Kiên Giang: Báo động sạt lở đê biển nghiêm trọng

NGUYÊN ANH |

Nhiều đoạn đê dọc tuyến đê biển ở 2 xã Vân Khánh, Vân Khánh Tây (huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang) đã tiềm ẩn nguy cơ vỡ, có điểm đê bị sóng đánh sạt lở chỉ còn 1-2m. Thiệt hại do sạt lở của những năm trước để lại khiến cho người dân và chính quyền địa phương vô cùng lo ngại khi bước vào mùa mưa bão năm nay.

Sạt lở chồng sạt lở

Xã Vân Khánh Tây có tuyến đê biển dài khoảng 6km, toàn bộ đai rừng thuộc khu vực này hầu như mất gần hết. Những năm gần đây, hiện tượng sạt lở trở nên phức tạp, nghiêm trọng hơn. Mỗi năm lại có thêm từ 10 - 20m rừng phòng hộ bị nước biển cuốn trôi. Nhất là vào mùa mưa bão, sóng đánh mạnh, mỗi ngày lại có các điểm bị sạt lở mới chồng lên những điểm sạt lở cũ.

Theo kết quả khảo sát của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình NNPTNT tỉnh Kiên Giang, khu vực vàm Tiểu Dừa (thuộc ấp Cây Gõ, xã Vân Khánh Tây) có thêm 5 điểm mới bị sạt lở với chiều dài 218m cần bố trí gia cố kè chắn sóng mới. Hai đoạn đê dài 200m đã có kè rọ đá nhưng bị sụp lún, thủy triều lên tràn qua đê, cần gia cố để đảm bảo khả năng chắn sóng trong mùa mưa này.

Ông Huỳnh Văn Khôi - Phó Chủ tịch UBND xã Vân Khánh Tây - cho biết: “Tình hình sạt lở đã ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của 30 hộ dân, 500ha đất nuôi trồng thủy sản sẽ bị thiệt hại. Trước mắt, địa phương thực hiện chằng chống bằng cừ tre, dừa, đấp đất để khắc phục tạm thời. Về lâu dài, xã kiến nghị tỉnh sớm thi công gia cố các đoạn đê yếu, triển khai nhanh dự án khắc phục sạt lở để nhân dân an tâm sản xuất, sinh hoạt”.

Cận cảnh 1 điểm sạt lở đê biển. Ảnh: Nguyên Anh
Cận cảnh 1 điểm sạt lở đê biển. Ảnh: Nguyên Anh

Ghi nhận thực tế ở xã Vân Khánh cho thấy, hiện nay gió nam thổi mạnh, sóng biển đánh dữ dội, nhất là khi triều cường dâng cao. Có những đoạn sạt lở tới chân đê, có nơi xâm lấn, cuốn trôi nhiều diện tích rừng phòng hộ.

Phó Chủ tịch UBND xã Vân Khánh Thái Văn Bích cho biết: “Hiện diện tích rừng còn chưa đến 50%, đời sống người dân rất bấp bênh. Các hộ nhận giao khoán gặp khó khăn, nhiều diện tích nuôi tôm dưới tán rừng bị thiệt hại”. Theo ông Bích, xã đã kiến nghị tỉnh sớm triển khai thực hiện dự án chống sạt lở, khôi phục diện tích rừng phòng hộ để bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản người dân.

Chờ phê duyệt nguồn vốn khắc phục

Theo Sở NNPTNT tỉnh Kiên Giang, đoạn đê thuộc vàm Tiểu Dừa, xã Vân Khánh Tây nằm trong dự án khắc phục sạt lở từ vàm Tiểu Dừa - Chủ Vàng (An Minh), chiều dài kè 10km. Giải pháp khắc phục là thi công xây dựng hai hàng cọc ống bê tông ly tâm đường kính D300, phía trong 2 hàng cọc đổ đá hộc. Trên đầu cọc được liên kết với nhau bằng hệ thống các dầm, giằng bằng bê tông cốt thép.

Ông Nguyễn Văn Tâm - Giám đốc Sở NNPTNT tỉnh Kiên Giang - cho biết: "Dự án sử dụng nguồn vốn 200 tỉ đồng từ vốn vay Ngân hàng Thế giới, thực hiện từ năm 2016-2022. Hiện tỉnh đang chờ ý kiến của Ngân hàng Thế giới về thiết kế chi tiết, phê duyệt thiết kế và tổ chức đấu thầu xây lắp, triển khai thi công trong quý 3/2020, hoàn thành trong vòng 12 tháng".

Ảnh chụp từ trên cao khu vực sạt lở cũ tại Vàm Tiểu Dừa hồi cuối năm 2019. Ảnh: Nguyên Anh
Ảnh chụp từ trên cao khu vực sạt lở cũ tại Vàm Tiểu Dừa hồi cuối năm 2019. Ảnh: Nguyên Anh

Theo ông Tâm, hiện nay, khả năng cân đối nguồn vốn của tỉnh còn hạn chế, nhiều khu vực sạt lở đặc biệt nguy hiểm nhưng bố trí vốn chưa kịp thời chưa liên tục. Do đó, tỉnh rất cần sự hỗ trợ từ Trung ương và kêu gọi các tổ chức cùng chung tay khắc phục sạt lở, góp phần ổn định đời sống nhân dân các xã ven biển.

NGUYÊN ANH
TIN LIÊN QUAN

An Giang: Sạt lở lớn, 15 hộ dân khẩn cấp di dời

Lục Tùng |

Sau nhiều ngày đón nhận những trận mưa kéo dài, tại TP. Long Xuyên (An Giang) đã xảy ra vụ sạt lở lớn, buộc 15 hộ dân khẩn cấp di dời.

Điểm lại những vụ sạt lở, dông lốc hoành hành ở ĐBSCL

TRẦN LƯU - THÀNH NHÂN |

Sau hạn mặn khốc liệt, giờ đây, vùng ĐBSCL đang tiếp tục đối mặt với nạn sạt lở, cùng thiên tai dông lốc diễn ra ở khắp nơi. Cùng Lao Động điểm lại những vụ sạt lở và dông lốc gây thiệt hại lớn từng xảy ra ở đồng bằng.

ĐBSCL: 104 điểm đặc biệt nguy hiểm cần cấp bách chống sạt lở

TRẦN LƯU |

Trong 2 ngày 27 - 28.5, hơn 40m Quốc lộ 91 ven bờ sông Hậu (đoạn đi qua địa phận ấp Bình Tân, xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) đã “tụt” xuống lòng sông, đe dọa nhà cửa, tài sản của hàng chục hộ dân và làm tê liệt tuyến giao thông huyết mạch nối trung tâm tỉnh An Giang với khu vực biên giới. Toàn vùng ĐBSCL hiện có 564 vị trí sạt lở bờ sông, bờ biển với chiều dài hơn 834km. Trong đó, sạt lở đặc biệt nguy hiểm là 104 điểm với chiều dài 203km, sạt lở nguy hiểm là 121 điểm với chiều dài 246,6km... Trong khi tình trạng sạt lở đang diễn ra khốc liệt và dồn dập, thì cơ quan chức năng đến nay vẫn chưa có giải pháp hữu hiệu...

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

An Giang: Sạt lở lớn, 15 hộ dân khẩn cấp di dời

Lục Tùng |

Sau nhiều ngày đón nhận những trận mưa kéo dài, tại TP. Long Xuyên (An Giang) đã xảy ra vụ sạt lở lớn, buộc 15 hộ dân khẩn cấp di dời.

Điểm lại những vụ sạt lở, dông lốc hoành hành ở ĐBSCL

TRẦN LƯU - THÀNH NHÂN |

Sau hạn mặn khốc liệt, giờ đây, vùng ĐBSCL đang tiếp tục đối mặt với nạn sạt lở, cùng thiên tai dông lốc diễn ra ở khắp nơi. Cùng Lao Động điểm lại những vụ sạt lở và dông lốc gây thiệt hại lớn từng xảy ra ở đồng bằng.

ĐBSCL: 104 điểm đặc biệt nguy hiểm cần cấp bách chống sạt lở

TRẦN LƯU |

Trong 2 ngày 27 - 28.5, hơn 40m Quốc lộ 91 ven bờ sông Hậu (đoạn đi qua địa phận ấp Bình Tân, xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) đã “tụt” xuống lòng sông, đe dọa nhà cửa, tài sản của hàng chục hộ dân và làm tê liệt tuyến giao thông huyết mạch nối trung tâm tỉnh An Giang với khu vực biên giới. Toàn vùng ĐBSCL hiện có 564 vị trí sạt lở bờ sông, bờ biển với chiều dài hơn 834km. Trong đó, sạt lở đặc biệt nguy hiểm là 104 điểm với chiều dài 203km, sạt lở nguy hiểm là 121 điểm với chiều dài 246,6km... Trong khi tình trạng sạt lở đang diễn ra khốc liệt và dồn dập, thì cơ quan chức năng đến nay vẫn chưa có giải pháp hữu hiệu...