Kiểm tra dấu hiệu vi phạm của giám đốc làm trang trại trên đất rừng

HƯNG THƠ |

Ngày 9.8, bà Hồ Thị Thu Hằng - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Trị cho biết, đơn vị đã ban hành quyết định kiểm tra dấu hiệu vi phạm của ông Nguyễn Hồng Thái - Giám đốc Cty TNHH MTV Lâm nghiệp Đường 9 (gọi tắt là Cty Đường 9).

Trước khi Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Trị ban hành quyết định kiểm tra nói trên, UBND tỉnh Quảng Trị và một số cơ quan liên quan đã có báo cáo ban đầu, thông tin việc ông Nguyễn Hồng Thái làm trang trại trên đất rừng. Theo UBND tỉnh Quảng Trị, Công an tỉnh Quảng Trị cũng đang tiếp tục điều tra, tuy nhiên ban đầu đã xác định được việc ông Thái “mượn” một diện tích đất rừng để làm trang trại. Sau khi bị thu hồi và đền bù một phần diện tích, ông Thái không bàn giao và tiếp tục sử dụng nhiều năm nay.

Trang trại đã thu hồi, đền bù nhưng ông Thái chưa bàn giao và sử dụng mấy năm nay. Ảnh: Hưng Thơ.
Trang trại đã thu hồi, đền bù nhưng ông Thái chưa bàn giao và sử dụng mấy năm nay. Ảnh: Hưng Thơ.

Cơ quan Công an còn chỉ rõ việc ông Lê Lữ (nguyên giám đốc Cty Đường 9) lạm quyền, khi “cho mượn” đất rừng trái quy định của pháp luật. “Hiện Công an tỉnh Quảng Trị chỉ mới báo cáo, và còn tiếp tục điều tra xem việc đền bù có sai hay không. Thời gian tới sẽ có kết luận chính thức về vụ việc nói trên” - lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị thông tin.

Ông Thái chỉ đạo người của Cty lâm nghiệp Đường 9 đi nhổ keo tràm của người dân trồng trên đất rừng, nhưng bản thân vị giám đốc lại sử dụng mấy ha đất rừng lại không bị xử lý. Ảnh: HT.
Ông Thái chỉ đạo người của Cty lâm nghiệp Đường 9 đi nhổ keo tràm của người dân trồng trên đất rừng, nhưng bản thân vị giám đốc lại sử dụng mấy ha đất rừng thì không bị xử lý. Ảnh: HT.

Trước đó, Lao Động điện tử đã loạt bài viết: “Giám đốc chiếm đất rừng làm “trang trại mẫu cho dân làm theo”?”; “Cận cảnh trang trại trên đất rừng của giám đốc công ty lâm nghiệp”; “Dân trồng rừng thì bị nhổ, giám đốc chiếm đất rừng được đền tiền tỉ?”; “Yêu cầu khẩn trương kiểm tra, làm rõ nội dung giám đốc chiếm đất rừng”… – phản ánh thông tin ông Nguyễn Hồng Thái – Giám đốc Cty Đường 9 lấn chiếm một diện tích lớn đất rừng để làm trang trại, trồng cây caosu.

Trong lúc ông Thái chỉ đạo người của công ty đi nhổ cây keo tràm của dân trồng trên diện tích đất xâm chiếm đất công ty, thì trang trại của ông Thái vẫn không bị xử lý. Vào năm 2012, ông Thái còn được nhà nước đền bù gần 2 tỉ đồng khi bị thu hồi một số ao hồ và các cây trồng ở trang trại.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Giám đốc công ty lâm nghiệp “mượn” chứ không phải chiếm đất rừng?

HƯNG THƠ |

Sở Tài nguyên Môi trường (TNMT) tỉnh Quảng Trị căn cứ trên những “báo cáo” do Cty TNHH MTV Lâm nghiệp đường 9 (gọi tắt Cty đường 9) cung cấp, và đưa ra nhận định giám đốc Nguyễn Hồng Thái - Giám đốc Cty Đường 9 không chiếm đất rừng, mà chỉ “mượn đất” rừng để làm trang trại riêng.

Dân trồng rừng thì bị nhổ, giám đốc chiếm đất rừng được đền tiền tỉ?

HƯNG THƠ |

Người dân tại xã Cam Tuyền (huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị) khi trồng rừng trên diện tích đất xâm chiếm đã bị nhân viên của Cty TNHH MTV Lâm nghiệp Đường 9 (Cty Đường 9) nhổ trụi. Ngược lại, Giám đốc Cty Đường 9 làm cả trang trại thênh thang trên đất rừng thì không bị xử lý, lại còn được nhà nước đền bù số tiền gần 2 tỉ đồng?

Giám đốc chiếm đất rừng làm “trang trại mẫu cho dân làm theo”?

HƯNG THƠ |

Được nhà nước giao 7.000ha đất rừng, Cty TNHH MTV lâm nghiệp Đường 9 (gọi tắt Cty Đường 9) buông lỏng quản lý, dẫn đến 1.000ha đất rừng bị người dân lấn chiếm. Khi phát giác, chính quyền và Cty Đường 9 đã áp dụng nhiều cách để thuyết phục người dân trả lại đất, nhưng gặp rất nhiều khó khăn. Mới đây, theo điều tra của Lao Động, tới lượt Giám đốc Cty Đường 9 đã lấn chiếm một diện tích không nhỏ đất rừng để làm trang trại.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Giám đốc công ty lâm nghiệp “mượn” chứ không phải chiếm đất rừng?

HƯNG THƠ |

Sở Tài nguyên Môi trường (TNMT) tỉnh Quảng Trị căn cứ trên những “báo cáo” do Cty TNHH MTV Lâm nghiệp đường 9 (gọi tắt Cty đường 9) cung cấp, và đưa ra nhận định giám đốc Nguyễn Hồng Thái - Giám đốc Cty Đường 9 không chiếm đất rừng, mà chỉ “mượn đất” rừng để làm trang trại riêng.

Dân trồng rừng thì bị nhổ, giám đốc chiếm đất rừng được đền tiền tỉ?

HƯNG THƠ |

Người dân tại xã Cam Tuyền (huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị) khi trồng rừng trên diện tích đất xâm chiếm đã bị nhân viên của Cty TNHH MTV Lâm nghiệp Đường 9 (Cty Đường 9) nhổ trụi. Ngược lại, Giám đốc Cty Đường 9 làm cả trang trại thênh thang trên đất rừng thì không bị xử lý, lại còn được nhà nước đền bù số tiền gần 2 tỉ đồng?

Giám đốc chiếm đất rừng làm “trang trại mẫu cho dân làm theo”?

HƯNG THƠ |

Được nhà nước giao 7.000ha đất rừng, Cty TNHH MTV lâm nghiệp Đường 9 (gọi tắt Cty Đường 9) buông lỏng quản lý, dẫn đến 1.000ha đất rừng bị người dân lấn chiếm. Khi phát giác, chính quyền và Cty Đường 9 đã áp dụng nhiều cách để thuyết phục người dân trả lại đất, nhưng gặp rất nhiều khó khăn. Mới đây, theo điều tra của Lao Động, tới lượt Giám đốc Cty Đường 9 đã lấn chiếm một diện tích không nhỏ đất rừng để làm trang trại.