Kiên Giang: Đưa hàng Việt ra đảo phục vụ bà con những ngày giáp tết

NGUYÊN ANH - THANH VŨ |

Chương trình “Đưa hàng Việt về Hải đảo” để giúp bà con ở các xã đảo tỉnh Kiên Giang được tiếp cận nhiều hơn và đa dạng hơn với hàng Việt Nam có chất lượng tốt, giá cả hợp lý trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Thực hiện chủ trương về cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng việt Nam, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Kiên Giang, Siêu thị Co.opmart Kiên Giang phối hợp với UBND huyện Kiên Hải tổ chức Điểm bán hàng bình ổn giá lưu động tại 4 xã đảo: Nam Du, An Sơn, Lại Sơn và Hòn Tre.

Chương trình đã mang 70 tấn hàng Việt ra phục vụ nhu cầu nhân dân trên các địa bàn xã đảo ở tỉnh Kiên Giang. Các sản phẩm được giới thiệu và bày bán là các sản phẩm hàng Việt Nam có chất lượng tốt với giá cả hợp lý. Những mặt hàng là các đồ dùng thiết yếu như: Điện gia dụng, quần áo may sẵn, giày, dép, đồ nội thất, chăn, drap gối, nệm và một số hàng thực phẩm… trị giá 1,8 tỉ đồng.

Qua ghi nhận, bà con nhân dân tham gia hưởng ứng nhiệt tình, đến mua sắm rất đông vì nhu cầu mỗi gia đình mua sắm nhiều vào dịp cuối năm. Bà con mong muốn những chương trình thiết thực như thế này nên tổ chức nhiều hơn để bà con ở đảo tiếp cận với nhiều mặt hàng Việt Nam chất lượng.

Việc bán hàng bình ổn giá lưu động cũng là dịp tạo điều kiện cho các doanh nghiệp mở rộng thị trường, quảng bá sản phẩm hàng hóa; đưa các sản phẩm sản xuất trong nước đến tay người tiêu dùng, góp phần tích cực thực hiện Cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam.

Chương trình diễn ra từ ngày 26 đến hết ngày 30.1.2021.

NGUYÊN ANH - THANH VŨ
TIN LIÊN QUAN

Lãnh đạo tỉnh Kiên Giang thăm, chúc tết cán bộ và nhân dân vùng biên

NGUYÊN ANH - PHƯƠNG VŨ |

Đoàn đã đến thăm, chúc tết và tặng quà Đảng bộ, chính quyền, các đơn vị lực lượng vũ trang và nhân dân huyện Giang Thành (Kiên Giang). Đặc biệt gửi lời động viên và yêu cầu cán bộ, chiến sĩ vui xuân nhưng tập trung quản lý đường biên, cột mốc trên tuyến biên giới.

Kiên Giang: Xây dựng Phú Quốc trở thành thành phố kiểu mẫu về phát triển kinh tế, du lịch

NGUYÊN ANH |

Theo ông Nguyễn Lưu Trung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, cần đón đầu, định hướng cho phát triển bất động sản gắn với du lịch nghỉ dưỡng, để thành phố Phú Quốc thật sự trở thành trung tâm kinh tế trọng điểm của khu vực phía Nam và cả nước, trung tâm nghỉ dưỡng chất lượng cao mang tầm cỡ quốc tế. Đặc biệt từng bước xây dựng Phú Quốc trở thành thành phố kiểu mẫu về phát triển kinh tế, du lịch, bảo vệ môi trường, thân thiện và an toàn.

"Người Việt Nam đang thích hàng Việt Nam"

Cường Ngô |

Đó là phát biểu của ông Nguyễn Xuân Cường - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Theo đó, từ phong trào "người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", đến bây giờ "người Việt Nam đang thích hàng Việt Nam", tiến tới "rất thích hàng Việt Nam".

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Lãnh đạo tỉnh Kiên Giang thăm, chúc tết cán bộ và nhân dân vùng biên

NGUYÊN ANH - PHƯƠNG VŨ |

Đoàn đã đến thăm, chúc tết và tặng quà Đảng bộ, chính quyền, các đơn vị lực lượng vũ trang và nhân dân huyện Giang Thành (Kiên Giang). Đặc biệt gửi lời động viên và yêu cầu cán bộ, chiến sĩ vui xuân nhưng tập trung quản lý đường biên, cột mốc trên tuyến biên giới.

Kiên Giang: Xây dựng Phú Quốc trở thành thành phố kiểu mẫu về phát triển kinh tế, du lịch

NGUYÊN ANH |

Theo ông Nguyễn Lưu Trung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, cần đón đầu, định hướng cho phát triển bất động sản gắn với du lịch nghỉ dưỡng, để thành phố Phú Quốc thật sự trở thành trung tâm kinh tế trọng điểm của khu vực phía Nam và cả nước, trung tâm nghỉ dưỡng chất lượng cao mang tầm cỡ quốc tế. Đặc biệt từng bước xây dựng Phú Quốc trở thành thành phố kiểu mẫu về phát triển kinh tế, du lịch, bảo vệ môi trường, thân thiện và an toàn.

"Người Việt Nam đang thích hàng Việt Nam"

Cường Ngô |

Đó là phát biểu của ông Nguyễn Xuân Cường - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Theo đó, từ phong trào "người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", đến bây giờ "người Việt Nam đang thích hàng Việt Nam", tiến tới "rất thích hàng Việt Nam".