Kiên Giang: Chủ động ứng phó mưa bão, giảm nhẹ thiệt hại thiên tai

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Các kế hoạch, phương án phòng chống, ứng phó hiệu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn phải cụ thể, chi tiết và phù hợp với điều kiện thực tế tại từng địa phương.

Theo Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Kiên Giang, những tháng đầu năm 2022, thiên tai đã làm 2 người chết, 2 người bị thương, sập và tốc mái hơn 100 căn nhà. Ước thiệt hại về vật chất khoảng hơn 1,5 tỉ đồng. Tháng 5.2022, mưa lớn kéo dài và gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh, sóng biển dâng cao đã làm đứt đoạn đê chiều dài 30m, rộng 25m từ Vàm Kim Quy hướng về cống Mương Đào thuộc địa bàn xã Vân Khánh (huyện An Minh), ảnh hưởng đến 500ha diện tích sản xuất và 150 hộ dân thuộc 2 xã Vân Khánh và Vân Khánh Tây.

Năm 2021 tình hình thiên tai cũng diễn biến phức tạp cùng với dịch bệnh COVID-19 nhưng tỉnh đã rất chủ động trong công tác phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai. Qua đó góp phần giảm thiểu thiệt hại, khôi phục sản xuất, ổn định đời sống nhân dân ở các khu vực chịu ảnh hưởng.

Hiện nay đang vào mùa mưa bão, tỉnh cũng chủ động có các kế hoạch ứng phó và các phương án dự trù cho những tình huống bất ngờ có thể xảy ra. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quốc Anh - Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh đề nghị Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự các huyện, thành phố rà soát, điều chỉnh, bổ sung hoàn thiện các kế hoạch, phương án phòng chống, ứng phó hiệu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn một cách cụ thể, chi tiết và phù hợp với điều kiện thực tế tại từng địa phương.

Thực hiện lồng ghép các nội dung đảm bảo an toàn phòng, chống thiên tai vào quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Đầu tư nâng cao khả năng chống chịu của công trình kết cấu hạ tầng, nhất là các trọng điểm đê điều, hồ đập xung yếu nguy cơ xảy ra sự cố trong mùa mưa lũ, khu vực tránh trú bão cho tàu thuyền, di dời dân cư khẩn cấp khỏi vùng thiên tai. Xây dựng, triển khai phương án đảm bảo an toàn giao thông trong mùa mưa bão, kiểm tra, rà soát xử lý, khắc phục các tuyến công trình giao thông gây cản trở thoát lũ, đảm bảo an toàn vận tải khi mưa bão xảy ra.

Riêng UBND huyện An Minh cần khẩn trương khắc phục, gia cố tình trạng sạt lở đê biển nghiêm trọng trên địa bàn xã Vân Khánh, đảm bảo an toàn cho sản xuất và đời sống của người dân trong khu vực.

NGUYÊN ANH
TIN LIÊN QUAN

Thiên tai đã khiến 68 người chết và mất tích, thiệt hại 4.015 tỉ đồng

Vũ Long |

Trong 6 tháng đầu năm 2022, thiên tai đã khiến 68 người chết và mất tích, 40 người bị thương. Thiệt hại kinh tế khoảng 4.015 tỉ đồng.

Sẵn sàng ứng phó với bão số 1 gây các hình thái thiên tai nguy hiểm

Vũ Long |

Theo ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai, để ứng phó với bão số 1, các bộ, ban, ngành và các địa phương đã sẵn sàng các giải pháp phòng chống.

Thiệt hại 3.900 tỉ đồng do thiên tai cực đoan, bàn về cách phòng chống

QUÁCH DU |

Tính từ đầu năm 2022 đến nay, thiên tai diễn biến bất thường, cực đoan xảy ra trên nhiều vùng miền của cả nước, đã có 74 trận mưa lớn, sạt lở đất; 77 trận dông lốc, sét; 26 vụ sạt lở bờ sông, 113 trận động đất... khiến 64 người chết, mất tích và thiệt hại kinh tế 3.900 tỉ đồng.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Thiên tai đã khiến 68 người chết và mất tích, thiệt hại 4.015 tỉ đồng

Vũ Long |

Trong 6 tháng đầu năm 2022, thiên tai đã khiến 68 người chết và mất tích, 40 người bị thương. Thiệt hại kinh tế khoảng 4.015 tỉ đồng.

Sẵn sàng ứng phó với bão số 1 gây các hình thái thiên tai nguy hiểm

Vũ Long |

Theo ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai, để ứng phó với bão số 1, các bộ, ban, ngành và các địa phương đã sẵn sàng các giải pháp phòng chống.

Thiệt hại 3.900 tỉ đồng do thiên tai cực đoan, bàn về cách phòng chống

QUÁCH DU |

Tính từ đầu năm 2022 đến nay, thiên tai diễn biến bất thường, cực đoan xảy ra trên nhiều vùng miền của cả nước, đã có 74 trận mưa lớn, sạt lở đất; 77 trận dông lốc, sét; 26 vụ sạt lở bờ sông, 113 trận động đất... khiến 64 người chết, mất tích và thiệt hại kinh tế 3.900 tỉ đồng.