình hình cách ly hiện nay phức tạp hơn ở chỗ là tất cả F0, F1, những người mới về từ khu vực nguy cơ cao ở nước ngoài cùng cách ly chung, vì thế cần phải sàng lọc kỹ ban đầu từ khâu lấy thông tin kiểm tra để cách ly.
Sáng nay 26.3, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Kiên Giang Nguyễn Lưu Trung chủ trì hội nghị trực tuyến kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh.
Bác sĩ Cao Thành Nam - Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh cho biết, sau khi điều tra dịch tễ đã có 2 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2.
Cụ thể vào lúc 20 giờ, ngày 25.3, CDC Kiên Giang nhận được thông tin về ca bệnh dương tính với SARS-CoV-2 từ CDC thành phố Hồ Chí Minh, CDC Quảng Ninh và Cục Y tế dự phòng liên quan đến chuyến bay VJ458 Phú Quốc - Nội Bài và tàu Express Phú Quốc- Rạch Giá.
Trước tình hình trên, Phó Chủ tịch tỉnh nhận định, hiện nay tình hình dịch bệnh đang diễn biến khá phức tạp, nhất là ở nước bạn và các trường hợp nhập cảnh trái phép về Việt Nam qua biên giới tỉnh Kiên Giang.
Ông Nguyễn Lưu Trung nhấn mạnh: Việc người dân về Việt Nam qua địa bàn tỉnh Kiên Giang tăng cả về chính ngạch lẫn trái phép. Đặc biệt là có các trường hợp về từ các khu bị phong tỏa của nước ngoài, đây là vấn đề rất đáng ngại mà chúng ta cần phải kiểm tra, sàng lọc thật kỹ.
Phó Chủ tịch yêu cầu các địa phương nâng cao tinh thần chống dịch, chuẩn bị sẵn sàng tình huống ứng phó chống dịch như đợt cao điểm trước tết nguyên đán, không để xảy ra tình trạng bị động.
Cần kiểm soát thông tin những người về địa phương chặt chẽ, lãnh đạo địa phương phải chủ động ban hành rà soát việc đi lại của người dân, hoạt động các trung tâm y tế, các khu cách ly tập trung tổ chức bố trí như thế nào.
Phó Chủ tịch lưu ý, CDC tỉnh Kiên Giang phải có hướng dẫn lại khâu bố trí điều trị, giường bệnh, phòng bệnh đảm bảo an toàn cho người cách ly và cán bộ, nhân viên y tế ở các địa phương. Bố trí khu vực điều trị an toàn, không để tình trạng lây nhiễm chéo xảy ra.
Nếu cần thiết sẽ đề nghị tăng cường thêm lực lượng, phương tiện bố trí các chốt, tổ phòng chống dịch nhất là khu vực biên giới trên bộ và biển.