Kiên Giang: Đèn trung thu bằng hạt cườm hút hàng vì độ "độc", lạ

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Chỉ với những hạt cườm đầy màu sắc, đủ kích cỡ mà đã có thể tạo thành chiếc đèn trung thu độc đáo, ngộ nghĩnh, đẹp mắt được nhiều người đặt mua.

Mùa trung thu năm nay, ngoài những sản phẩm lồng đèn truyền thống thường thấy hay các loại đèn điện tử thì đèn trung thu kết cườm bỗng nhiên được săn đón khá nhiều. Chủ nhân của những sản phẩm dễ thương, độc đáo này là những chị em trong Tổ kết cườm thuộc Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Vĩnh Lạc, TP. Rạch Giá (Kiên Giang).

Chỉ với nguyên liệu đơn giản là hạt cườm, dây cước nhưng qua bàn tay khéo léo, óc sáng tạo và niềm đam mê yêu thích làm ra sản phẩm thủ công mà các thành viên tổ kết cườm đã cho ra mắt những chiếc đèn đủ kiểu dáng.

Chị Nguyễn Ngọc Huệ, tổ trưởng tổ kết cườm cho biết, từ nền tảng có sẵn về việc làm các sản phẩm từ hạt cườm, chị nảy ra ý định làm đèn trung thu. “Mỗi khi làm một sản phẩm, mình nảy ra trong đầu thêm nhiều ý tưởng kiểu dáng khác lạ, có khi học thêm trên mạng nhưng cái chính là ý tưởng và đam mê. Đèn này vừa chơi trung thu, vừa có thể trưng bày trang trí trong nhà cũng rất đẹp mắt mà không lo hư hỏng”, chị Huệ chia sẻ.

Các sản phẩm đẹp mắt được làm ra bằng niềm đam mê yêu thích của các chị em trong tổ kết cườm. Ảnh: N.A
Các sản phẩm đẹp mắt được làm ra bằng niềm đam mê yêu thích của các chị em trong tổ kết cườm. Ảnh: N.A

Hiện nay, những sản phẩm mang kiểu dáng hình mèo Kitty, Doraemon,  hình hoa đăng, các con vật, đồ vật ngộ nghĩnh khác được nhiều người đặt mua. Những sản phẩm bán đi không chỉ mang đến niềm vui cho các bé thiếu nhi mà còn mang đến nguồn thu nhập thêm cho chị em phụ nữ vào thời gian nhàn rỗi, phụ giúp thêm cho gia đình.

Chị Trần Thị Hường, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ Khu phố 2, phường Vĩnh Lạc chia sẻ: Cách đây vài năm, các cô, các chị được học kết cườm miễn phí do Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Vĩnh Lạc tổ chức. Sản phẩm đầu tay khi đó chỉ là những chiếc móc khóa đơn giản, xinh xắn.

“Qua thời gian tự học thêm mày mò sáng tạo thì rất nhiều sản phẩm như bình hoa bằng voan, bình hoa, con vật bằng dây kẽm và nhiều nguyên liệu khác được ra mắt. Các chị em đã cùng đoàn kết để duy trì hoạt động của tổ, không chỉ gìn giữ nghề, làm đẹp cho đời bằng các sản phẩm thủ công tinh xảo mà các chị còn giúp nhau khi khó khăn, kiếm thêm thu nhập trang trải cuộc sống”, chị Hường cho biết.

Trông có vẻ đơn giản nhưng để làm ra sản phẩm, người làm phải tỉ mỉ, khéo léo, kiên nhẫn và mỗi người có sự sáng tạo riêng về kiểu dáng, cách phối màu sắc để sản phẩm trông cân đối, hài hòa. Bình quân mỗi chiếc đèn mất khoảng 3 giờ làm liên tiếp để hoàn thành hoặc những chiếc nhỏ và đơn giản hơn thì thời gian có thể nhanh hơn. Mỗi chiếc đèn có giá bán dao động từ 100.000 - 150.000 đồng/chiếc tùy kiểu dáng. Ngoài ra, đèn còn được gắn thêm phần tay cầm có phát nhạc và bóng đèn nhỏ bên trong nên chiếc đèn trông càng lấp lánh hơn khi bật vào ban đêm.

Công việc này đòi hỏi sự tỉ mĩ và óc sáng tạo của người làm. Ảnh: N.A
Công việc này đòi hỏi sự tỉ mỉ và óc sáng tạo của người làm. Ảnh: N.A

Chị Nguyễn Kim Tuyết, thành viên tổ kết cườm chia sẻ: “Các chị em ai cũng làm vì niềm đam mê thích thú là cái đầu tiên. Sau đó thấy các sản phẩm làm ra đẹp mắt được nhiều người ưa chuộng nên bắt đầu bán sản phẩm kiếm thêm. Tay nghề thì mỗi người mỗi khác nhau, sản phẩm làm ra cũng khác vì tùy vào ý tưởng lúc làm nhưng cũng vì thế mà sản phẩm đa dạng hơn”.

Khác với những sản phẩm sản xuất hàng loạt bằng máy móc, những chiếc đèn trung thu bằng hạt cườm vừa mang nét đẹp truyền thống lại có sự phá cách, sáng tạo. Chị Lâm Thu Ngọc, người dân TP Rạch Giá cho biết: “Mùa trung thu này, tôi vô tình biết đến sản phẩm đèn bằng hạt cườm. Tôi đã đặt mua 50 chiếc để tặng kèm chung với quà cho trẻ em khó khăn. Tôi nghĩ món quà này sẽ rất ý nghĩa và các cháu bé sẽ rất thích. Tôi cũng mua thêm vài chiếc để cho con của mình chơi dịp trung thu này rồi đem trưng ở nhà luôn”.

NGUYÊN ANH
TIN LIÊN QUAN

Bắc Giang: Tặng quà con đoàn viên nhân dịp đầu năm học mới và Tết Trung thu

Quế Chi |

Bắc Giang - Lãnh đạo Liên đoàn Lao động huyện Yên Dũng vừa  trực tiếp đến gia đình, nơi công tác của đoàn viên thăm, tặng quà cho 3 cháu là con của đoàn viên nhân dịp đầu năm học mới và Tết Trung thu.

Bắc Giang: Trao 200 suất quà Trung thu cho học sinh hoàn cảnh khó khăn

Trà My |

Bắc Giang - Liên đoàn Lao động huyện Sơn Động (tỉnh Bắc Giang) phối hợp với Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Công nghệ chính xác Fuyu tổ chức chương trình tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Sơn Động với chủ đề: “Vui Tết Trung thu - Trao gửi yêu thương”.

Bánh trung thu siêu rẻ chỉ 3.000 đồng/cái tràn ngập thị trường

NHÓM PV |

Hà Nội - Bánh trung thu kém chất lượng, bủa vây thị trường, đe doạ sức khoẻ người sử dụng là câu chuyện không mới. Tuy nhiên, bằng nhiều hình thức quảng cáo, bán hàng và sự tiếp tay ủng hộ của chính người tiêu dùng, gần đến dịp trung thu các cơ sở bán bánh kém chất lượng dường như càng “ăn nên làm ra”, vì sao lại có thực trạng trên?

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Bắc Giang: Tặng quà con đoàn viên nhân dịp đầu năm học mới và Tết Trung thu

Quế Chi |

Bắc Giang - Lãnh đạo Liên đoàn Lao động huyện Yên Dũng vừa  trực tiếp đến gia đình, nơi công tác của đoàn viên thăm, tặng quà cho 3 cháu là con của đoàn viên nhân dịp đầu năm học mới và Tết Trung thu.

Bắc Giang: Trao 200 suất quà Trung thu cho học sinh hoàn cảnh khó khăn

Trà My |

Bắc Giang - Liên đoàn Lao động huyện Sơn Động (tỉnh Bắc Giang) phối hợp với Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Công nghệ chính xác Fuyu tổ chức chương trình tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Sơn Động với chủ đề: “Vui Tết Trung thu - Trao gửi yêu thương”.

Bánh trung thu siêu rẻ chỉ 3.000 đồng/cái tràn ngập thị trường

NHÓM PV |

Hà Nội - Bánh trung thu kém chất lượng, bủa vây thị trường, đe doạ sức khoẻ người sử dụng là câu chuyện không mới. Tuy nhiên, bằng nhiều hình thức quảng cáo, bán hàng và sự tiếp tay ủng hộ của chính người tiêu dùng, gần đến dịp trung thu các cơ sở bán bánh kém chất lượng dường như càng “ăn nên làm ra”, vì sao lại có thực trạng trên?