Kiểm tra, xử lý vi phạm đất ở Phú Quốc: Nếu cần thiết, sẽ lập chuyên án

Nhóm PV ĐBSCL |

Kiên Giang - Tổ Công tác đặc biệt sẽ lập chuyên án tấn công tội phạm các vi phạm đất ở Phú Quốc khi cần thiết.

Sáng 20.6, trước giờ làm lễ ra quân của Tổ Công tác đặc biệt về kiểm tra, xử lý vi phạm đất đai ở TP. Phú Quốc, ông Lê Quốc Anh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt, cho biết: Sẵn sàng lập chuyên án để lập lại an ninh, trật tự trên lĩnh vực đất đai.

Ông Lê Quốc Anh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, Tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt phát biểu tại buổi lễ ra quân tại TP. Phú Quốc. Ảnh: PV
Ông Lê Quốc Anh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, Tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt phát biểu tại buổi lễ ra quân tại TP. Phú Quốc. Ảnh: PV

Theo ông Quốc Anh, những năm qua Tỉnh ủy, UBND tỉnh Kiên Giang luôn quan tâm chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ và sự nỗ lực của các sở, ngành, chính quyền địa phương triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, thời gian gần đây tình hình vi phạm pháp luật trên địa bàn TP. Phú Quốc diễn biến ngày càng phức tạp, tạo dư luận không tốt đến an ninh trật tự trên địa bàn, tiềm ẩn nguy cơ trở thành điểm nóng về lấn, chiếm đất; lấn, chiếm rừng; phá rừng trái pháp luật; sử dụng đất không đúng mục đích; xây dựng công trình không đúng quy định trên đất rừng, đất nông nghiệp và các hành vi vi phạm khác.

Trước tình hình đó, ngày 7.6.2022, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Lâm Minh Thành ký quyết định thành lập Tổ Công tác đặc biệt kiểm tra, xử lý hành vi vi phạm đất đai ở Phú Quốc.

Quang cảnh các đại biểu tham gia lễ ra quân. Ảnh: PV
Quang cảnh các đại biểu tham gia lễ ra quân. Ảnh: PV

Tổ gồm 19 thành viên chính thức, có quyền huy động các lực lượng công an, quân sự, công chức, viên chức của các sở, ban ngành và chính quyền địa phương có liên quan, cũng như huy động các phương tiện, dụng cụ, trang thiết bị của các tổ chức, cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ theo quy định hiện hành, như: nạn chiếm đất; lấn, chiếm rừng; phá rừng trái pháp luật; sử dụng đất không đúng mục đích; xây dựng công trình không đúng quy định trên đất rừng, đất nông nghiệp và các hành vi vi phạm khác.

Trong đợt ra quân lần này (diễn ra từ 15.6 - 31-12.2022), Tổ tập trung xử lý các điểm nóng tại địa bàn các xã đang bị các cá nhân, tổ chức có hành vi lấn chiếm đất, lấn; phá rừng trái pháp luật, sử dụng đất không đúng mục đích... trên địa bàn các xã: Cửa Dương, Hàm Ninh, Cửa Cạn và Gành Dầu.

Bên cạnh việc phát huy “nội lực” như yêu cầu các sở ngành, chính quyền địa phương các cấp theo chức năng nhiệm vụ được giao khẩn trương triển khai truy quét triệt để tình trạng phá rừng, lấn chiếm rừng, lấn, chiếm đất quy hoạch lâm nghiệp trái pháp luật... Tổ Công tác đặc biệt cũng mong muốn tiếp nhận các yếu tố ngoại lực. Trong đó, đặc biệt mong muốn có sự tham gia của các cơ quan truyền thông nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và phòng ngừa chung, hạn chế thấp nhất tình hình vi phạm pháp luật.

Ngôi nhà cất tạm trên nền đất vi phạm pháp luật ở Phú Quốc. Ảnh: PV
Ngôi nhà cất tạm trên nền đất vi phạm pháp luật ở Phú Quốc. Ảnh: PV

Ông Quốc Anh cho biết, trước mắt Tổ tập trung phối hợp khảo sát, kiểm tra thực địa các khu vực đã bị tác động, vi phạm pháp luật về đất đai; điều tra, xác minh, áp dụng các biện pháp ngăn chặn, kiên quyết xử lý đúng quy định của pháp luật...

Cụ thể là phối hợp với UBND TP. Phú Quốc và Vườn quốc gia Phú Quốc xác định trọng điểm (điểm nóng) rà soát phân loại hiện trạng sử dụng đất, các hành vi vi phạm pháp luật, xem xét xử lý dứt điểm từng trường hợp và bàn giao tổ chức quản lý chặt chẽ không để bị tái chiếm sử dụng đất sai mục đích. Trong trường hợp tính chất vụ việc phức tạp, tiềm ẩn gây mất an ninh trật tự và có dấu hiệu tội phạm gây nguy hiểm, đặc biệt cho xã hội Tổ công tác chỉ đạo áp dụng các biện pháp ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm có tính kịp thời, đặc thù; giao Công an tỉnh chủ trì phối hợp với các đơn vị chức năng đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh, kịp thời các vụ án tội hủy hoại rừng. Đồng thời lập chuyên án điều tra xử lý tội phạm trên địa bàn TP. Phú Quốc theo quy định của pháp luật khi cần thiết.

Nhóm PV ĐBSCL
TIN LIÊN QUAN

Tổ Công tác đặc biệt ra quân kiểm tra, xử lý vi phạm đất đai ở Phú Quốc

Nhóm PV ĐBSCL |

Kiên Giang - Tỉnh Kiên Giang ra quân Tổ Công tác đặc biệt kiểm tra, xử lý vi phạm đất đai ở TP. Phú Quốc.

Phú Quốc: Kiểm tra, xử lý các vụ vi phạm, lấn chiếm trong khu bảo tồn biển

Hoàng Dung |

Kiên Giang - Trước tình trạng một số tổ chức, cá nhân làm bờ kè, san lấp, bơm cát, xây cầu lấn chiếm hành lang bảo vệ bờ biển trái phép tại các khu vực phía Đông Nam và quần đảo Nam An Thới, Vườn quốc gia Phú Quốc đã phối hợp với các ngành chức năng tiến hành kiểm tra, lập biên bản xử lý các trường hợp vi phạm trong Khu bảo tồn biển.

Làm giả giấy tờ đất ở Phú Quốc để lừa tiền, người đàn ông lĩnh 16 năm tù

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Mặc dù biết mảnh đất ở TP Phú Quốc chưa được chấp thuận cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng vì muốn chiếm đoạt tiền nên Giang đã thuê người làm giấy chứng nhận giả.

Bên trong phòng ICU, bác sĩ thở phào nhẹ nhõm vì có máu

PHONG LINH - MỸ LY |

Không còn cảnh mòn mỏi chờ máu, đó là niềm vui của y bác sĩ, người nhà bệnh nhân tại Khoa Hồi sức tích cực - chống độc (ICU), Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ sau một thời gian dài thiếu máu điều trị, cấp cứu.

"Thánh ăn" Mỹ bỏ cuộc trước thử thách bún sứa khổng lồ ở TPHCM

Quang Thiện |

Raina Huang, một YouTuber chuyên thi ăn nhanh, phải “chào thua” thử thách ăn hai tô bún sứa khổng lồ nặng 4,4kg tại một quán ăn ở TPHCM.

Công viên ven sông lớn nhất TPHCM chuẩn bị mở cửa đón khách, nhiều hoạt động đặc sắc

MINH QUÂN |

TPHCM - Công viên bờ sông Sài Gòn phía Thủ Thiêm (TP Thủ Đức) rộng gần 20 ha sẽ khánh thành giai đoạn một ngày 23.12 tới, hứa hẹn là điểm vui chơi, giải trí thu hút người dân và du khách.

Quảng Ninh lỡ hẹn hầu hết những sản phẩm du lịch chủ lực

Nguyễn Hùng |

Trong số 38 sản phẩm mà các đơn vị, địa phương của Quảng Ninh đăng ký đưa vào phục vụ du khách năm 2023 thì hầu hết các sản phẩm được du khách, các công công ty du lịch chờ đợi nhất đã không thể ra mắt. Nhiều vấn đề được đặt ra từ việc lỡ hẹn những sản phẩm du lịch chủ lực này.

Thông tin sai lệch bủa vây sau khi Châu Hải My qua đời

Thùy Trang |

Châu Hải My là mỹ nhân đẹp nức tiếng của màn ảnh Hong Kong (Trung Quốc). Cô qua đời ở tuổi 57 vì bạo bệnh.

Tổ Công tác đặc biệt ra quân kiểm tra, xử lý vi phạm đất đai ở Phú Quốc

Nhóm PV ĐBSCL |

Kiên Giang - Tỉnh Kiên Giang ra quân Tổ Công tác đặc biệt kiểm tra, xử lý vi phạm đất đai ở TP. Phú Quốc.

Phú Quốc: Kiểm tra, xử lý các vụ vi phạm, lấn chiếm trong khu bảo tồn biển

Hoàng Dung |

Kiên Giang - Trước tình trạng một số tổ chức, cá nhân làm bờ kè, san lấp, bơm cát, xây cầu lấn chiếm hành lang bảo vệ bờ biển trái phép tại các khu vực phía Đông Nam và quần đảo Nam An Thới, Vườn quốc gia Phú Quốc đã phối hợp với các ngành chức năng tiến hành kiểm tra, lập biên bản xử lý các trường hợp vi phạm trong Khu bảo tồn biển.

Làm giả giấy tờ đất ở Phú Quốc để lừa tiền, người đàn ông lĩnh 16 năm tù

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Mặc dù biết mảnh đất ở TP Phú Quốc chưa được chấp thuận cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng vì muốn chiếm đoạt tiền nên Giang đã thuê người làm giấy chứng nhận giả.