Kiên Giang đóng cổng Khu công nghiệp Thạnh Lộc

Lục Tùng |

Tỉnh Kiên Giang hỏa tốc ra văn bản đóng cổng Khu công nghiệp Thạnh Lộc từ 17h ngày 20.7 đến hết ngày 1.8.2021.

Chiều 20.7, ông Nguyễn Minh Trung - Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kiên Giang - ký ban hành thông báo hỏa tốc đóng cổng Khu Công nghiêp Thạnh Lộc. Đây được xem như biện pháp quyết liệt trong việc áp dụng một số biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19 theo tinh thần chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang.

Khu Công nghiệp Thạnh Lộc. Ảnh: BQL Khu kinh tế Kiên Giang
Khu Công nghiệp Thạnh Lộc. Ảnh: BQL Khu kinh tế Kiên Giang

Theo đó, đóng cổng Khu Công nghiệp Thạnh Lộc từ 17h ngày 20.7 đến hết ngày 1.8.2021.

Cụ thể, không cho cán bộ, nhân viên của các doanh nghiệp ra vào, ngoài trừ doanh nghiệp đã xây dựng phương án “1 cung đường 2 địa điểm” hoặc “3 tại chỗ”. Tuy nhiên, theo nội dung công văn của ông Trung ký, các doanh nghiệp này phải tổ chức hoặc phối hợp với cơ sở y tế đủ năng lực thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 cho cán bộ, người lao động làm việc trong ngày 20.7.2021.

Đối với phương tiện ra vào cổng (chở vật tư, lương thực, thực phẩm, nhân viên...) ngoài lệnh điều xe ghi rõ thời gian, địa điểm và trách nhiệm người điều xe, còn phải đảm bảo đủ giấy tờ xét nghiệm SARS-CoV-2 còn hiệu lực đối với tài xế và người đi cùng.

Được biết, Khu Công nghiệp Thạnh Lộc tọa lạc tại xã Thạnh Lộc, huyện Châu Thành (tỉnh Kiên Giang) có tổng quy mô 250ha. Hiện đang thu hút trên 12.000 lao động làm việc, chủ yếu là người dân trong tỉnh.

Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

Quảng Ninh: 21.700 công nhân tại các khu công nghiệp được tiêm vaccine

Trần Ngọc Duy |

Theo thông tin từ Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Ninh, hiện đã có trên 21.700 công nhân, người lao động tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã được tiêm vaccine chích ngừa COVID-19 mũi thứ nhất.

Hỗ trợ 5.409 công nhân lao động các khu công nghiệp có hoàn cảnh khó khăn

Hải Anh |

Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội Nguyễn Phi Thường đã đề nghị Công đoàn Các khu công nghiệp - chế xuất Hà Nội tăng cường nắm bắt tình hình tư tưởng của công nhân lao động; tuyên truyền, vận động để đoàn viên, người lao động thực hiện tốt các quy định về phòng, chống dịch và tích cực tham gia công tác phòng, chống dịch; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền để tạo sự đồng thuận trong công nhân lao động về việc tiêm vaccine phòng, chống COVID-19.

Công nhân khu công nghiệp tránh ngồi đối diện khi ăn để phòng COVID-19

Minh Hương |

Các khu công nghiệp phải sắp xếp các ca ăn lệch giờ, tránh tập trung đông người ở căng tin/phòng ăn trong một khung giờ...

CEP đóng góp hiệu quả vào phòng chống tín dụng đen trong công nhân lao động

Nam Dương |

TPHCM - Các khoản vay với lãi suất thấp và lịch hoàn trả phù hợp từ Tổ chức Tài chính vi mô CEP (CEP) đã giúp công nhân và gia đình tạo thêm việc làm, tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống, tránh vay “tín dụng đen”.

Doanh nghiệp số phải gắn sứ mệnh của mình với sứ mệnh quốc gia

HỮU CHÁNH |

Theo Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng, các doanh nghiệp số Việt Nam đi ra nước ngoài là nhiệm vụ khó khăn nhưng đầy vinh quang, là sứ mệnh giúp Việt Nam trở thành nước có thu nhập cao vào năm 2045.

Ám ảnh với những hội nhóm “rủ nhau làm liều” trên mạng xã hội

Phùng Nhung |

Hiện nay trên mạng xã hội có rất nhiều những hội nhóm mang tính chất tiêu cực như: Những người vỡ nợ muốn làm liều; những người muốn tự tử; những người chán sống… Nhiều vụ việc vi phạm pháp luật cũng xảy ra từ đây.

Chiêu lừa đảo chiếm đoạt tiền nhằm vào tài khoản quảng cáo Facebook

Mạnh Cường |

Vì một chút lơ là, chị Nguyễn Thị Hoài (Nam Định) đã bị kẻ gian lừa mất hơn 3 triệu đồng. Đáng nói, đây là một chiêu lừa mới của kẻ gian, thường nhắm đến các tài khoản quảng cáo Facebook.

Không có căn cứ giải quyết vụ công ty nợ bảo hiểm xã hội tại Bắc Ninh

Bảo Hân |

Về nợ bảo hiểm xã hội của người lao động, hiện nay, do pháp luật của Việt Nam chưa có quy định và hướng dẫn giải quyết đối với trường hợp doanh nghiệp có người đại diện pháp luật của doanh nghiệp bỏ trốn, nên các cơ quan chức năng không có căn cứ để giải quyết.

Quảng Ninh: 21.700 công nhân tại các khu công nghiệp được tiêm vaccine

Trần Ngọc Duy |

Theo thông tin từ Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Ninh, hiện đã có trên 21.700 công nhân, người lao động tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã được tiêm vaccine chích ngừa COVID-19 mũi thứ nhất.

Hỗ trợ 5.409 công nhân lao động các khu công nghiệp có hoàn cảnh khó khăn

Hải Anh |

Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội Nguyễn Phi Thường đã đề nghị Công đoàn Các khu công nghiệp - chế xuất Hà Nội tăng cường nắm bắt tình hình tư tưởng của công nhân lao động; tuyên truyền, vận động để đoàn viên, người lao động thực hiện tốt các quy định về phòng, chống dịch và tích cực tham gia công tác phòng, chống dịch; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền để tạo sự đồng thuận trong công nhân lao động về việc tiêm vaccine phòng, chống COVID-19.

Công nhân khu công nghiệp tránh ngồi đối diện khi ăn để phòng COVID-19

Minh Hương |

Các khu công nghiệp phải sắp xếp các ca ăn lệch giờ, tránh tập trung đông người ở căng tin/phòng ăn trong một khung giờ...