Kiên Giang: Động viên tinh thần các chốt phòng chống dịch ở biên giới

NGUYÊN ANH |

Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn về điều kiện ăn, ở, sinh hoạt, đặc biệt là thiếu nước uống, chỗ ở và sinh hoạt nhưng các chốt phòng chống dịch đều cố gắng hoàn thành nhiệm vụ, bảo vệ an toàn tuyến biên giới của tỉnh Kiên Giang.

Đoàn công tác của Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh Kiên Giang do đại tá Lê Hoàng Vũ, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy – Chính ủy Bộ CHQS tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà và kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các chốt chống dịch trên tuyến biên giới Hà Tiên và Giang Thành.

Kể từ khi tái khởi động lại đến nay cán bộ, chiến sĩ tại các chốt đều đảm bảo 100% quân số trực để đảm bảo kiểm soát tốt tình hình người dân qua lại trái phép cũng như tình hình buôn lậu qua biên giới làm tiềm ẩn nguy cơ bùng phát dịch bệnh. Hiện tại, trên tuyến biên giới của tỉnh vẫn đang duy trì trên 90 chốt chống dịch, mỗi chốt có từ 4 đến 6 cán bộ, chiến sĩ liên ngành gồm biên phòng, công an và lực lượng dân quân tự vệ được tăng cường từ các huyện tuyến sau lên thực hiện nhiệm vụ.

Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn về điều kiện ăn, ở, sinh hoạt, đặc biệt là thiếu nước uống, chỗ ở và sinh hoạt là lều bạt dựng tạm nhưng cán bộ, chiến sĩ tại các chốt đều cố gắng hoàn thành nhiệm vụ, bảo vệ an toàn tuyến biên giới.

Tại buổi đến thăm, đại tá Lê Hoàng Vũ, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Kiên Giang đã biểu dương và đánh giá cao nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ đã khắc phục khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Ông Vũ lưu ý, tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, “cuộc chiến” phòng, chống dịch có thể kéo dài, do đó, các lực lượng cần phát huy tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn để thực hiện nhiệm vụ kiểm soát không để dịch bệnh xâm nhập và lây lan trên địa bàn.

NGUYÊN ANH
TIN LIÊN QUAN

Bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy đến Kiên Giang, tăng cường lá chắn phòng COVID-19

Chân Phúc |

Sáng ngày 19.4, đội phản ứng nhanh Bệnh viện Chợ Rẫy tại TPHCM đã lên đường hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại tỉnh Kiên Giang.

Hành khách tăng cao, hàng không siết chặt phòng dịch COVID-19

Minh Quân – Đặng Tiến |

Tình trạng ùn tắc, hàng nghìn hành khách phải xếp hàng cả tiếng đồng hồ chờ làm thủ tục soi chiếu an ninh ở sân bay Tân Sơn Nhất (quận Tân Bình, TPHCM) liên tục xảy ra khi nhu cầu đi lại của người dân tăng đột biến. Theo đại diện Cục Hàng không Việt Nam, trước nguy cơ dịch COVID-19 có thể bùng phát, cục đã chỉ đạo các đơn vị có liên quan siết chặt công tác phòng chống dịch trong dịp nghỉ lễ 30.4-1.5.

Kiên Giang cần chuẩn bị cho tình huống xấu hơn với dịch COVID-19

NGUYÊN ANH - PHƯƠNG VŨ |

Đoàn kiểm tra của Bộ Y tế do Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long - Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia làm trưởng đoàn - đã có chuyến đi kiểm tra thực tế công tác phòng chống dịch COVID-19 tại Thành phố Hà Tiên (Kiên Giang) vào sáng nay (18.4).

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy đến Kiên Giang, tăng cường lá chắn phòng COVID-19

Chân Phúc |

Sáng ngày 19.4, đội phản ứng nhanh Bệnh viện Chợ Rẫy tại TPHCM đã lên đường hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại tỉnh Kiên Giang.

Hành khách tăng cao, hàng không siết chặt phòng dịch COVID-19

Minh Quân – Đặng Tiến |

Tình trạng ùn tắc, hàng nghìn hành khách phải xếp hàng cả tiếng đồng hồ chờ làm thủ tục soi chiếu an ninh ở sân bay Tân Sơn Nhất (quận Tân Bình, TPHCM) liên tục xảy ra khi nhu cầu đi lại của người dân tăng đột biến. Theo đại diện Cục Hàng không Việt Nam, trước nguy cơ dịch COVID-19 có thể bùng phát, cục đã chỉ đạo các đơn vị có liên quan siết chặt công tác phòng chống dịch trong dịp nghỉ lễ 30.4-1.5.

Kiên Giang cần chuẩn bị cho tình huống xấu hơn với dịch COVID-19

NGUYÊN ANH - PHƯƠNG VŨ |

Đoàn kiểm tra của Bộ Y tế do Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long - Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia làm trưởng đoàn - đã có chuyến đi kiểm tra thực tế công tác phòng chống dịch COVID-19 tại Thành phố Hà Tiên (Kiên Giang) vào sáng nay (18.4).