Kiên Giang: Cách ly 4 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

NGUYÊN ANH |

Tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận trước đó đã nhập cảnh vào Việt Nam từ sân bay ở tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) và đi bằng đường bộ đến Hà Tiên (Kiên Giang).

Thông tin từ các lực lượng chức năng cho biết, khoảng 22h ngày 5.11, tại bến xe thành phố Hà Tiên, phường Tô Châu, công an phường Tô Châu trong lúc làm nhiệm vụ đã phát hiện 4 đối tượng nam giới là người Trung Quốc. Qua kiểm tra, các đối tượng không có giấy tờ tùy thân, có dấu hiệu nhập cảnh trái phép nên công an phường Tô Châu đã tiến hành bàn giao cho công an thành phố Hà Tiên.

Tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận trước đó đã nhập cảnh vào Việt Nam từ sân bay ở tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) sang Việt Nam và thông qua người quen họ đi bằng đường bộ đến thành phố Hà Tiên.

Hiện cơ quan chức năng đã đưa 4 đối tượng này vào khu cách ly tập trung của thành phố Hà Tiên để đảm bảo phòng dịch COVID-19. Được biết 4 đối tượng này ngụ ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc và đều còn khá trẻ.

NGUYÊN ANH
TIN LIÊN QUAN

Kiên Giang có tân Chủ tịch Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân

NGUYÊN ANH - TIÊN TIÊN |

Chiều ngày 6.11, Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang tổ chức kỳ họp thứ 23, khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 thực hiện công tác cán bộ và thông qua một số nghị quyết quan trọng về đầu tư công.

Kiên Giang: 3 đối tượng lãnh 42 năm tù vì mua bán ma túy

NGUYÊN ANH |

Ngày 29.10, Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Phù Sê Lènh (23 tuổi), Nguyễn Thị Mỹ Duyên (23 tuổi là vợ hờ của Lènh) cùng ngụ thành phố Hà Tiên và Bùi Thanh Toàn (20 tuổi, là em kết nghĩa với Lènh, ngụ huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang) tổng cộng 42 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Kiên Giang: Quốc lộ 63 xuống cấp nghiêm trọng sau mưa lớn

NGUYÊN ANH - PHƯƠNG VŨ |

Do ảnh hưởng của bão gây mưa kéo dài, nhiều tuyến quốc lộ qua địa bàn tỉnh Kiên Giang đang bị hư hỏng nặng, gây mất an toàn giao thông nếu không được sửa chữa kịp thời.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Kiên Giang có tân Chủ tịch Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân

NGUYÊN ANH - TIÊN TIÊN |

Chiều ngày 6.11, Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang tổ chức kỳ họp thứ 23, khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 thực hiện công tác cán bộ và thông qua một số nghị quyết quan trọng về đầu tư công.

Kiên Giang: 3 đối tượng lãnh 42 năm tù vì mua bán ma túy

NGUYÊN ANH |

Ngày 29.10, Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Phù Sê Lènh (23 tuổi), Nguyễn Thị Mỹ Duyên (23 tuổi là vợ hờ của Lènh) cùng ngụ thành phố Hà Tiên và Bùi Thanh Toàn (20 tuổi, là em kết nghĩa với Lènh, ngụ huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang) tổng cộng 42 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Kiên Giang: Quốc lộ 63 xuống cấp nghiêm trọng sau mưa lớn

NGUYÊN ANH - PHƯƠNG VŨ |

Do ảnh hưởng của bão gây mưa kéo dài, nhiều tuyến quốc lộ qua địa bàn tỉnh Kiên Giang đang bị hư hỏng nặng, gây mất an toàn giao thông nếu không được sửa chữa kịp thời.