Kiên Giang: Huyện Giồng Riềng được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới

NGUYÊN ANH - KIM NGÂN |

Đến nay, huyện Giồng Riềng (Kiên Giang) đã có bước phát triển khá toàn diện, bộ mặt nông thôn thay đổi rõ nét, hạ tầng nông thôn được đầu tư đồng bộ đạt chuẩn.

Hôm nay 26.4, Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang long trọng tổ chức Lễ Công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Giồng Riềng đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.

Qua gần 10 năm thực hiện, đến tháng 5 năm 2020, toàn huyện có 18/18 xã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới; huyện đã hoàn thành 9/9 tiêu chí huyện nông thôn mới theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và thị trấn Giồng Riềng đã được công nhận đạt chuẩn văn minh đô thị.

Đến nay, huyện Giồng Riềng đã có bước phát triển khá toàn diện, thu nhập bình quân đầu người đạt 57,06 triệu đồng/người/năm; tỉ lệ hộ nghèo còn 1,7%. Hệ thống giao thông được xây dựng liên hoàn thông suốt từ huyện đến trung tâm các xã, ấp với 156,2/156,2 km; đường trục ấp, được nhựa hóa, bêtông hóa, đạt 100%...

Đồng chí Lâm Minh Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Kiên Giang khẳng định đón nhận Quyết định công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới của Thủ tướng Chính phủ là dấu mốc lịch sử trong quá trình xây dựng và phát triển huyện Giồng Riềng; là thành quả của cả quá trình xây dựng bền bỉ, kiên cường qua nhiều thế hệ.

Đồng chí Lâm Minh Thành đề nghị Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Giồng Riềng tiếp tục xác định mục tiêu xuyên suốt và lâu dài của huyện là phải “không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn”; duy trì và giữ vững danh hiệu “Huyện nông thôn mới”, nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt được; phấn đấu đến năm 2025 có 30% số xã đạt tiêu chí nông thôn mới nâng cao và 1 xã đạt tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu.

Để đạt được mục tiêu này, đồng chí Lâm Minh Thành đề nghị huyện Giồng Riềng tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức và phát huy vai trò tích cực, chủ động của người dân cùng với sự quan tâm của toàn xã hội trong xây dựng nông thôn mới. Chỉ đạo rà soát, lập mới hoặc điều chỉnh quy hoạch các xã nông thôn mới; các chương trình, đề án, dự án phục vụ sản xuất… nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn tới, nhất là các tiêu chí còn thấp.

Tập trung thực hiện có hiệu quả Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, sản xuất theo chuỗi giá trị; đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ vào sản xuất; nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn...

NGUYÊN ANH - KIM NGÂN
TIN LIÊN QUAN

Kiên Giang: Mang sản phẩm OCOP “Hương sắc miền Tây” đến Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Hội chợ được tổ chức ở công viên Bạch Đằng của TP Phú Quốc (Kiên Giang) thu hút 32 gian hàng của gần 30 tỉnh, thành phố trên cả nước, đặc biệt là của 12 tỉnh, thành vùng ĐBSCL tham gia trưng bày các sản phẩm tiêu biểu của địa phương.

Kiên Giang: Sẽ xử nghiêm tàu cá chưa lắp thiết bị giám sát hành trình

NGUYÊN ANH |

Đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang - đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) có giải pháp xử lý nghiêm các tàu cá chưa lắp thiết bị giám sát hành trình (gọi tắt là thiết bị) để chấn chỉnh các hoạt động phục vụ giám sát.

Kiên Giang: Những điều chỉnh quy hoạch quan trọng trên đảo Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Có nhiều địa điểm được điều chỉnh quy hoạch ở TP Phú Quốc (Kiên Giang) như khu vực Bãi Khem, khu vực cảng Bãi Đất Đỏ thị trấn An Thới; Khu vực bãi Cửa Cạn, Khu vực Đồng Cây Sao, xã Cửa Dương...

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Kiên Giang: Mang sản phẩm OCOP “Hương sắc miền Tây” đến Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Hội chợ được tổ chức ở công viên Bạch Đằng của TP Phú Quốc (Kiên Giang) thu hút 32 gian hàng của gần 30 tỉnh, thành phố trên cả nước, đặc biệt là của 12 tỉnh, thành vùng ĐBSCL tham gia trưng bày các sản phẩm tiêu biểu của địa phương.

Kiên Giang: Sẽ xử nghiêm tàu cá chưa lắp thiết bị giám sát hành trình

NGUYÊN ANH |

Đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang - đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) có giải pháp xử lý nghiêm các tàu cá chưa lắp thiết bị giám sát hành trình (gọi tắt là thiết bị) để chấn chỉnh các hoạt động phục vụ giám sát.

Kiên Giang: Những điều chỉnh quy hoạch quan trọng trên đảo Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Có nhiều địa điểm được điều chỉnh quy hoạch ở TP Phú Quốc (Kiên Giang) như khu vực Bãi Khem, khu vực cảng Bãi Đất Đỏ thị trấn An Thới; Khu vực bãi Cửa Cạn, Khu vực Đồng Cây Sao, xã Cửa Dương...