Kiên Giang: Gần 1.000 tấn cá nuôi bè chết hàng loạt không rõ nguyên nhân

NGUYÊN ANH |

Có gần 1.000 tấn cá ở địa bàn thuộc ấp Hòn Heo và Hòn Ngang (xã Sơn Hải, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang) chết hàng loạt không rõ nguyên nhân, người nuôi bị thiệt hại nặng nề.

Ngày 8.7, UBND xã Sơn Hải, huyện Kiên Lương (Kiên Giang) phối hợp cùng Phòng Kinh tế và Chi cục thú y huyện Kiên Lương đã đến trực tiếp địa bàn xảy ra tình trạng cá chết hàng loạt để kiểm tra và lấy mẫu nước thử.

Thông tin từ UBND xã Sơn Hải cho biết, vào khoảng 20h ngày 7.7, người dân đã phát hiện có nguồn nước khác thường xuất hiện ở khu vực các lồng bè. Đến khoảng 23h cùng ngày thì cá bắt đầu chết từ từ và đến sáng ngày 8.7 thì bắt đầu chết đồng loạt.

Nhận được tin báo từ người dân, UBND xã đã nhanh chóng báo cáo lên cấp trên và cử cán bộ phụ trách phối hợp với các đơn vị liên quan đến các nhà bè của người dân để nắm tình hình.

Tình trạng cá chết gây thiệt hại quá lớn cho bà con xã đảo Sơn Hải (Kiên Lương). Ảnh: N.A
Tình trạng cá chết gây thiệt hại quá lớn cho bà con xã đảo Sơn Hải (Kiên Lương). Ảnh: N.A

Hiện tại, cá ở địa bàn thuộc ấp Hòn Heo và Hòn Nhum thuộc địa bàn ấp Hòn Ngang bị thiệt hại nặng nề. Qua thống kê có gần 1.000 tấn cá chết gây thiệt hại gần 50 tỉ đồng.

Người dân hiện đang cố gắng vớt cá nhanh để bán tháo, số vớt không kịp thì bán rẻ như cá phân hoặc bỏ. Một số hộ bị ảnh hưởng ít thì tìm cách di chuyển bè cá đi sang khu vực khác như Hòn Thơm, Hòn Đá Bạc để tránh tạm thời.

Được biết, nguồn nước lạ bị ô nhiễm làm cá chết đã được Phòng Kinh tế huyện lấy mẫu về xét nghiệm để tìm ra nguyên nhân và giải pháp xử lý cho bà con.

NGUYÊN ANH
TIN LIÊN QUAN

Cá chết hàng loạt trên sông Mã: Phát hiện các cơ sở xả thải ra sông

Quách Du |

Sau khi hàng tấn cá chết bất thường trên sông Mã (đoạn chảy qua huyện Bá Thước), lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa đã vào cuộc kiểm tra. Qua kiểm tra, phát hiện nhiều cơ sở làm vàng mã trên địa bàn đã xả thải trực tiếp ra sông.

Thông tin mới vụ cá chết hàng hoạt trên sông Mã

Quách Du |

Theo thông kê ban đầu của huyện Bá Thước (Thanh Hóa), đến thời điểm hiện tại, đã có hơn 6 tấn cá trên sông Mã (đoạn chảy qua địa bàn) bị chết và hiện vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

Cá chết bất thường trên sông Mã sau khi nước chuyển đen, nổi bọt trắng

Quách Du |

Những ngày trở lại đây, trên sông Mã (đoạn chảy qua địa phận huyện Bá Thước, Thanh Hóa) xảy ra hiện tượng, cá chết hàng loạt và chưa rõ nguyên nhân.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Cá chết hàng loạt trên sông Mã: Phát hiện các cơ sở xả thải ra sông

Quách Du |

Sau khi hàng tấn cá chết bất thường trên sông Mã (đoạn chảy qua huyện Bá Thước), lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa đã vào cuộc kiểm tra. Qua kiểm tra, phát hiện nhiều cơ sở làm vàng mã trên địa bàn đã xả thải trực tiếp ra sông.

Thông tin mới vụ cá chết hàng hoạt trên sông Mã

Quách Du |

Theo thông kê ban đầu của huyện Bá Thước (Thanh Hóa), đến thời điểm hiện tại, đã có hơn 6 tấn cá trên sông Mã (đoạn chảy qua địa bàn) bị chết và hiện vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

Cá chết bất thường trên sông Mã sau khi nước chuyển đen, nổi bọt trắng

Quách Du |

Những ngày trở lại đây, trên sông Mã (đoạn chảy qua địa phận huyện Bá Thước, Thanh Hóa) xảy ra hiện tượng, cá chết hàng loạt và chưa rõ nguyên nhân.