Kiểm tra thông tin phát hiện 300 thai nhi tại bãi rác TP. Cà Mau

NHẬT HỒ |

Trước thông tin phát hiện trên 300 thai nhi tại Nhà máy xử lý rác Thành phố Cà Mau, ngày 24.4, ông Nguyễn Đức Thánh, Chánh văn phòng kiêm Người phát ngôn tỉnh Cà Mau cho biết đã đề nghị kiểm tra thông tin này.

Ông Thánh cho biết, UBND tỉnh Cà Mau đã có văn bản đề nghị TP. Cà Mau chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra làm rõ thông tin. Hiện tại, văn phòng UBND tỉnh Cà Mau cũng chưa khẳng định có hay không vụ việc trên.

Trong khi đó, ông Nguyễn Hoàng Thám, Giám đốc Nhà máy xử lý rác thải TP.Cà Mau cho biết: “Từ khi vận hành đến nay, nhà máy đã phát hiện hơn 300 thai nhi bị bỏ theo lượng rác thải hàng ngày tập kết về nhà máy. Cách đây khoảng hơn 1 tuần, tổ sản xuất của nhà máy cũng phát hiện 1 thai nhi và trình báo tổ trưởng công nhân để làm các thủ tục chôn cất”.

Ông Thám khẳng định không phải phát hiện một lúc trên 300 thai nhi, mà từ khi vận hành (7 năm nay), gần như tháng nào cũng phát hiện thai nhi kèm với rác.

Nhân viên Nhà máy rác Thành phố Cà Mau chỉ nơi chôn trên 300 thai nhi
Nhân viên Nhà máy rác TP. Cà Mau chỉ nơi chôn trên 300 thai nhi.

Khi phát hiện xác thai nhi, đơn vị tiến hành vệ sinh thai nhi, mua đồ tẩm liệm và mua quan quách bỏ vào rồi đem chôn cất trong khuôn viên của nhà máy.

Theo Tổng giám đốc Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại - Du lịch Công Lý (Cty Công Lý), chủ đầu tư Nhà máy xử lý rác thải TP.Cà Mau, Cty đã nhiều lần phản ánh tình trạng phát hiện xác thai nhi trong rác thải, kiến nghị tỉnh sớm có hướng giải quyết, không thể để tình trạng này tiếp tục diễn ra. Phương pháp hữu hiệu nhất là công tác kiểm tra, kiểm soát rác từ đầu nguồn để giảm thiểu việc bỏ thai nhi theo xe rác vào nhà máy.

Cty này cũng đã kiến nghị xin thêm đất để chôn cất thai nhi vì hiện tại quỹ đất giao cho Nhà máy đã hết.

Liên quan đến thông tin này, ông Nguyễn Văn Dũng, quyền Giám đốc Sở Y tế Cà Mau cho rằng “rất khó tin” vì thông thường các thai nhi tử vong các cơ sở y tế bàn giao cho gia đình để lo hậu sự.

Trong khi đó, một lãnh đạo Sở LĐTBXH Cà Mau cho rằng, cần phải được thu thập chứng cứ rõ ràng. Nếu con số trên 300 thai nhi bị bỏ ở bãi rác trong vòng 7 năm là con số cực lớn.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Vụ thai nhi 5,1 kg tử vong: Sai sót ở khâu khám sản phụ trước khi sinh

NGUYỄN TRI |

Do bác sỹ, hộ sinh Trung tâm Y tế An Nhơn chưa tiên lượng được thai to nên chỉ định sinh thường, dẫn đến tình trạng kẹt vai và tử vong thai nhi.

Rác thải bủa vây khu du lịch, Chủ tịch tỉnh chỉ đạo tổng vệ sinh

Văn Nguyễn |

Chủ tịch tỉnh Ninh Thuận đã chỉ đạo dọn dẹp rác thải, trả lại cảnh quan bãi biển, sau khi Báo Lao Động phản ánh trong bài viết “Ninh Thuận: Rác thải tràn ngập bãi biển du lịch Ninh Chữ”.

Cần Thơ: Trường học, bệnh viện thành nơi lý tưởng để... tập kết rác

NHÓM PV |

Cứ đến giờ cao điểm là các khu vực công cộng trong nội ô TP. Cần Thơ đi đâu cũng gặp rác. Người dân bức xúc phản ứng, còn phía thành phố vẫn cứ loay hoay, để rồi trường học, bệnh viện trở thành nơi lý tưởng để… tập kết rác.

Nhà máy rác xin gia hạn đóng cửa thêm 3 tháng: Cà Mau chưa hết khổ vì rác

NHẬT HỒ |

UBND tỉnh Cà Mau không chấp nhận cho Nhà máy xử lý rác TP. Cà Mau tiếp tục đóng cửa thêm 3 tháng nữa. Tuy nhiên, chủ đầu tư không thể mở cửa do thiếu thiết bị, trong khi đó các bãi rác tạm đã quá tải, rác ùn ứ nhiều nơi.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Vụ thai nhi 5,1 kg tử vong: Sai sót ở khâu khám sản phụ trước khi sinh

NGUYỄN TRI |

Do bác sỹ, hộ sinh Trung tâm Y tế An Nhơn chưa tiên lượng được thai to nên chỉ định sinh thường, dẫn đến tình trạng kẹt vai và tử vong thai nhi.

Rác thải bủa vây khu du lịch, Chủ tịch tỉnh chỉ đạo tổng vệ sinh

Văn Nguyễn |

Chủ tịch tỉnh Ninh Thuận đã chỉ đạo dọn dẹp rác thải, trả lại cảnh quan bãi biển, sau khi Báo Lao Động phản ánh trong bài viết “Ninh Thuận: Rác thải tràn ngập bãi biển du lịch Ninh Chữ”.

Cần Thơ: Trường học, bệnh viện thành nơi lý tưởng để... tập kết rác

NHÓM PV |

Cứ đến giờ cao điểm là các khu vực công cộng trong nội ô TP. Cần Thơ đi đâu cũng gặp rác. Người dân bức xúc phản ứng, còn phía thành phố vẫn cứ loay hoay, để rồi trường học, bệnh viện trở thành nơi lý tưởng để… tập kết rác.

Nhà máy rác xin gia hạn đóng cửa thêm 3 tháng: Cà Mau chưa hết khổ vì rác

NHẬT HỒ |

UBND tỉnh Cà Mau không chấp nhận cho Nhà máy xử lý rác TP. Cà Mau tiếp tục đóng cửa thêm 3 tháng nữa. Tuy nhiên, chủ đầu tư không thể mở cửa do thiếu thiết bị, trong khi đó các bãi rác tạm đã quá tải, rác ùn ứ nhiều nơi.