Kiên Giang kêu gọi đầu tư 17 dự án trên 22.000 tỉ đồng

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Danh mục dự án kêu gọi đầu tư giai đoạn 2021-2025 có 17 dự án, với tổng mức đầu tư khoảng trên 22.000 tỉ đồng có tầm quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Theo UBND tỉnh, các khâu đột phá của Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh Kiên Giang là tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, nhất là giao thông, tạo điều kiện thuận lợi cho kết nối và phát triển.

Giai đoạn 2021-2025 có 17 dự án dự án kêu gọi đầu tư với tổng mức đầu tư khoảng 22.381 tỉ đồng, như Cảng hành khách quốc tế Phú Quốc, khu phức hợp Cảng biển Vịnh Đầm, cảng Hòn Chông Kiên Lương, cụm công nghiệp Hàm Ninh, nhà máy xử lý nước thải tập trung công suất 7000m3/ngày đêm...

Đối với danh mục dự án đầu tư công, có 40 dự án với tổng vốn đầu tư khoảng 23.000 tỉ đồng, như mở rộng nhà ga cảng hàng không Quốc tế Phú Quốc, đầu tư nâng cấp, mở rộng cảng hàng không Rạch Giá, đường cao tốc Hà Tiên - Rạch Giá - Bạc Liêu, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá đảo Nam Du...

UBND tỉnh đã có kế hoạch bố trí nguồn vốn, phân kỳ đầu tư, kêu gọi đầu tư cụ thể vì đây là các công trình, dự án trọng điểm, có tác động lớn đến sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Theo ông Lâm Minh Thành, Chủ tịch UBND tỉnh, ngoài nguồn vốn ngân sách, tỉnh rất cần sự tham gia đầu tư của các doanh nghiệp với các cơ chế, chính sách ưu đãi để góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh. Ông Thành cho biết: “UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và đầu tư đẩy mạnh thực hiện các giải pháp phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, nhất là thu hút đầu tư, đôn đốc các đơn vị đẩy nhanh tiến độ đấu thầu, tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các chủ đầu tư, thanh kiểm tra việc thực hiện đầu tư công”.

Tại cuộc họp chuyên đề HĐND tỉnh, chủ tịch HĐND tỉnh Mai Văn Huỳnh nhấn mạnh, riêng đối với lĩnh vực đầu tư công, đây là những nghị quyết quan trọng, là cơ sở pháp lý cho việc tiếp tục triển khai thực hiện các dự án đầu tư theo quy định của pháp luật, góp phần thúc đẩy tiến độ đầu tư công trên địa bàn tỉnh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh trong những năm tới.

NGUYÊN ANH
TIN LIÊN QUAN

Kiên Giang thông qua nhiều dự thảo nghị quyết liên quan đến vốn đầu tư công

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Ngày 13.5, HĐND tỉnh đã tổ chức kỳ họp thứ 5 (kỳ họp chuyên đề) xem xét, thông qua 8 dự thảo nghị quyết, trong đó có các vấn đề quan trọng liên quan đến nguồn vốn đầu tư công.

Kiên Giang: Vận động hơn 2.000 sáng kiến cho chương trình 1 triệu sáng kiến

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Các Cụm, Khối thi đua do LĐLĐ tỉnh thành lập thống nhất ký kết giao ước thi đua với các chỉ tiêu cụ thể giao cho từng cụm, 4 cụm sẽ vận động từ 2.300 sáng kiến trở lên cho chương trình 1 triệu sáng kiến.

Kiên Giang: Bố trí điểm thi tốt nghiệp THPT đảm bảo thuận lợi cho thí sinh

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Dự kiến Hội đồng thi tốt nghiệp THPT sẽ thành lập Ban coi thi với 26 Điểm thi gồm 599 phòng thi, 52 phòng dự phòng, 22 phòng chờ, các điểm thi phải đảm bảo thuận lợi nhất cho việc đi lại của thí sinh.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Kiên Giang thông qua nhiều dự thảo nghị quyết liên quan đến vốn đầu tư công

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Ngày 13.5, HĐND tỉnh đã tổ chức kỳ họp thứ 5 (kỳ họp chuyên đề) xem xét, thông qua 8 dự thảo nghị quyết, trong đó có các vấn đề quan trọng liên quan đến nguồn vốn đầu tư công.

Kiên Giang: Vận động hơn 2.000 sáng kiến cho chương trình 1 triệu sáng kiến

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Các Cụm, Khối thi đua do LĐLĐ tỉnh thành lập thống nhất ký kết giao ước thi đua với các chỉ tiêu cụ thể giao cho từng cụm, 4 cụm sẽ vận động từ 2.300 sáng kiến trở lên cho chương trình 1 triệu sáng kiến.

Kiên Giang: Bố trí điểm thi tốt nghiệp THPT đảm bảo thuận lợi cho thí sinh

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Dự kiến Hội đồng thi tốt nghiệp THPT sẽ thành lập Ban coi thi với 26 Điểm thi gồm 599 phòng thi, 52 phòng dự phòng, 22 phòng chờ, các điểm thi phải đảm bảo thuận lợi nhất cho việc đi lại của thí sinh.