Kiên Giang chuẩn bị nguồn lực tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ 5-11 tuổi

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh cũng đã có công văn về việc chủ động lập danh sách trẻ em, học sinh từ 5 đến 11 tuổi dự kiến tiêm vaccine phòng COVID-19 khi vaccine được phân bổ về.

Trong kì họp thường kì, UBND tỉnh Kiên Giang đã tập trung chỉ đạo công tác phòng, chống dịch COVID-19, trọng tâm là đôn đốc tiến độ tiêm vaccine, đảm bảo “thích ứng, an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh" đối với việc tổ chức dạy học trực tiếp và các hoạt động kinh tế.

Tỉnh chỉ đạo tiếp tục theo dõi sát tình hình học sinh trở lại trường học trực tiếp, thường xuyên, kịp thời chấn chỉnh việc thực hiện phương án phòng, chống dịch phù hợp từng địa bàn, đối tượng cụ thể. Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Minh Thành nhấn mạnh phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, khẩn trương tiêm vaccine mũi 3 cho người từ 18 tuổi trở lên và mũi 2 cho trẻ từ 12-17 tuổi.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh cũng đã có công văn về việc chủ động lập danh sách trẻ em, học sinh từ 5 đến 11 tuổi dự kiến tiêm vaccine phòng COVID-19 khi vaccine được phân bổ về. Cụ thể, các trường lập danh sách trẻ của đơn vị mình, UBND các các địa phương thì lập danh sách trẻ từ 5 đến 11 tuổi không đến trường trên địa bàn mình quản lí.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang tất cả các điểm trường luôn cố gắng thực hiện tốt nhất công tác phòng, chống dịch trong nhà trường, thực hiện nghiêm “5K” khi học sinh đến lớp. Khi phát hiện F0 trong trường học, trường cũng phối hợp y tế địa phương khoanh vùng, xác định F0, F1 để đưa đi cách ly theo quy định. Các học sinh không bị bệnh vẫn phải đến trường học trực tiếp.

Các học sinh là F0, F1 sau khi hết cách ly ở nhà đến lớp, giáo viên sẽ có kế hoạch dạy bù. Riêng học sinh lớp 12, giáo viên có thể dạy phụ đạo, dạy bù (nếu cần thiết dạy vào ngày chủ nhật) để các em đủ lượng kiến thức tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT đạt kết quả cao nhất.

UBND tỉnh cũng chỉ đạo cần tăng cường tuyên truyền tạo sự an tâm cho phụ huynh đưa trẻ đến trường, cập nhật, tập huấn kiến thức phòng, ngừa dịch bệnh cho giáo viên, phụ huynh, học sinh. Hiện tỉnh đang tiêm các liều tăng cường và liều nhắc lại cho các đối tượng theo hướng dẫn của Bộ Y tế đồng thời chuẩn bị các nguồn lực để tiêm cho trẻ từ 5-11 tuổi khi được phân bổ vaccine.

UBND tỉnh cũng chỉ đạo các ngành chức năng tổ chức tập huấn, diễn tập các tình huống xử lý khi phát hiện ca nghi nhiễm, ca nhiễm tại các cơ sở giáo dục để chủ động, kịp thời xử lý ổ dịch, không để lây lan. Duy trì năng lực thu dung, điều trị COVID-19 tại các cơ sở tuyến tỉnh và tuyến huyện để dự phòng tình huống dịch lây lan mạnh do biến chủng Omicron.

Kiên Giang đã tổ chức tiêm cho toàn dân từ 12 tuổi trở lên. Trong đó, nhóm từ 18 tuổi trở lên có trên 97% đã tiêm đủ liều cơ bản, gần 29% đã tiêm mũi nhắc lại. Học sinh lớp 12 có trên 96% em đã tiêm mũi 2, trẻ em từ 15-17 tuổi có trên 85% em đã tiêm mũi 2. Trẻ em từ 12-14 tuổi có trên 96% em đã tiêm mũi 2.


NGUYÊN ANH
TIN LIÊN QUAN

F0 tăng, TPHCM kêu gọi người dân không chủ quan dù đã tiêm vaccine

MINH QUÂN |

TPHCM - Trước tình hình hình dịch COVID-19 có xu hướng gia tăng, đặc biệt chủng Omicron đang chiếm tỉ lệ cao, UBND TPHCM kêu gọi người dân không tụ tập, không đến nơi đông người khi không cần thiết và không vì đã tiêm vaccine mà lơ là, chủ quan.

7 lý do nên tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em càng sớm càng tốt

Minh An |

Tiến sĩ Gigi Gronvall, nhà nghiên cứu miễn dịch học của Trường Y tế Công cộng Johns Hopkins Bloomberg giải thích tại sao cha mẹ không nên coi thường mức độ nghiêm trọng của COVID-19 đối với trẻ em, và lý do việc tiêm chủng cho trẻ là vô cùng quan trọng.

Dùng cỏ thay nhựa, chàng hướng dẫn viên Kiên Giang chốt gọn đơn hàng đi Mỹ

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Gần 20 nhân công của “Tèo Straw” đang tất bật hoàn thành sản phẩm ống hút cỏ sậy, cỏ bàng để kịp đơn hàng xuất đi Mỹ.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

F0 tăng, TPHCM kêu gọi người dân không chủ quan dù đã tiêm vaccine

MINH QUÂN |

TPHCM - Trước tình hình hình dịch COVID-19 có xu hướng gia tăng, đặc biệt chủng Omicron đang chiếm tỉ lệ cao, UBND TPHCM kêu gọi người dân không tụ tập, không đến nơi đông người khi không cần thiết và không vì đã tiêm vaccine mà lơ là, chủ quan.

7 lý do nên tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em càng sớm càng tốt

Minh An |

Tiến sĩ Gigi Gronvall, nhà nghiên cứu miễn dịch học của Trường Y tế Công cộng Johns Hopkins Bloomberg giải thích tại sao cha mẹ không nên coi thường mức độ nghiêm trọng của COVID-19 đối với trẻ em, và lý do việc tiêm chủng cho trẻ là vô cùng quan trọng.

Dùng cỏ thay nhựa, chàng hướng dẫn viên Kiên Giang chốt gọn đơn hàng đi Mỹ

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Gần 20 nhân công của “Tèo Straw” đang tất bật hoàn thành sản phẩm ống hút cỏ sậy, cỏ bàng để kịp đơn hàng xuất đi Mỹ.