Kiên Giang: Đầu năm 2 chiếc tàu cá bị bà hỏa thiêu cháy rụi

NGUYÊN ANH |

Sau nhiều tiếng nổ lớn, người dân phát hiện một cột lửa bốc lên ngùn ngụt từ nơi có những chiếc tàu đánh bắt hải sản của nhiều ngư dân đang neo đậu ở thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang.

Vào khoảng 1h sáng nay ngày 20.2, khi đang say giấc thì nhiều hộ dân có nhà gần các con tàu cá đang neo đậu nghe nhiều tiếng nổ lớn. Mọi người chạy ra xem thì phát hiện có ngọn lửa bốc lên từ tàu cá số hiệu KG-92314 của ông Đ.N.M (ngụ phường Pháo Đài) và tàu cá KG-91178 của ông H.V.C (ngụ phương Đông Hồ, thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang) làm chủ đang đậu cạnh nhau.

Lúc này, người dân liền tri hô chữa cháy và điện báo các cơ quan chức năng. Nhận được tin báo lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Hà Tiên nhanh chóng có mặt cùng với lực lượng Công an phường và hàng chục người dân đã dập lửa nhưng do cả 2 tàu cá cùng bốc cháy dữ dội nên việc chữa cháy gặp nhiều khó khăn.

Lực lượng chữa cháy đã cắt dây neo đồng thời kêu gọi các chủ tàu bên cạnh đang có mặt di chuyển phương tiện ra chỗ khác để hạn chế cháy lan sang những tàu khác. Tuy nhiên, đến gần 3h sáng nay, ngọn lửa mới được dập tắt hoàn toàn.

Cả 2 tàu cá đều bị thiệt hại gần như hoàn toàn (khoảng 80%). Rất may thời điểm xảy ra hỏa hoạn, trên 2 tàu không có ngư dân ở lại nên đã không có thiệt hại về người.

Theo Chỉ huy Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP Hà Tiên, do các tàu cá này đang neo đậu cùng nhiều tàu khác, trong đó có tàu đã nạp đầy nhiên liệu để chuẩn bị ra khơi đánh bắt, vì vậy lực lượng chữa cháy đã khẩn trương cắt dây neo và di chuyển các tàu này ra khu vực trống để tránh cháy lan sang các tàu khác.

Hiện thiệt hại và nguyên nhân gây cháy đang được các đơn vị chức năng Công an tỉnh Kiên Giang tiến hành điều tra làm rõ.

NGUYÊN ANH
TIN LIÊN QUAN

Không bắt buộc xe ôtô từ 4 đến 9 chỗ ngồi phải có bình chữa cháy

Minh Hạnh |

Quy định tại Thông tư số 148/2020 của Bộ Công an hướng dẫn về trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ có hiệu lực thi hành từ hôm nay (20.2.2021) không còn quy định trang bị bình chữa cháy trên xe ôtô từ 4 đến 9 chỗ ngồi.

Kiên Giang: Cháy tàu đánh bắt thủy sản thiệt hại khoảng 300 triệu đồng

NGUYÊN ANH |

Khoảng 200 người đã tham gia chữa cháy, rất may không có thiệt hại về người, riêng tài sản ước tính thiệt hại khoảng 300 triệu đồng.

Lào Cai: Cháy nhà dân, mất thông tin khu phía tây huyện Văn Bàn

Vân Tiến |

Một vụ cháy nhà vừa xảy ra trên địa bàn huyện Văn Bàn, Lào Cai khiến 1 ngôi nhà 3 gian bị thiêu rụi hoàn toàn.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Không bắt buộc xe ôtô từ 4 đến 9 chỗ ngồi phải có bình chữa cháy

Minh Hạnh |

Quy định tại Thông tư số 148/2020 của Bộ Công an hướng dẫn về trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ có hiệu lực thi hành từ hôm nay (20.2.2021) không còn quy định trang bị bình chữa cháy trên xe ôtô từ 4 đến 9 chỗ ngồi.

Kiên Giang: Cháy tàu đánh bắt thủy sản thiệt hại khoảng 300 triệu đồng

NGUYÊN ANH |

Khoảng 200 người đã tham gia chữa cháy, rất may không có thiệt hại về người, riêng tài sản ước tính thiệt hại khoảng 300 triệu đồng.

Lào Cai: Cháy nhà dân, mất thông tin khu phía tây huyện Văn Bàn

Vân Tiến |

Một vụ cháy nhà vừa xảy ra trên địa bàn huyện Văn Bàn, Lào Cai khiến 1 ngôi nhà 3 gian bị thiêu rụi hoàn toàn.