Kiểm tra, xử lý nạn hút cát trái phép trong hồ Tuyền Lâm, Đà Lạt

Hữu Long |

Lâm Đồng - Tại Khu du lịch Quốc gia hồ Tuyền Lâm (Đà Lạt) xuất hiện tình trạng khai thác cát trái phép. Theo cơ quan quản lý nhà nước, có tình trạng công ty bên ngoài đột nhập vào và tổ chức hút cát trái phép.

Ngày 24.7, UBND TP Đà Lạt đã có văn bản đề nghị kiểm tra, xử lý Công ty TNHH Duy Hà Gold khai thác cát trái phép trong Khu du lịch Quốc gia hồ Tuyền Lâm. Tuy vậy, kiểm tra thực tế, chưa có bằng chứng là DN này khai thác cát trái phép.

Trước đó vào tháng 10.2022, Ban quản lý (BQL) Khu du lịch Quốc gia hồ Tuyền Lâm ký hợp đồng với Công ty TNHH Duy Hà Gold thi công nạo vét lòng hồ, khu san lấp mặt bằng, lưới chắn rác và đường quản lý vận hành ven hồ. Ngày khởi công là 8.10.2022 và ngày hoàn thành công trình là trước 31.12.2022.

Mặc dù đã hết thời gian thi công từ cuối năm 2022, nhưng đến ngày 30.6.2023, Phòng Tài nguyên và Môi trường TP Đà Lạt phát hiện khu vực thi công có 3 máy múc, 3 xà lan hút bùn thuộc sở hữu của Công ty TNHH Duy Hà Gold. Tại thời điểm kiểm tra, các thiết bị nói trên đều không hoạt động.

Khi làm việc với đoàn liên ngành, đại diện Công ty TNHH Duy Hà Gold xác nhận công ty đã ngừng việc hút bùn tại vị trí đã ký hợp đồng, nhưng các thiết bị của công ty vẫn còn trong phạm vi ranh giới dự án. Công ty này cũng khẳng định không thực hiện việc hút cát. Thực trạng khai thác trái phép là do đơn vị khác, không liên quan đến công ty.

Qua làm việc, công ty này cam kết sẽ di dời toàn bộ thiết bị ra khỏi khu vực dự án trong thời hạn 14 ngày và trong thời gian này không vận hành các thiết bị đang nằm trong ranh giới quản lý của Ban quản lý Khu du lịch Quốc gia hồ Tuyền Lâm.

UBND TP Đà Lạt yêu cầu Công ty TNHH Duy Hà Gold ngừng mọi hoạt động liên quan đến việc nạo vét lòng hồ tại khu vực đã ký hợp đồng với BQL Khu du lịch Quốc gia hồ Tuyền Lâm; đồng thời di dời toàn bộ thiết bị của Công ty ra khỏi khu vực dự án theo đúng thời gian đã cam kết.

Trao đổi với Lao Động, ông Nguyễn Quốc Tuyến - Giám đốc BQL khu du lịch Quốc gia hồ Tuyền Lâm xác nhận có tình trạng khai thác cát trái phép trong phạm vi quản lý tại khu vực ranh giới mà Công ty TNHH Duy Hà Gold đã thi công. Theo vị lãnh đạo này, đối tượng khai thác cát là các công ty ở bên ngoài lén lút vào hoạt động chứ không phải Công ty TNHH Duy Hà Gold.

Ở góc độ quản lý, BQL đã báo cáo những sự việc này cho UBND TP Đà Lạt xử lý theo thẩm quyền.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Lãnh đạo Công an tỉnh Tiền Giang thông tin về xử lý khai thác cát trái phép

Thành Nhân |

Tiền Giang - Từ đầu năm đến nay, lực lượng Công an của tỉnh Tiền Giang đã xử lý 76 vụ, 134 đối tượng. Qua đó, đã xử phạt hành chính, với số tiền hơn 8 tỉ đồng.

Khai thác cát trái phép ở Tiền Giang chưa được ngăn chặn, xử lý triệt để

Thành Nhân |

Tại kỳ họp thứ 9 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang, ông Phạm Văn Trọng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang - cho hay, tình hình khai thác cát trái phép trên địa bàn chưa được ngăn chặn, xử lý triệt để.

Cặp vợ chồng cùng con gái dính lao lý trong vụ khai thác 91.000 m3 cát trái phép

Việt Dũng |

Hà Nội - Nguyễn Bá Quốc chỉ đạo nhóm người khai thác cát trái phép trong lòng sông Đà tương đương số tiền gần 5,9 tỉ đồng, còn vợ và con của bị cáo giúp sức tổng hợp số lượng tàu hút cát, theo dõi thu chi...

Hé lộ tạo hình và diễn xuất của bé An phim điện ảnh “Đất rừng Phương Nam”

DI PY |

Phim điện ảnh “Đất Rừng Phương Nam” đang thu hút sự chú ý của khán giả, trong đó nhân vật bé An do diễn viên nhí Hạo Khang thủ vai nhận được nhiều sự kì vọng. Theo tiết lộ của đoàn làm phim, Hạo Khang tham gia casting vai “Cò” nhưng lại bén duyên với vai diễn “linh hồn” của phim - bé An.

2 đêm diễn của Blackpink vẫn được tổ chức quy mô 67.000 khán giả

AN NGUYÊN |

Hai đêm diễn của nhóm nhạc Blackpink vẫn được tổ chức tại sân vận động Mỹ Đình vào ngày 29, 30.7 theo lịch trình ban đầu.

Đại sứ ẩm thực Nhật Bản: Bất kỳ ai thử đồ ăn Việt đều muốn du lịch Việt Nam

Chí Long |

Đại sứ ẩm thực Nhật Bản Hirokazu Tomisawa bày tỏ ấn tượng về Việt Nam trong chuyến thăm nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản.

Phụ huynh mua chung cư cũ cho con theo học ở Hà Nội bất ngờ lãi lớn

Thu Giang |

Nhiều phụ huynh tại Hà Nội chia sẻ sự bất ngờ khi lãi hàng trăm triệu đồng, thậm chí lãi cả tỉ đồng nhờ mua căn hộ chung cư cũ cho con theo học ở Hà Nội để thuận tiện học tập, không phải đóng tiền thuê nhà hằng tháng.

Uông Bí cử người trực tiếp đến chùa Ba Vàng giao công văn về tiền công đức

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Sau khi đại diện chùa Ba Vàng cho biết chưa nhận được công văn số 1574 ngày 23.5.2023 của UBND TP.Uông Bí, ngày hôm qua (24.7), UBND TP.Uông Bí lại có công văn khác gửi chùa này, đề nghị báo cáo bổ sung công tác quản lý tiền công đức tại chùa.

Lãnh đạo Công an tỉnh Tiền Giang thông tin về xử lý khai thác cát trái phép

Thành Nhân |

Tiền Giang - Từ đầu năm đến nay, lực lượng Công an của tỉnh Tiền Giang đã xử lý 76 vụ, 134 đối tượng. Qua đó, đã xử phạt hành chính, với số tiền hơn 8 tỉ đồng.

Khai thác cát trái phép ở Tiền Giang chưa được ngăn chặn, xử lý triệt để

Thành Nhân |

Tại kỳ họp thứ 9 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang, ông Phạm Văn Trọng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang - cho hay, tình hình khai thác cát trái phép trên địa bàn chưa được ngăn chặn, xử lý triệt để.

Cặp vợ chồng cùng con gái dính lao lý trong vụ khai thác 91.000 m3 cát trái phép

Việt Dũng |

Hà Nội - Nguyễn Bá Quốc chỉ đạo nhóm người khai thác cát trái phép trong lòng sông Đà tương đương số tiền gần 5,9 tỉ đồng, còn vợ và con của bị cáo giúp sức tổng hợp số lượng tàu hút cát, theo dõi thu chi...