Kiểm tra các chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 tại Đồng Nai

HÀ ANH CHIẾN |

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng cho biết, Đồng Nai là địa phương giáp ranh với TPHCM và Bình Dương – 2 địa phương đang có tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, khó lường. Hàng ngày, số lượng người dân, xe cộ qua lại giữa Đồng Nai và TPHCM, Bình Dương rất lớn, do đó, nguy cơ dịch bệnh COVID-19 lây lan từ TPHCM và Bình Dương vào Đồng Nai luôn hiện hữu.

Ngày 23.6, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Cao Tiến Dũng cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra hoạt động của các chốt kiểm soát dịch COVID-19 trên địa bàn gồm: Chốt trên tuyến Quốc lộ 1A đoạn cầu Đồng Nai; chốt trên tuyến Quốc lộ 1K; chốt trên đường Bùi Hữu Nghĩa; chốt trên tuyến ĐT 768.

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng cho biết, Đồng Nai là địa phương giáp ranh với TPHCM và Bình Dương – 2 địa phương đang có tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, khó lường. Hàng ngày, số lượng người dân, xe cộ qua lại giữa Đồng Nai và TPHCM, Bình Dương rất lớn, do đó, nguy cơ dịch bệnh COVID-19 lây lan từ TPHCM và Bình Dương vào Đồng Nai luôn hiện hữu.

Do đó, tỉnh Đồng Nai đã và đang triển khai nhiều biện pháp quyết liệt để hạn chế tối đa dịch bệnh xâm nhập vào tỉnh, trong đó có việc thành lập các chốt kiểm soát dịch bệnh đặt tại các điểm giáp ranh giữa các địa bàn. Vì thế, các chốt kiểm soát dịch bệnh cần cố gắng, nỗ lực nhiều hơn nữa để làm tốt nhiệm vụ được giao, góp phần hiệu quả vào công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh, đảm bảo thực hiện tốt mục tiêu “kép” vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế.

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng đã trao tặng mỗi chốt kiểm soát dịch bệnh một phần quà trị giá 20 triệu đồng để động viên tinh thần cán bộ, chiến sĩ đang làm việc tại đây.

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Bệnh nhân ngụ TPHCM làm việc ở Đồng Nai mắc COVID-19, phong toả 300 hộ dân

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 22.6, ông Phan Huy Anh Vũ - Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai - cho biết, vừa ghi nhận một trường hợp mắc COVID-19 là BN 13589 ngụ tại phường Cát Lái, TP.Thủ Đức, TPHCM, nhưng thuê nhà làm dịch vụ quảng cáo tại xã Đại Phước (huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai).

Lấy mẫu xét nghiệm trên diện rộng F2 là nhân viên siêu thị Big C Đồng Nai

HÀ ANH CHIẾN |

Trung tâm y tế TP.Biên Hoà, Đồng Nai sẽ tiến hành lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho các trường hợp F2 là nhân viên siêu thị Big C Đồng Nai (phường Long Bình Tân, TP.Biên Hòa) trong ngày 22.6, với dự kiến lấy 741 mẫu.

Công ty ở Đồng Nai cho 15.000 công nhân tạm nghỉ làm do có F1 nguy cơ cao

HÀ ANH CHIẾN |

Công ty TNHH Pousung Việt Nam (KCN Bàu Xéo, Trảng Bom, Đồng Nai) đã cho công nhân tại khu vực nơi có trường hợp F1 làm việc - nghỉ việc tạm thời (khoảng 15.000 – 16.000 công nhân) – để cơ quan chức năng điều tra dịch tễ, khoanh vùng truy vết. Sau đó, công ty sẽ có các thông báo mới, tiến hành khử khuẩn, xét nghiệm cho công nhân.

Những góc quán ngắm pháo hoa đón giao thừa sang chảnh ở Hà Nội

Quỳnh Nga |

Cùng tìm hiểu những địa điểm xem pháo hoa đẹp ở Hà Nội để lên lịch cùng người thân, bạn bè đến vui chơi, chiêm ngưỡng những khoảnh khắc đón Tết Qúy Mão ấn tượng.

Muôn kiểu đón Tết của người trẻ

Thu Giang |

Bên cạnh những hoạt động truyền thống, với nhiều người trẻ Tết còn là dịp để nghỉ ngơi, gắn kết tình cảm gia đình, đi du lịch, khám phá những vùng đất mới...

Kỳ lạ ngôi làng cứ đến Tết là người dân đua nhau... ngâm mình dưới ao

Nguyễn Thúy |

Những ngày đầu năm mới, nông dân thôn Đức Long (xã Duy Nhất, huyện Vũ Thư, Thái Bình) ngâm mình dưới ao để thu hoạch rau cần, cung cấp thực phẩm ngày xuân. Không khí dường như phấn khởi hơn vì rau cần được mùa, được giá.

Cuộc chiến phòng vé dịp Tết: Trấn Thành - Vũ Ngọc Đãng, ai sẽ lên ngôi?

ĐÔNG DU |

Khi tác phẩm "Siêu lừa gặp siêu lầy" đột ngột rút khỏi rạp chiếu, phim Tết Việt chỉ còn 2 tác phẩm đối đầu nhau là "Nhà bà Nữ" của Trấn Thành và "Chị chị em em 2" của Ngọc Trinh.

Cháy lớn khu ổ chuột cuối cùng ở thủ đô Hàn Quốc

Song Minh |

500 người phải sơ tán khi đám cháy lớn bùng phát tại làng Guryong, một trong những khu ổ chuột cuối cùng của thủ đô Seoul, Hàn Quốc ngày 20.1.

Bệnh nhân ngụ TPHCM làm việc ở Đồng Nai mắc COVID-19, phong toả 300 hộ dân

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 22.6, ông Phan Huy Anh Vũ - Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai - cho biết, vừa ghi nhận một trường hợp mắc COVID-19 là BN 13589 ngụ tại phường Cát Lái, TP.Thủ Đức, TPHCM, nhưng thuê nhà làm dịch vụ quảng cáo tại xã Đại Phước (huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai).

Lấy mẫu xét nghiệm trên diện rộng F2 là nhân viên siêu thị Big C Đồng Nai

HÀ ANH CHIẾN |

Trung tâm y tế TP.Biên Hoà, Đồng Nai sẽ tiến hành lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho các trường hợp F2 là nhân viên siêu thị Big C Đồng Nai (phường Long Bình Tân, TP.Biên Hòa) trong ngày 22.6, với dự kiến lấy 741 mẫu.

Công ty ở Đồng Nai cho 15.000 công nhân tạm nghỉ làm do có F1 nguy cơ cao

HÀ ANH CHIẾN |

Công ty TNHH Pousung Việt Nam (KCN Bàu Xéo, Trảng Bom, Đồng Nai) đã cho công nhân tại khu vực nơi có trường hợp F1 làm việc - nghỉ việc tạm thời (khoảng 15.000 – 16.000 công nhân) – để cơ quan chức năng điều tra dịch tễ, khoanh vùng truy vết. Sau đó, công ty sẽ có các thông báo mới, tiến hành khử khuẩn, xét nghiệm cho công nhân.