Kiên Giang đón trên 7,5 triệu lượt khách, doanh thu trên 10.500 tỉ đồng

NGUYÊN ANH |

Năm 2022, Kiên Giang đón trên 7,5 triệu lượt khách, tăng hơn 140% so với cùng kỳ, trong đó khách quốc tế đón trên 223.000 lượt, doanh thu từ du lịch đạt trên 10.500 tỉ đồng, tăng trên 230% so với cùng kỳ.

Năm 2022, tình hình dịch bệnh COVID-19 cơ bản được kiểm soát, tạo tiền đề quan trọng để phục hồi và phát triển các hoạt động du lịch.

Theo ông Bùi Quốc Thái - Giám đốc Sở Du lịch Kiên Giang, ngành du lịch đã triển khai nhiều giải pháp thúc đẩy nhanh chóng phục hồi các hoạt động du lịch, thực hiện đồng bộ các chính sách, giải pháp kích cầu du lịch nội địa và quốc tế.

Ngành du lịch cũng chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác liên kết, hợp tác phát triển du lịch, mở rộng liên kết hợp tác với các tỉnh, thành vùng du lịch trọng điểm cả nước nhằm hình thành, phát triển tour du lịch mới kết nối Kiên Giang với các tỉnh, thành phố trong nước và quốc tế. Kiên Giang cũng tổ chức đón các đoàn khảo sát du lịch quốc tế trong và ngoài nước đến khảo sát, trải nghiệm về du lịch.

Cùng với đó, công tác xúc tiến, quảng bá gắn với khảo sát, nghiên cứu các sản phẩm, dịch vụ du lịch được thực hiện ngày càng hiệu quả góp phần thu hút, hấp dẫn lượng khách du lịch đến với tỉnh.

Năm 2023, Kiên Giang phấn đấu đón 8,3 triệu lượt khách đến tham quan du lịch trong đó khách quốc tế ước đón 350.000 lượt khách, tổng doanh thu ước đạt 13.000 tỉ đồng.

Ông Nguyễn Lưu Trung - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang đánh giá cao kết quả mà ngành du lịch tỉnh đã đạt được cũng như những nỗ lực khắc phục khó khăn phục hồi du dịch.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang cho rằng: Ngành du lịch đã đóng góp rất lớn vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Năm 2023, ngành du lịch cần chủ động xúc tiến, quảng bá du lịch của tỉnh, có giải pháp khôi phục lại các thị trường truyền thống và kế hoạch thu hút khách từ các thị trường tiềm năng. Liên kết mở thêm các đường bay trong nước, đường bay quốc tế, kết nối du lịch với Phú Quốc, phát triển sản phẩm du lịch và hình thành các tour du lịch mới kết nối Kiên Giang với các tỉnh, thành phố trong nước, quốc tế.

Kiên Giang cũng phấn đấu là tỉnh trong nhóm có ngành du lịch phát triển hàng đầu cả nước, TP Phú Quốc trở thành trung tâm du lịch đẳng cấp quốc tế. Đến năm 2025, ngành du lịch cơ bản trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

NGUYÊN ANH
TIN LIÊN QUAN

Kiên Giang không để thiếu hàng hóa phục vụ nhân dân dịp Tết Nguyên đán 2023

NGUYÊN ANH |

Ngoài chuẩn bị nguồn hàng cung ứng cho người dân, Kiên Giang dự kiến tổ chức 2 chuyến đưa hàng bình ổn giá về 7 xã đảo phục vụ người dân.

Kinh tế tăng trưởng cao nhất 5 năm, Kiên Giang đặt mục tiêu đột phá 2023

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Kinh tế của tỉnh tăng trưởng 7,7%, cao nhất trong 5 năm qua và nằm trong top 30 tỉnh, thành có tốc độ phát triển kinh tế cao của nước.

Kiên Giang cơ cấu lại thị trường, đưa du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn

NGUYÊN ANH |

Tỉnh Kiên Giang phấn đấu đến năm 2025, ngành du lịch Kiên Giang cơ bản trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, là tỉnh trong nhóm có ngành du lịch phát triển hàng đầu cả nước.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Phố cây cảnh vắng khách, sức mua chỉ bằng 30% so với năm ngoái

Thiện Nhân - Thùy Dương |

Theo nhiều nhà vườn, năm nay cây cảnh được giá nhưng tiêu thụ chậm hơn mọi năm, sức mua của người dân chỉ khoảng 30% so với năm ngoài.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Kiên Giang không để thiếu hàng hóa phục vụ nhân dân dịp Tết Nguyên đán 2023

NGUYÊN ANH |

Ngoài chuẩn bị nguồn hàng cung ứng cho người dân, Kiên Giang dự kiến tổ chức 2 chuyến đưa hàng bình ổn giá về 7 xã đảo phục vụ người dân.

Kinh tế tăng trưởng cao nhất 5 năm, Kiên Giang đặt mục tiêu đột phá 2023

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Kinh tế của tỉnh tăng trưởng 7,7%, cao nhất trong 5 năm qua và nằm trong top 30 tỉnh, thành có tốc độ phát triển kinh tế cao của nước.

Kiên Giang cơ cấu lại thị trường, đưa du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn

NGUYÊN ANH |

Tỉnh Kiên Giang phấn đấu đến năm 2025, ngành du lịch Kiên Giang cơ bản trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, là tỉnh trong nhóm có ngành du lịch phát triển hàng đầu cả nước.