Kiểm tra, báo cáo vụ trang trại của em Bí thư thành phố Thanh Hóa trước ngày 16.5

B.M.T |

Chủ tịch UBND TP.Thanh Hóa yêu cầu việc rà soát, xác minh, báo cáo vụ xây dựng công trình vui chơi giải trí "khủng" trên đất trang trại lúa - cá phải thực hiện xong trước ngày 16.5.2018.

Ông Lê Anh Xuân - Chủ tịch UBND thành phố (TP) Thanh Hóa vừa có chỉ đạo các cơ quan chức năng rà soát, xác minh các nội dung báo chí phản ánh về trang trại của ông Nguyễn Xuân Hương tại thôn Thịnh Vạn, xã Quảng Thịnh. Cơ quan chức năng của Thành ủy Thanh Hóa xác nhận, ông Nguyễn Xuân Hương là em trai của ông Nguyễn Xuân Phi - Bí thư Thành ủy TP.Thanh Hóa.

Chủ tịch UBND TP.Thanh Hóa yêu cầu việc rà soát, xác minh, báo cáo kết quả phải thực hiện xong trước ngày 16.5.2018.

Như báo chí đã phản ánh, vào tháng 3.2017, ông Nguyễn Xuân Hương đã gửi đơn đến UBND xã Quảng Thịnh, UBND TP.Thanh Hóa có nội dung: Thực hiện Quyết định số 9698/QĐ-UBND ngày 22.10.2014 của UBND TP.Thanh Hóa về việc cho phép ông thuê đất tại khu trại cá, thôn Thịnh Vạn, xã Quảng Thịnh để đầu tư thực hiện dự án trang trại kinh tế tổng hợp.

Được thuê hơn 70.000m2 đất để phục vụ mục đích xây dựng trang trại kinh tế tổng hợp cá - lúa, nhưng ông Hương đã biến đất nông nghiệp thành một khu làng ẩm thực, vui chơi giải trí, dịch vụ ăn uống, trồng cây cổ thụ, cây cảnh, và nhiều hạng mục công trình khác... có quy mô “khủng”.

Kết quả điều tra từ báo chí cũng chỉ ra rằng: Khu đất mà ông Nguyễn Xuân Hương đã và đang tiến hành xây dựng nhiều hạng mục công trình "khủng" trái phép có nguồn gốc là đất nông nghiệp - trại cá cũ do Ban kinh tế huyện Quảng Xương cho Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Tây Hồ thuê để sản xuất nông nghiệp theo mô hình lúa - cá.

Đến năm 2007, Huyện ủy Quảng Xương giao lại cho xã Quảng Thịnh. Sau đó, UBND xã Quảng Thịnh cho ông Bùi Sỹ Định (ở phường Lam Sơn, TP.Thanh Hóa) thuê để sản xuất nông nghiệp. Tháng 4.2013, Cty Tây Hồ và ông Định chuyển nhượng trái phép cho ông Nguyễn Xuân Hương.

Khu ẩm thực, giải trí “khủng” trên đất nông nghiệp do ông Nguyễn Xuân Hương thuê làm trang trại lúa- cá
Khu ẩm thực, giải trí “khủng” trên đất nông nghiệp do ông Nguyễn Xuân Hương thuê làm trang trại lúa - cá

Trao đổi với phóng viên Lao Động, một luật sư thuộc Đoàn Luật sư tỉnh Nghệ An cho biết: Luật Đất đai 2013 quy định tại khoản 5, Điều 142: Nghiêm cấm việc lợi dụng hình thức kinh tế trang trại để bao chiếm, tích tụ đất đai không vì mục đích sản xuất.

B.M.T
TIN LIÊN QUAN

TP. Thanh Hoá: Em trai lãnh đạo thành phố xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp

Trần Lâm |

Được thuê đất làm trang trại tổng hợp cá - lúa, song ông Nguyễn Xuân Hương là em trai ruột của ông Nguyễn Xuân Phi - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa nhiệm kỳ 2015-2020, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Thanh Hóa lại làm khu ẩm thực lộng lẫy khiến người dân ngỡ ngàng.

Vụ Phó Bí thư xã xây khu lịch trái phép: Huyện dây dưa xử lý, để hợp thức hóa sai phạm

ĐÌNH VĂN |

Ngày 11.5, UBND tỉnh Gia Lai cho biết, đã nhiều lần đôn đốc, xử lý sai phạm "Khu du lịch thác Ia Rsai" trái phép của Phó Bí thư Đảng ủy xã Ia Rsai (huyện Krông Pa)- Nguyễn Đình Thuận, tuy vậy UBND huyện Krông Pa vẫn phớt lờ chỉ đạo.

Đập bỏ “biệt phủ” 5.000m2 không phép của đại úy công an

Theo Dân Việt |

Chiều nay (8.5), nhiều hạng mục của “biệt phủ” không phép 5.000m2 như cổng chính, tường bao, bể bơi, hòn non bộ... của đại úy công an huyện Vĩnh Lộc (tỉnh Thanh Hóa) Phạm Văn Công tiếp tục được đập bỏ.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

TP. Thanh Hoá: Em trai lãnh đạo thành phố xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp

Trần Lâm |

Được thuê đất làm trang trại tổng hợp cá - lúa, song ông Nguyễn Xuân Hương là em trai ruột của ông Nguyễn Xuân Phi - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa nhiệm kỳ 2015-2020, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Thanh Hóa lại làm khu ẩm thực lộng lẫy khiến người dân ngỡ ngàng.

Vụ Phó Bí thư xã xây khu lịch trái phép: Huyện dây dưa xử lý, để hợp thức hóa sai phạm

ĐÌNH VĂN |

Ngày 11.5, UBND tỉnh Gia Lai cho biết, đã nhiều lần đôn đốc, xử lý sai phạm "Khu du lịch thác Ia Rsai" trái phép của Phó Bí thư Đảng ủy xã Ia Rsai (huyện Krông Pa)- Nguyễn Đình Thuận, tuy vậy UBND huyện Krông Pa vẫn phớt lờ chỉ đạo.

Đập bỏ “biệt phủ” 5.000m2 không phép của đại úy công an

Theo Dân Việt |

Chiều nay (8.5), nhiều hạng mục của “biệt phủ” không phép 5.000m2 như cổng chính, tường bao, bể bơi, hòn non bộ... của đại úy công an huyện Vĩnh Lộc (tỉnh Thanh Hóa) Phạm Văn Công tiếp tục được đập bỏ.