Ngày 22.3, thông tin từ Trung tâm y tế thành phố Hà Tiên cho biết, 5 trường hợp trên đều đã được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên.
Khi có kết quả xét nghiệm dương tính các trường hợp này đã được chuyển đến Trung tâm y tế thành phố Hà Tiên để điều trị. Sau thời gian điều trị tích cực và tuân thủ các quy định của Bộ Y tế, các bệnh nhân này được lấy mẫu xét nghiệm 3 lần đều cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2 và đủ điều kiện xuất viện.
Tuy nhiên do 5 trường hợp này ở các địa phương ngoài tỉnh nên sau khi xuất viện được chuyển đến khu cách ly tập trung ở phường Pháo Đài, thành phố Hà Tiên để tiếp tục theo dõi thêm 14 ngày và lấy mẫu xét nghiệm thêm 2 lần nữa.
Nếu lần xét nghiệm sau cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2 thì 5 trường hợp này sẽ được trở về địa phương.
Theo thống kê của Sở Y tế Kiên Giang, đến 21.3, trên địa bàn tỉnh Kiên Giang đã ghi nhận 17 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2.
Đối với 17 bệnh nhân bị nhiễm SARS-CoV-2, có 1 trường hợp BN409 đã khỏi bệnh, 16 trường hợp còn lại cách ly điều trị tại Trung tâm y tế thành phố Hà Tiên thì đã có 5 trường hợp kể trên được xuất viện và tiếp tục theo dõi thêm 14 ngày.
Các trường hợp hoàn thành cách ly trên địa bàn tỉnh gồm tại nhà trên 4.500 trường hợp, tập trung và cơ sở y tế trên 5.300 trường hợp.
Ngoài ra, có hơn 600 trường hợp đã hoàn thành cách ly tập trung ở ngoài tỉnh trở về địa phương.
Trước đó, tỉnh Kiên Giang đã cho xét nghiệm toàn bộ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ đang làm việc trong các khu cách ly. TP.Hà Tiên đã phân luồng, điều tra dịch tễ, cách ly riêng các trường hợp tiếp xúc gần với những người nghi nhiễm.
Đồng thời phun khử trùng khu vực cửa khẩu, khu cách ly tập trung, kiểm soát chặt chẽ khu cách ly tránh tình trạng lây nhiễm chéo và mở rộng lấy mẫu xét nghiệm nhân viên y tế, nhân viên phục vụ…