Kiên Giang: Cháy gây thiệt hại hàng chục hecta rừng tràm đã khai thác

NGUYÊN ANH - PHƯƠNG VŨ |

Vụ cháy rừng tại khu vực 161ha rừng tràm ấp T4, xã Vĩnh Phú, huyện Giang Thành (Kiên Giang) làm thiệt hại hàng chục hecta rừng tràm đã khai thác, đồng cỏ năng, cỏ bàng.

Theo đó, vào khoảng 10h30 ngày 13.4, tại khu vực trên, một đám cháy tại khu vực rừng đã khai thác xảy ra.

Sau khi phát hiện đám cháy, cán bộ, chiến sĩ bộ phận sản xuất Rọc Xây thuộc Sư đoàn bộ binh 330 là đơn vị trực tiếp quản lý khu vực rừng đã tập trung lực lượng tại chỗ và đưa trang thiết bị phòng cháy chữa cháy vào khu vực để chữa cháy rừng, đồng thời thông báo cho Hạt kiểm lâm huyện biết để huy động lực lượng tiếp ứng.

Theo Hạt kiểm lâm huyện Giang Thành, sau khi nhận được tin báo, đơn vị đã tập trung huy động lực lượng gồm: Trung đoàn 30, Lâm trường 422, Ban quản lý rừng Kiên Giang, Công an huyện và một số hộ dân địa phương tích cực tham gia chữa cháy. Qua đó, 11 máy bơm cùng với lực lượng 70 người đã được huy động vào chữa cháy rừng.

Do thời tiết nắng nóng, thực bì khô nhiều, lửa bốc cháy nhanh nên công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn.

Sau nhiều giờ tích cực chữa cháy đến 17 giờ cùng ngày, đám cháy được khống chế hoàn toàn.

Qua quan sát, diện tích rừng không bị thiệt hại gì, chủ yếu cháy diện tích rừng đã khai thác, cháy đồng cỏ năng, cỏ bàng.

NGUYÊN ANH - PHƯƠNG VŨ
TIN LIÊN QUAN

Long An: Vận động nhân dân cùng phòng chống cháy rừng

Kỳ Quan |

Là địa phương có nhiều diện tích rừng tràm với lớp thực bì dày dễ bốc cháy, nguy cơ cháy rừng ở tỉnh Long An trong giai đoạn nắng hạn này là rất cao. Để giảm thiểu nguy cơ cháy rừng, ngành chức năng tỉnh Long An vận động người dân địa phương cùng tham gia phòng, chống cháy rừng.

Ảnh vệ tinh gây choáng chụp khói bụi bao trùm Nepal do cháy rừng

Hải Anh |

Ảnh vệ tinh cho thấy khói bụi bao trùm khắp Nepal do các đám cháy rừng trong mùa khô tồi tệ nhất ở Nepal những năm gần đây.

Gần 10 giờ dập tắt cháy rừng dữ dội ở Lai Châu

Song An |

Phải mất gần 10 giờ, một vụ cháy rừng ở huyện Tam Đường (tỉnh Lai Châu) mới được dập tắt, với sự tham gia chữa cháy của gần 1.000 người, thuộc các lực lượng: Công an, quân đội, kiểm lâm, dân quân tự vệ, người dân địa phương và các khu vực lân cận.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Long An: Vận động nhân dân cùng phòng chống cháy rừng

Kỳ Quan |

Là địa phương có nhiều diện tích rừng tràm với lớp thực bì dày dễ bốc cháy, nguy cơ cháy rừng ở tỉnh Long An trong giai đoạn nắng hạn này là rất cao. Để giảm thiểu nguy cơ cháy rừng, ngành chức năng tỉnh Long An vận động người dân địa phương cùng tham gia phòng, chống cháy rừng.

Ảnh vệ tinh gây choáng chụp khói bụi bao trùm Nepal do cháy rừng

Hải Anh |

Ảnh vệ tinh cho thấy khói bụi bao trùm khắp Nepal do các đám cháy rừng trong mùa khô tồi tệ nhất ở Nepal những năm gần đây.

Gần 10 giờ dập tắt cháy rừng dữ dội ở Lai Châu

Song An |

Phải mất gần 10 giờ, một vụ cháy rừng ở huyện Tam Đường (tỉnh Lai Châu) mới được dập tắt, với sự tham gia chữa cháy của gần 1.000 người, thuộc các lực lượng: Công an, quân đội, kiểm lâm, dân quân tự vệ, người dân địa phương và các khu vực lân cận.