Kiên Giang: Gần 1600 dự án hoàn thành đã quyết toán vốn đầu tư công

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Công tác quyết toán dự án hoàn thành năm 2021 nhìn chung thực hiện khá tốt nhưng vẫn còn nhiều dự án vi phạm quy định về thời gian quyết toán làm ảnh hưởng đến công tác quản lý vốn đầu tư.

Theo UBND tỉnh, tổng số dự án hoàn thành đã phê duyệt quyết toán trong năm 2021 là 1570 dự án, tổng giá trị đề nghị quyết toán là trên 4,9 ngàn tỉ đồng, tổng số vốn đã giải ngân trên 4,8 ngàn tỉ đồng. Vốn đầu tư công còn lại phải bố trí đến thời điểm báo cáo so với giá trị quyết toán được duyệt trên 16 tỉ đồng. Số dự án do cấp tỉnh phê duyệt là 115 dự án, số dự án cấp huyện phê duyệt là 1455 dự án.

Số dự án đã nộp hồ sơ quyết toán, chưa được phê duyệt quyết toán là 158 dự án trong đó có 20 dự án cấp tỉnh phê duyệt. Số dự án hoàn thành chưa nộp hồ sơ quyết toán là 388 dự án, khối lượng hoàn thành được nghiệm thu trên 1 ngàn 200 tỉ đồng, đã giải ngân trên 1 ngàn tỉ đồng. 162 dự án vi phạm về thời gian quyết toán.

Công tác quyết toán dự án hoàn thành năm 2021 nhìn chung đã được các chủ đầu tư, các ban quản lý dự án, các địa phương thực hiện tốt, chú trọng việc lập và nộp hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành đúng thời gian quy định. Vẫn còn 1 số địa phương chưa thực hiện tốt công tác quyết toán dự án hoàn thành mặc dù UBND tỉnh đã có nhiều văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và địa phương triển khai thực hiện. Trên địa bàn tỉnh vẫn còn nhiều dự án vi phạm quy định về thời gian quyết toán làm ảnh hưởng đến công tác quản lý vốn đầu tư, chưa tất toán được tài khoản của dự án.

UBND tỉnh yêu cầu khẩn trương hoàn thành các nhiệm vụ được giao còn quá hạn ngay trong tháng 4.2022. Ảnh: PV
UBND tỉnh yêu cầu nêu cao tinh thần trách nhiệm người đứng đầu để kịp hoàn thành các chỉ tiêu đề ra. Ảnh: PV

Theo UBND tỉnh, một số cơ quan, chủ đầu tư thiếu sự quan tâm, chỉ đạo, kiểm tra giám sát thường xuyên của người đứng đầu trong công tác quyết toán dự án hoàn thành. Một số công trình chủ đầu tư đã tạm ứng vốn cho nhà thầu lớn hơn số vốn được thanh toán nên còn trường hợp nhà thầu chưa quan tâm, phối hợp với các chủ đầu tư để thực hiện quyết toán dự án hoàn thành.

Một số địa phương chưa xem xét kĩ năng lực quản lý điều hành dự án của các xã mà giao cho UBND cấp xã làm chủ đầu tư và trực tiếp quản lý dự án trong khi bộ phận chuyên môn của xã không đủ điều kiện, năng lực để trực tiếp quản lý dự án. Vì vậy khi công trình hoàn thành không lập được hồ sơ quyết toán theo quy định dẫn đến tồn đọng, trễ hạn.

Ông Lâm Minh Thành, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu giám đốc, thủ trưởng các sở, ngành, chủ tịch UBND các huyện, thành phố tập trung nỗ lực thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, tạo sự chuyển biến tích cực hơn nữa để đạt và vượt các chỉ tiêu. Nêu cao tinh thần trách nhiệm người đứng đầu, bám sát thực tiễn, đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành, khẩn trương hoàn thành các nhiệm vụ được giao còn quá hạn ngay trong tháng 4.2022. Tỉnh cũng có đề nghị bộ tài chính xem xét cho địa phương vận dụng các công văn của bộ để xử lý dứt điểm tình trạng tồn đọng trễ hạn do không đủ hồ sơ quyết toán. 

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Minh Thành, năm 2022 tổng vốn đầu tư công tỉnh được giao là 5.124 tỷ đồng và theo Nghị quyết 01 của Chính phủ tỷ lệ giải ngân đầu tư công phải đạt 100% kế hoạch. Do đó, để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch đầu tư công năm 2022 các cấp, các ngành, chủ đầu tư nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2021. Tiếp tục rà soát các vướng mắc, tồn đọng xử lý dứt điểm để kịp thời đẩy nhanh giải ngân các nguồn vốn năm 2022.

NGUYÊN ANH
TIN LIÊN QUAN

Kiên Giang: Chém người suýt chết vì ghen, 2 anh em lĩnh 18 năm tù

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Nghi ngờ vợ mình ngoại tình cùng gã đàn ông khác, Huy đã rủ Thẳng mang theo hung khí đi đánh ghen, chém suýt chết một người đàn ông.

Kiên Giang: Dành hơn 10 tỉ đồng đầu tư các chương trình khuyến nông

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Các chương trình khuyến nông sẽ góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng phát triển sản xuất hàng hóa, nâng cao năng suất, chất lượng, đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu.

Chú trọng chăm sóc sức khỏe người lao động ở Kiên Giang

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Công tác chăm lo cải thiện điều kiện làm việc, chăm sóc sức khỏe người lao động góp phần ngăn ngừa nguy cơ gây tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, tạo môi trường làm việc an toàn cho người lao động.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Kiên Giang: Chém người suýt chết vì ghen, 2 anh em lĩnh 18 năm tù

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Nghi ngờ vợ mình ngoại tình cùng gã đàn ông khác, Huy đã rủ Thẳng mang theo hung khí đi đánh ghen, chém suýt chết một người đàn ông.

Kiên Giang: Dành hơn 10 tỉ đồng đầu tư các chương trình khuyến nông

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Các chương trình khuyến nông sẽ góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng phát triển sản xuất hàng hóa, nâng cao năng suất, chất lượng, đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu.

Chú trọng chăm sóc sức khỏe người lao động ở Kiên Giang

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Công tác chăm lo cải thiện điều kiện làm việc, chăm sóc sức khỏe người lao động góp phần ngăn ngừa nguy cơ gây tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, tạo môi trường làm việc an toàn cho người lao động.