Kiểm tra công tác chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT tại Ninh Bình

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ngày 1.7, Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 cấp Quốc gia do Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Nguyễn Hữu Độ dẫn đầu đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT tại Ninh Bình.

Tham gia đoàn kiểm tra còn có đại diện lãnh đạo các Vụ thuộc Bộ GDĐT, các thành viên Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 tỉnh Ninh Bình.

Đoàn đã kiểm tra các điều kiện cơ sở vật chất, việc ôn tập của học sinh, công tác đảm bảo an ninh trật tự tại các điểm thi, phương án phòng, chống dịch bệnh COVID-19, các điều kiện làm việc của hội đồng thi, phòng đựng bài thi, đề thi và khu vực chấm thi cũng như việc niêm phong các phòng không sử dụng trong khu vực thi, việc niêm phong, ngắt mạng internet trong khu vực thi và các phương án dự phòng…

Qua kiểm tra, Thứ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Hữu Độ đã ghi nhận và biểu dương sự chủ động, tích cực của các nhà trường trong công tác chuẩn bị cho kỳ thi. Công tác ôn thi được phân theo đối tượng học sinh, có kế hoạch ôn tập phù hợp.

Việc đảm bảo an ninh, an toàn cho kỳ thi đã được đặt ra các tình huống và chủ động trong quá trình xử lý những bất thường, phát sinh, huy động sự tham gia của đông đảo lực lượng công an có kinh nghiệm. Năng lực trong công tác bảo quản đề thi, đảm bảo an ninh trật tự khu vực thi và đảm bảo an toàn giao thông cho học sinh tham gia thi thuận lợi.

Các phương án đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19 được thực hiện nghiêm theo hướng dẫn của ngành Y tế. Thứ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Hữu Độ cũng ghi nhận sự lãnh đạo, chỉ đạo chu đáo, bài bản của Ban Chỉ đạo kỳ thi cấp huyện trong công tác chuẩn bị cho kỳ thi về các điều kiện, đặc biệt trong công tác an ninh và phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT tại Trường THPT Ninh Bình - Bạc Liêu (thành phố Ninh Bình). Ảnh: NT
Đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT tại Trường THPT Ninh Bình - Bạc Liêu (thành phố Ninh Bình). Ảnh: NT

Thứ trưởng Bộ GDĐT cũng nhấn mạnh, các điểm thi và Ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT cấp tỉnh, cấp huyện về ý nghĩa quan trọng của kỳ thi với học sinh và sự quan tâm về tính khách quan, công bằng của dư luận, nên việc tổ chức kỳ thi không được chủ quan, phải đặc biệt chú trọng trong các khâu đảm bảo theo quy chế thi.

Đồng thời, sẵn sàng xây dựng 2 kịch bản về phòng, chống dịch COVID-19, đảm bảo an ninh trật tự và chất lượng kỳ thi. Đảm bảo các điều kiện phòng đựng đề thi, bài thi. Tăng cường, kiểm tra khu vực bảo quản bài thi, đề thi về đêm. Đặc biệt phải lưu ý về hệ thống quạt mát tại các phòng thi... Thực hiện nghiêm quy chế thi, không để học sinh vi phạm quy chế. Đảm bảo công tác an toàn vệ sinh thực phẩm cho cán bộ làm thi, thí sinh dự thi, đảm bảo vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy.

Sau khi đi kiểm tra thực tế tại một số điểm thi, Thứ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Hữu Độ và đoàn công tác đã có buổi làm việc với Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 tỉnh Ninh Bình.

NGUYỄN TRƯỜNG
TIN LIÊN QUAN

Phú Yên: Địa phương nào đảm bảo an toàn thì cho thi tốt nghiệp THPT đợt 1

Phương Uyên |

Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 tại Phú Yên các địa phương đảm bảo an toàn phòng chống dịch thì tổ chức thi đợt 1, các thí sinh và cán bộ coi thi phải được xét nghiệm SARS-CoV-2.

Thí sinh TPHCM không test COVID-19 sẽ không được dự thi tốt nghiệp THPT

Huyên Nguyễn |

TPHCM quy định thí sinh không tham gia xét nghiệm COVID-19 sẽ không được dự thi tốt nghiệp THPT đợt 1. Những người tham dự kỳ thi phải đảm bảo có kết quả xét nghiệm âm tính.

Thí sinh F1, F2 và khu cách ly y tế Đà Nẵng vẫn thi tốt nghiệp THPT đợt 1

THUỲ TRANG |

UBND TP.Đà Nẵng vừa có báo cáo gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sẽ để các thí sinh thuộc diện F1, F2 và ở khu vực các ly y tế (F) do liên quan đến dịch COVID-19 tham gia dự thi tốt nghiệp THPT cùng đợt 1 và được bố trí dự thi tại điểm thi riêng.

Điều chỉnh nhân sự thanh kiểm tra kỳ thi tốt nghiệp THPT do dịch COVID-19

Huyên Nguyễn |

Bộ GDĐT đã có phương án điều chỉnh nhân sự làm nhiệm vụ thanh, kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp THPT tại 23 địa phương do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Phú Yên: Địa phương nào đảm bảo an toàn thì cho thi tốt nghiệp THPT đợt 1

Phương Uyên |

Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 tại Phú Yên các địa phương đảm bảo an toàn phòng chống dịch thì tổ chức thi đợt 1, các thí sinh và cán bộ coi thi phải được xét nghiệm SARS-CoV-2.

Thí sinh TPHCM không test COVID-19 sẽ không được dự thi tốt nghiệp THPT

Huyên Nguyễn |

TPHCM quy định thí sinh không tham gia xét nghiệm COVID-19 sẽ không được dự thi tốt nghiệp THPT đợt 1. Những người tham dự kỳ thi phải đảm bảo có kết quả xét nghiệm âm tính.

Thí sinh F1, F2 và khu cách ly y tế Đà Nẵng vẫn thi tốt nghiệp THPT đợt 1

THUỲ TRANG |

UBND TP.Đà Nẵng vừa có báo cáo gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sẽ để các thí sinh thuộc diện F1, F2 và ở khu vực các ly y tế (F) do liên quan đến dịch COVID-19 tham gia dự thi tốt nghiệp THPT cùng đợt 1 và được bố trí dự thi tại điểm thi riêng.

Điều chỉnh nhân sự thanh kiểm tra kỳ thi tốt nghiệp THPT do dịch COVID-19

Huyên Nguyễn |

Bộ GDĐT đã có phương án điều chỉnh nhân sự làm nhiệm vụ thanh, kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp THPT tại 23 địa phương do ảnh hưởng của dịch COVID-19.