Kiên Giang: Các tuyến tàu đi Phú Quốc, Nam Du đã hoạt động trở lại

NGUYÊN ANH - PHƯƠNG VŨ |

Sau 2 ngày tạm ngưng hoạt động do ảnh hưởng thời tiết, ngày 3.8, các chuyến tàu, phà cao tốc trên vùng biển Kiên Giang đã được cấp phép hoạt động trở lại.

Ngày 3.8, Cảng vụ Hàng hải tỉnh Kiên Giang cho biết, dựa vào bản tin thời tiết sáng nay, Cảng vụ Hàng hải đã cấp phép cho các chuyến tàu Rạch Giá - Phú Quốc, Hà Tiên - Phú Quốc, Rạch Giá - Nam Du và ngược lại được xuất bến trở lại để tiếp tục phục vụ hành khách. Rất nhiều hành khách vui mừng sau khi bị kẹt lại trên các đảo và tại thành phố Rạch Giá 2 ngày qua do mưa giông lớn trên vùng biển Kiên Giang.

Có mặt tại bến tàu Rạch Giá vào trưa ngày 3.8, mặc dù mưa khá to nhưng rất đông hành khách vẫn tập trung tại bến để chuẩn bị đón những chuyến tàu sớm nhất trở ra đảo Phú Quốc và đảo Nam Du.

Anh Trần Hồng Phúc, hành khách trên tàu từ Phú Quốc về Rạch Giá phấn khởi cho biết: “Tôi đi công tác Phú Quốc từ mấy ngày trước và bị kẹt lại do bão, tàu không chạy. Sáng nay khi hay tin tàu được chạy trở lại tôi đã nhanh chóng liên hệ đặt vé để về đất liền chuyến sớm nhất. Mặc dù thấy thời tiết cũng còn mưa, bản thân cũng hơi lo lắng nhưng tàu chạy êm, không có nhiều sóng”.

Theo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên Phòng Kiên Giang, hiện tại gió trên vùng biển chỉ còn cấp 3, cấp 4 - ngưỡng an toàn cho tàu, phà chạy. Đồng thời, Bộ Chỉ huy cũng đã triển khai cho các lực lượng đang làm nhiệm vụ tại các bến tàu kiểm tra hành khách lên xuống tàu, nhắc nhở hành khách đeo khẩu trang y tế để phòng, chống dịch COVID-19.

NGUYÊN ANH - PHƯƠNG VŨ
TIN LIÊN QUAN

Kiên Giang: Cứu 12 người bị mưa giông đánh chìm phương tiện tại Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Ngày 3.8, thông tin từ các lực lượng chức năng huyện Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) cho biết, đã cứu được 12 người bị mưa bão đánh chìm phương tiện đánh bắt trên vùng biển An Thới. Ước tính thiệt hại ban đầu gần 4 tỉ đồng.

Mưa giông gây sập, tốc mái nhiều nhà dân, trường học ở huyện đảo Kiên Hải

NGUYÊN ANH |

Do ảnh hưởng mưa giông trên vùng biển Kiên Giang trong mấy ngày qua, mưa giông và gió giật mạnh đã làm sập 1 căn nhà, tốc mái 7 căn trong đó có 1 trường học ở xã Lại Sơn, huyện Kiên Hải (Kiên Giang).

Ảnh hưởng bão số 2: Mưa giông làm tốc mái, xiêu vẹo 17 căn nhà ở Cần Thơ

Thành Nhân |

Trên địa bàn quận Ninh Kiều (TP.Cần Thơ), cơn mưa giông ngày 2.8 đã làm một xe ô tô bị hư hỏng và 17 căn nhà tốc mái, xiêu vẹo....

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Kiên Giang: Cứu 12 người bị mưa giông đánh chìm phương tiện tại Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Ngày 3.8, thông tin từ các lực lượng chức năng huyện Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) cho biết, đã cứu được 12 người bị mưa bão đánh chìm phương tiện đánh bắt trên vùng biển An Thới. Ước tính thiệt hại ban đầu gần 4 tỉ đồng.

Mưa giông gây sập, tốc mái nhiều nhà dân, trường học ở huyện đảo Kiên Hải

NGUYÊN ANH |

Do ảnh hưởng mưa giông trên vùng biển Kiên Giang trong mấy ngày qua, mưa giông và gió giật mạnh đã làm sập 1 căn nhà, tốc mái 7 căn trong đó có 1 trường học ở xã Lại Sơn, huyện Kiên Hải (Kiên Giang).

Ảnh hưởng bão số 2: Mưa giông làm tốc mái, xiêu vẹo 17 căn nhà ở Cần Thơ

Thành Nhân |

Trên địa bàn quận Ninh Kiều (TP.Cần Thơ), cơn mưa giông ngày 2.8 đã làm một xe ô tô bị hư hỏng và 17 căn nhà tốc mái, xiêu vẹo....