Kiểm tra hoạt động đỗ xe tại căn hộ Mường Thanh - Viễn Triều Nha Trang

Hữu Long |

Khánh Hòa - Thời gian qua, người dân địa phương phản ánh hoạt động đỗ xe tại khu vực Mường Thanh – Viễn Triều khá lộn xộn. Từ kiến nghị của người dân, Sở Giao thông Vận tải cho biết sẽ tăng cường kiểm tra hoạt động đỗ xe tại khu vực này.

Sáng 27.7, ông Nguyễn Văn Dần – Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Khánh Hòa xác nhận, Sở sẽ kiểm tra hoạt động giao thông đỗ không đúng quy định xung quanh khu vực dự án Mường Thanh – Viễn Triều.

Một diễn biến khác, trong nhiều lần tiếp xúc cử tri trước kỳ họp HĐND tỉnh giữa năm 2023, người dân phường Vĩnh Phước đặt câu hỏi UBND tỉnh Khánh Hòa với nội dung: “Ai cho phép dự án Mường Thanh - Viễn Triều xây lốc nhà cao tầng thứ 5 trên đất được phê duyệt làm bãi đỗ xe và công viên. Trong khi dự án ban đầu được duyệt chỉ có 4 lốc nhà cao tầng, dẫn đến khu nhà Mường Thanh không có chỗ đỗ xe, công viên; xe đỗ hỗn loạn ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống, sự lưu thông của cả khu vực”.

Ngày 17.7.2023, HĐND tỉnh Khánh Hòa có báo cáo kết quả giám sát kiến nghị cử tri trong đó có nội dung UBND tỉnh Khánh Hòa trả lời về hoạt động đậu, đỗ xe tại dự án Mường Thanh - Viễn Triều.

Theo đó, Dự án khách sạn và căn hộ cao cấp OCEANUS (người dân vẫn gọi dự án Mường Thanh – Viễn Triều) đã được địa phương chấp thuận thỏa thuận phương án kiến trúc quy hoạch vào các năm 2015, 2016.

Cụ thể, tỉnh Khánh Hòa đã thống nhất dự án sẽ có 5 khối công trình gồm 4 khối căn hộ du lịch và 1 khối khách sạn.

“Về việc các phương tiện giao thông đỗ không đúng quy định tại khu vực dự án, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Giao thông Vận tải phối hợp với UBND TP Nha Trang khẩn trương thanh tra, kiểm tra để kịp thời xử phạt các trường hợp không chấp hành các quy định về trật tự giao thông...” – trích ý kiến trả lời cử tri của UBND tỉnh Khánh Hòa.

Trong khi đó, theo đại diện Ban Quản lý dịch vụ công ích TP Nha Trang, đối với các bãi đỗ xe công cộng, người dân sẽ trả phí theo quy định mức giá mà tỉnh Khánh Hòa đã công bố. Riêng tại khu vực bãi giữ xe ở dự án Mường Thanh – Viễn Triều và các dự án tư nhân khác, Ban Quản lý dịch vụ công ích TP Nha Trang không có chức năng quản lý. Việc đưa ra mức giá thu phí giữ xe của các dự án nói trên đều thuộc thẩm quyền của chủ đầu tư và các ban quản lý tòa nhà.

Ngoài ra, TP Nha Trang hiện vẫn đang hoàn thiện Đề án quản lý khai thác các bãi trông giữ xe và phương án đấu thầu, xác định giá, phương án sử dụng, quản lý các bãi xe trên địa bàn thành phố.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Công trình Mường Thanh Đà Nẵng đã hoàn tất tháo dỡ các căn hộ sai phạm

THÙY TRANG |

Ngày 11.7, đại diện chủ đầu tư công trình Tổ hợp Khách sạn Mường Thanh và Căn hộ cao cấp Sơn Trà, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng (công trình Mường Thanh) cho biết đơn vị đã hoàn tất việc tháo dỡ các căn hộ ở những tầng sai phạm trong tháng 6 vừa qua.

Lâm Đồng thông tin về khoản tiền đấu giá các bãi giữ xe tại Đà Lạt

Hữu Long |

Hiện nay một số tuyến đường trung tâm TP Đà Lạt xuất hiện việc thu phí gửi xe ôtô. Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng cho biết đã tổ chức đấu giá bãi giữ xe nhằm tránh tình trạng giữ xe tự phát theo kiểu côn đồ, bảo kê và có thể sử dụng khoản tiền đấu giá vào việc xây trường học.

Sai phạm tại dự án Mường Thanh Bắc Ninh cần phải xử lý nghiêm

Trần Tuấn |

Luật sư cho rằng, hành vi của chủ đầu tư dự án Mường Thanh Bắc Ninh có dấu hiệu của tội "Lừa dối khách hàng", cần phải được xử lý nghiêm.

Ồ ạt tình trạng rao bán đất ven sông sau khi san lấp, xây công trình "lậu"

Nhóm PV |

Không dừng lại ở việc lấn chiếm, xây dựng công trình trái phép trên các diện tích đất đầm, ao hồ, ven sông, tại Hải Bối (Đông Anh, Hà Nội) đất ven sông còn được rao bán, ngã giá công khai trong nhiều năm trở lại đây.

Sống ở chung cư, dân Hà Nội bị khóa thang máy, phải tự đổ rác, dọn vệ sinh

Ngọc Thùy |

Đây là thực trang đã diễn ra hơn 10 ngày nay tại chung cư Osaka Complex (Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội) nơi đang có hơn 680 căn hộ và hàng nghìn người dân sinh sống.

Vấn đề nhà ở, bảo hiểm xã hội được người lao động quan tâm nhiều

Nhóm phóng viên |

Chiều 28.7, tại Hội trường Diên Hồng, Toà nhà Quốc hội, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì Diễn đàn Người lao động năm 2023 với chủ đề "Hoàn thiện chính sách, pháp luật liên quan đến người lao động và tổ chức công đoàn” (Diễn đàn). Trước khi diễn ra Diễn đàn, phóng viên Báo Lao Động đã trao đổi nhanh với các đại biểu là đoàn viên, người lao động, cán bộ công đoàn trực tiếp tham gia Diễn đàn.

Bắt tạm giam đối tượng cố ý tông liên tiếp vào ôtô Peugeot đậu trước cổng nhà vợ cũ

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đã bắt tạm giam đối tượng cố ý điều khiển phương tiện tông liên tiếp vào ôtô đậu bên đường tại địa bàn TP.Buôn Ma Thuột gây xôn xao dư luận những ngày qua.

Thu hồi 100% sản phẩm in thiếu quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa sau phản ánh của Lao Động

NGỌC LÊ - THANH CHÂN |

Ngay sau khi Báo Lao Động phản ánh về các mặt hàng lưu niệm được bày bán tại Bưu điện TP Hồ Chí Minh, chợ Bến Thành in hình thiếu quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, các sản phẩm này đã bị thu hồi.

Công trình Mường Thanh Đà Nẵng đã hoàn tất tháo dỡ các căn hộ sai phạm

THÙY TRANG |

Ngày 11.7, đại diện chủ đầu tư công trình Tổ hợp Khách sạn Mường Thanh và Căn hộ cao cấp Sơn Trà, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng (công trình Mường Thanh) cho biết đơn vị đã hoàn tất việc tháo dỡ các căn hộ ở những tầng sai phạm trong tháng 6 vừa qua.

Lâm Đồng thông tin về khoản tiền đấu giá các bãi giữ xe tại Đà Lạt

Hữu Long |

Hiện nay một số tuyến đường trung tâm TP Đà Lạt xuất hiện việc thu phí gửi xe ôtô. Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng cho biết đã tổ chức đấu giá bãi giữ xe nhằm tránh tình trạng giữ xe tự phát theo kiểu côn đồ, bảo kê và có thể sử dụng khoản tiền đấu giá vào việc xây trường học.

Sai phạm tại dự án Mường Thanh Bắc Ninh cần phải xử lý nghiêm

Trần Tuấn |

Luật sư cho rằng, hành vi của chủ đầu tư dự án Mường Thanh Bắc Ninh có dấu hiệu của tội "Lừa dối khách hàng", cần phải được xử lý nghiêm.