Kiểm tra độ an toàn dự án thủy lợi nghìn tỉ của Bộ NNPTNT ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Dự án thủy lợi hồ chứa nước Ea H'leo 1 do Bộ NNPTNT đầu tư xây dựng ở Đắk Lắk có tổng mức đầu tư hơn 1.400 tỉ đồng vẫn đang trong quá trình xây dựng. Dự kiến sẽ hoàn thiện vào cuối năm 2020.

Ngày 18.9, ông Mai Trọng Dũng - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn (NNPTNT) Đắk Lắk cho hay, trước diễn biến phức tạp của mùa mưa bão 2020, đơn vị đã cùng với Chi cục Thủy lợi tỉnh, BQL đầu tư và Xây dựng thủy lợi 8, lãnh đạo huyện Ea H'leo... kiểm tra thực địa công trình thủy lợi hồ chứa nước Ea H'Leo 1 (huyện Ea H'Leo). Đây là một trong những công trình thủy lợi quy mô lớn do Bộ NNPTNT làm chủ đầu tư xây dựng ở Đắk Lắk và đang trong quá trình xây dựng, chưa hoàn thiện.

Dù trời đang mưa nhưng mực nước trong hồ vẫn đang ở mức thấp, chưa gây ảnh hưởng đến người dân sống chung quanh, ông Dũng cho hay.

Được biết, dự án hồ chứa nước Ea H’leo 1 do BQL đầu tư và Xây dựng thủy lợi 8 (Ban 8, thuộc Bộ NNPTNT) làm chủ đầu tư phần xây lắp. Công trình này gồm các hạng mục như đập tràn, tràn xả lũ, cống lấy nước, cống dẫn dòng... Sau khi hoàn thành sẽ giúp cấp nước cho khoảng 5.000ha cây trồng của người dân trong vùng.

Sau khi hoàn tất khâu giải phóng mặt bằng, bồi thường, bối trí tái định cư, dự án này chính thức được khởi công xây dựng từ 6.2019. Dự kiến tháng 12.2020, công trình kể trên sẽ hoàn thiện và nghiệm thu, đưa vào sử dụng. Tổng mức đầu tư của dự án lên đến hơn 1.400 tỉ đồng.

Ông Trần Thế Hoan – Giám đốc Cty Quản lý Công trình Thủy lợi Đắk Lắk - cho hay, đến thời điểm hiện tại, hơn 200 hồ chứa nước đơn vị đang chịu trách nhiệm quản lý, vận hành vẫn an toàn trong mùa mưa bão 2020. Mực nước trong các hồ lớn vẫn ở mức thấp chưa gây nguy hiểm cho hoa màu cũng như an toàn tính mạng của bà con. Tuy vậy, thực tế có một số hồ chứa lâu năm đã xuống cấp, có dấu hiệu hỏng hóc, cần sửa chữa kịp thời.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Nguy cơ chia cắt, cô lập hàng trăm hộ dân khi bão đổ bộ

BẢO TRUNG |

Dự báo, khi bão số 5 bổ bộ vào đất liền nước ta, toàn tỉnh Đắk Lắk sẽ có mưa, một số khu vực sẽ có mưa to đến rất to. Ở khu vực lòng hồ Krông Pách thượng - công trình thủy lợi nghìn tỉ đồng chậm tiến độ của Bộ NNPTNT ở Tây Nguyên, hàng trăm hộ dân vẫn đang bị kẹt lại, chưa được bồi thường, bố trí nơi tái định cư mới do các đơn vị liên quan chậm giải phóng mặt bằng (GPMB). Chính quyền các cấp ở Đắk Lắk đã khẩn cấp lên các phương án ứng phó, chống ngập...

Dự án thủy lợi nghìn tỉ ở Tây Nguyên: Trau dồi kỹ năng cho một loạt nhân sự

BẢO TRUNG |

Để sớm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng (GPMB) hồ Krông Pách thượng - dự án thủy lợi nghìn tỉ đồng đang chậm tiến độ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) ở Tây Nguyên, chính quyền tỉnh Đắk Lắk đã cấp tốc mở lớp tập huấn về công tác GPMB cho các nhân sự được cử đi biệt phái, tăng cường thêm cho các ban, đơn vị.

Dự án thủy lợi nghìn tỉ: Bổ sung nhân sự để tăng tốc giải phóng mặt bằng

BẢO TRUNG |

Để sớm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng hồ Krông Pách thượng - dự án thủy lợi nghìn tỉ đồng đang chậm tiến độ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) ở Tây Nguyên, chính quyền tỉnh Đắk Lắk đã áp dụng phương án bổ sung gấp thêm nhân sự cho các đơn vị tuyến dưới để đẩy nhanh tốc độ công việc.

Câu lạc bộ Hải Phòng nhận thất bại đầu tiên tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Câu lạc bộ Hải Phòng nhận thất bại sát nút 2-3 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ngay trên sân nhà tại vòng 4 Night Wolf V.League 2023.

Cục An toàn thực phẩm lên tiếng vụ bê bối sữa bột nhiễm khuẩn tại Pháp

Thuỳ Linh |

Công ty sản xuất thực phẩm Lactalis của Pháp đã bị buộc tội liên quan đến vụ bê bối toàn cầu kéo dài 5 năm qua. Hàng chục trẻ sơ sinh bị ảnh hưởng sức khỏe do uống sữa công thức (sữa bột) nhiễm khuẩn đường ruột salmonella.

Theo chân những phụ nữ lái đò tại Khu du lịch sinh thái Tràng An

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày cuối tuần, khách du lịch tới tham quan tại Khu du lịch sinh thái Tràng An (Ninh Bình) cũng đông hơn ngày thường. Tại bến thuyền Tràng An, hàng nghìn phụ nữ làm nghề chèo đò ở đây cũng tất bật hơn...

Phụ huynh ở Bình Dương tố Apax English thu học phí nhưng không dạy

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Hàng chục phụ huynh tại Bình Dương đã tập trung làm đơn tố Trung tâm tiếng Anh Apax English - Apax Leaders chi nhánh Bình Dương thu học phí nhưng không dạy học.

Nguy cơ tiềm ẩn từ thiết bị định vị, camera giám sát người già

Thúy Ngọc (Theo Reuters) |

Chuyên gia cho rằng, những thiết bị định vị GPS, camera giám sát người cao tuổi trong nhà hữu ích, nhưng tiềm ẩn nguy cơ xâm phạm quyền riêng tư.

Nguy cơ chia cắt, cô lập hàng trăm hộ dân khi bão đổ bộ

BẢO TRUNG |

Dự báo, khi bão số 5 bổ bộ vào đất liền nước ta, toàn tỉnh Đắk Lắk sẽ có mưa, một số khu vực sẽ có mưa to đến rất to. Ở khu vực lòng hồ Krông Pách thượng - công trình thủy lợi nghìn tỉ đồng chậm tiến độ của Bộ NNPTNT ở Tây Nguyên, hàng trăm hộ dân vẫn đang bị kẹt lại, chưa được bồi thường, bố trí nơi tái định cư mới do các đơn vị liên quan chậm giải phóng mặt bằng (GPMB). Chính quyền các cấp ở Đắk Lắk đã khẩn cấp lên các phương án ứng phó, chống ngập...

Dự án thủy lợi nghìn tỉ ở Tây Nguyên: Trau dồi kỹ năng cho một loạt nhân sự

BẢO TRUNG |

Để sớm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng (GPMB) hồ Krông Pách thượng - dự án thủy lợi nghìn tỉ đồng đang chậm tiến độ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) ở Tây Nguyên, chính quyền tỉnh Đắk Lắk đã cấp tốc mở lớp tập huấn về công tác GPMB cho các nhân sự được cử đi biệt phái, tăng cường thêm cho các ban, đơn vị.

Dự án thủy lợi nghìn tỉ: Bổ sung nhân sự để tăng tốc giải phóng mặt bằng

BẢO TRUNG |

Để sớm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng hồ Krông Pách thượng - dự án thủy lợi nghìn tỉ đồng đang chậm tiến độ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) ở Tây Nguyên, chính quyền tỉnh Đắk Lắk đã áp dụng phương án bổ sung gấp thêm nhân sự cho các đơn vị tuyến dưới để đẩy nhanh tốc độ công việc.