Kiên Giang: Đưa người trên 5 sà lan từ Campuchia về Việt Nam đi cách ly

NGUYÊN ANH |

Ngay khi các sà lan này đi vào vùng biển thuộc địa bàn tỉnh Kiên Giang, lực lượng Hải quân, Biên phòng đã nhanh chóng tiếp cận, yêu cầu di chuyển về đảo Phú Quốc bàn giao cho cơ quan chức năng đưa đi cách ly y tế để phòng dịch COVID-19 theo quy định.

Ngày 19.6, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang đã bàn giao 10 người nhập cảnh từ Campuchia về Việt Nam cho cơ quan chức năng.

Trước đó, từ 6h30' ngày 18 đến 7h30' ngày 19.6, cán bộ, chiến sĩ Tàu 627, Hải đội 511, Lữ đoàn 127, Vùng 5 Hải quân và tổ công tác Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát ngăn chặn nhập cảnh trái phép tại vùng biển Tây Nam phát hiện 5 sà lan hành trình từ Campuchia về Việt Nam.

Qua điều tra, 5 phương tiện nói trên có 10 người. Bước đầu, những người này khai nhận sang Campuchia từ năm 2019 đến 2020 để hành nghề hút cát. Do tình hình dịch bệnh kéo dài, hoạt động đi lại bị siết chặt nên các lao động này không có việc làm, kinh tế khó khăn. Họ đã liên hệ đề nghị Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Campuchia tạo điều kiện giúp đỡ để được về nước.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Báo Lao Động, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng và Công đoàn ngành Y tế chính thức phát động Chương trình "VÌ NHỮNG CHIẾN BINH ÁO TRẮNG". Chương trình mong muốn góp một phần nhỏ bé hỗ trợ, tạo thêm sức mạnh cho những người ngày đêm cống hiến, hy sinh, lăn xả quên mình vì nhân dân, vì đất nước.

Chương trình kêu gọi sự ủng hộ của tất cả cá nhân, tổ chức, cơ quan, đơn vị. Sự đóng góp của quý vị sẽ được chúng tôi chuyển đến hỗ trợ những y, bác sĩ, cán bộ y tế để góp phần chia sẻ khó khăn, đoàn kết chống dịch.

Mọi sự hỗ ủng hộ gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:
    Tên tài khoản: Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ chiến binh áo trắng

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    Mở Ví Momo, chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn”. Thực hiện theo hướng dẫn. Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ chiến binh áo trắng.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

NGUYÊN ANH
TIN LIÊN QUAN

Kiên Giang có 99,7% cử tri đi bầu cử, đạt tỉ lệ cao hơn nhiệm kỳ trước

NGUYÊN ANH |

Theo báo cáo của Ủy ban Bầu cử tỉnh, Kiên Giang có 1.218.682 cử tri, trong đó số cử tri đã tham gia bỏ phiếu là 1.215.074 cử tri, đạt tỉ lệ 99,7% (cao hơn 0,17% so với nhiệm kỳ 2016-2021).

Kiên Giang: Giả danh cảnh sát phòng cháy chữa cháy để lừa đảo

NGUYÊN ANH |

Thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh Kiên Giang xuất hiện một số đối tượng giả danh là cán bộ Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) điện thoại hoặc đến gặp trực tiếp các chủ doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh để lừa đảo bán sách, tài liệu.

Kiên Giang: Bắt đối tượng bị truy nã, thu giữ súng và 40 viên đạn

NGUYÊN ANH |

Có 2 tiền án và đang bị truy nã về tội mua bán trái phép chất ma túy nhưng Trần Quốc Hùng (SN 1975) vẫn tiếp tục phạm pháp và bị công an bắt giữ về hành vi này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Kiên Giang có 99,7% cử tri đi bầu cử, đạt tỉ lệ cao hơn nhiệm kỳ trước

NGUYÊN ANH |

Theo báo cáo của Ủy ban Bầu cử tỉnh, Kiên Giang có 1.218.682 cử tri, trong đó số cử tri đã tham gia bỏ phiếu là 1.215.074 cử tri, đạt tỉ lệ 99,7% (cao hơn 0,17% so với nhiệm kỳ 2016-2021).

Kiên Giang: Giả danh cảnh sát phòng cháy chữa cháy để lừa đảo

NGUYÊN ANH |

Thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh Kiên Giang xuất hiện một số đối tượng giả danh là cán bộ Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) điện thoại hoặc đến gặp trực tiếp các chủ doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh để lừa đảo bán sách, tài liệu.

Kiên Giang: Bắt đối tượng bị truy nã, thu giữ súng và 40 viên đạn

NGUYÊN ANH |

Có 2 tiền án và đang bị truy nã về tội mua bán trái phép chất ma túy nhưng Trần Quốc Hùng (SN 1975) vẫn tiếp tục phạm pháp và bị công an bắt giữ về hành vi này.