Kiên Giang: 2 huyện Gò Quao và Giồng Riêng được công nhận nông thôn mới

NGUYÊN ANH |

Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng vừa ký quyết định công nhận 2 huyện Gò Quao và Giồng Riềng của tỉnh Kiên Giang đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2020.

Theo đó, UBND tỉnh Kiên Giang có trách nhiệm chỉ đạo huyện Gò Quao và Giồng Riềng tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chú trọng tiêu chí về môi trường để đảm bảo tính bền vững trong xây dựng NTM.

Các địa phương đã thể hiện vai trò và sự quan tâm đến người dân khi khuyến khích và tạo điều kiện cho hợp tác xã ký kết các hợp đồng hợp tác, làm cầu nối giữa doanh nghiệp và xã viên, thể hiện đúng vai trò liên kết theo chuỗi giá trị.

Với sản phẩm nông nghiệp chủ lực là cây lúa, huyện Giồng Riềng (Kiên Giang) đã tập trung chỉ đạo xây dựng cánh đồng lớn. Ảnh: PV
Với sản phẩm nông nghiệp chủ lực là cây lúa, huyện Giồng Riềng (Kiên Giang) đã tập trung chỉ đạo xây dựng cánh đồng lớn. Ảnh: PV

Ông Nguyễn Minh Tiến – Cục trưởng, Chánh Văn phòng Điều phối NTM Trung ương đánh giá cao những nỗ lực mà huyện Gò Quao và Giồng Riềng đã thực hiện trong thời gian qua. Ông Tiến mong muốn: “Trong thời gian tới, 2 huyện cần phải tích cực hơn cho các sản phẩm để tiến tới công nhận OCOP gắn với du lịch cộng đồng. Thực hiện nhiều giải pháp gắn với cảnh quan môi trường nông thôn, tăng diện tích sản xuất theo hướng nông nghiệp sạch, bền vững”.

Xây dựng các tuyến đường hoa ở huyện nông thôn mới Gò Quao (Kiên Giang). Ảnh: PV
Xây dựng các tuyến đường hoa ở huyện nông thôn mới Gò Quao (Kiên Giang). Ảnh: PV

Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, huyện Giồng Riềng và Gò Quao đã phát huy tiềm lực xây dựng địa phương góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh Kiên Giang.

Đến nay, diện mạo nông thôn của huyện Giồng Riềng ngày càng đổi mới; thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 57 triệu đồng/người/năm; hộ nghèo giảm còn 2,24%. Với sản phẩm nông nghiệp chủ lực là cây lúa, huyện đã tập trung chỉ đạo xây dựng cánh đồng lớn phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm hơn 1.780ha, đang thí điểm sản xuất lúa hữu cơ 500ha…

Huyện Gò Quao đẩy mạnh phát triển kinh tế trên nhiều lĩnh vực, tập trung thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp, phù hợp với từng vùng và thích ứng biến đổi khí hậu. Hình thành các vùng sản xuất quy mô lớn chuyên canh tập trung, ứng dụng khoa học kỹ thuật; đẩy mạnh thực hiện liên kết, tiêu thụ, nâng cao giá trị nông sản. Đầu tư cơ bản hoàn thành hệ thống thủy lợi, cống, đập, đê bao, trạm bơm điện đảm bảo phục vụ cho gần 90% diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới tiêu chủ động.

NGUYÊN ANH
TIN LIÊN QUAN

Gỏi cá trích của Kiên Giang lọt Top 100 món ăn đặc sản Việt Nam

NGUYÊN ANH |

Gỏi cá trích, nước mắm Khải Hoàn Phú Quốc và khô cá Thiều là 3 cái tên vinh dự của tỉnh Kiên Giang được lọt vào Top 100 món ăn đặc sản Việt Nam và 100 đặc sản quà tặng Việt Nam năm 2020.

Kiên Giang: Xâm nhập mặn tăng cao, hơn 1.200ha lúa bị thiệt hại

NGUYÊN ANH |

Do tình hình lượng mưa năm nay ít cộng thêm nước mặn xâm nhập sớm nên diện tích lúa đông xuân ở 1 số địa bàn các huyện An Biên, Vĩnh Thuận, U Minh Thượng tỉnh Kiên Giang bị ảnh hưởng nhiều.

Kiên Giang: Bắt tạm giam 2 anh em ruột rủ nhau đi cướp ngân hàng

NGUYÊN ANH |

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang đã thực hiện lệnh bắt tam giam 4 tháng với 2 đối tượng về tội cướp tài sản sau khi tiếp nhận vụ án từ Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Tiên.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỏi cá trích của Kiên Giang lọt Top 100 món ăn đặc sản Việt Nam

NGUYÊN ANH |

Gỏi cá trích, nước mắm Khải Hoàn Phú Quốc và khô cá Thiều là 3 cái tên vinh dự của tỉnh Kiên Giang được lọt vào Top 100 món ăn đặc sản Việt Nam và 100 đặc sản quà tặng Việt Nam năm 2020.

Kiên Giang: Xâm nhập mặn tăng cao, hơn 1.200ha lúa bị thiệt hại

NGUYÊN ANH |

Do tình hình lượng mưa năm nay ít cộng thêm nước mặn xâm nhập sớm nên diện tích lúa đông xuân ở 1 số địa bàn các huyện An Biên, Vĩnh Thuận, U Minh Thượng tỉnh Kiên Giang bị ảnh hưởng nhiều.

Kiên Giang: Bắt tạm giam 2 anh em ruột rủ nhau đi cướp ngân hàng

NGUYÊN ANH |

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang đã thực hiện lệnh bắt tam giam 4 tháng với 2 đối tượng về tội cướp tài sản sau khi tiếp nhận vụ án từ Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Tiên.