Kiểm soát tốt dịch COVID-19, Đắk Nông cho tổ chức tiệc cưới hỏi, liên hoan

Bảo Lâm |

Do kiểm soát được dịch bệnh COVID-19, không còn các nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng nên tỉnh Đắk Nông đã đồng ý cho 5 huyện, thành phố được tổ chức tiệc cưới hỏi, tang lễ, liên hoan, tân gia nhà mới, thôi nôi, đầy tháng...

Chiều 22.9, UBND tỉnh Đắk Nông cho biết, đồng ý áp dụng Chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ tại các huyện Đắk Song, Đắk Glong, Tuy Đức, Krông Nô và thành phố Gia Nghĩa.

Tại các địa phương này, UBND tỉnh Đắk Nông cho phép tổ chức tiệc cưới hỏi, tang lễ, tiệc liên hoan, tiệc nhà mới, tiệc thôi nôi, đầy tháng... nhưng không tập trung quá 30 người và đảm bảo phòng, chống dịch, được cơ quan y tế, chính quyền địa phương giám sát.

Đối với các cơ sở kinh doanh thương mại dịch vụ (bán buôn, bán lẻ, xổ số kiến thiết, khách sạn, cơ sở lưu trú, nhà hàng, quán ăn, chợ, siêu thị, chợ) phải thường xuyên xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên. Việc xét nghiệm phải thực hiện ít nhất 7 ngày/1 lần cho chủ cơ sở và nhân viên, người phục vụ, bảo vệ, người bán hàng tại chợ, siêu thị (chi phí xét nghiệm do cá nhân, đơn vị tự chi trả).

Đối với địa bàn huyện Đắk R’lấp, đây là ổ dịch lớn nhất tỉnh cũng được UBND tỉnh Đắk Nông  đồng ý kết thức áp dụng Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ chuyển sang Chỉ thị 15. Trong đó, tiếp tục phong tỏa một số thôn, bon ở 2 xã Quảng Tín và Đắk Ru.

Ngoài ra, UBND tỉnh Đắk Nông cũng thống nhất, tiếp tục áp dụng Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ tại huyện Đắk Mil và Chỉ thị 15 tại huyện Cư Jút. UBND tỉnh Đắk Nông cũng yêu cầu Sở Y tế nhanh chóng xét nghiệm sàng lọc, kịp thời tách F0 ra khỏi cộng đồng...

Bảo Lâm
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội kiện toàn Ban chỉ đạo thành phố phòng chống dịch COVID-19

Nguyễn Hà |

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh vừa ký Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo thành phố Hà Nội phòng, chống dịch COVID-19.

TPHCM lập Tổ chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại cộng đồng

MINH QUÂN |

Bên cạnh Trạm Y tế lưu động, Tổ phản ứng nhanh, Tổ COVID-19 cộng đồng thì trong thời gian tới, các F0 điều trị tại nhà ở TPHCM sẽ có thêm sự trợ giúp từ Tổ chăm sóc người nhiễm COVID-19.

Bến Tre phòng, chống COVID-19 tốt nhất vùng Tây Nam bộ

Kỳ Quan |

Ngày 22.9, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 đã có cuộc họp trực tuyến với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Bến Tre. Phó Thủ tướng đánh giá cao công tác phòng, chống dịch của tỉnh Bến Tre.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Hà Nội kiện toàn Ban chỉ đạo thành phố phòng chống dịch COVID-19

Nguyễn Hà |

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh vừa ký Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo thành phố Hà Nội phòng, chống dịch COVID-19.

TPHCM lập Tổ chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại cộng đồng

MINH QUÂN |

Bên cạnh Trạm Y tế lưu động, Tổ phản ứng nhanh, Tổ COVID-19 cộng đồng thì trong thời gian tới, các F0 điều trị tại nhà ở TPHCM sẽ có thêm sự trợ giúp từ Tổ chăm sóc người nhiễm COVID-19.

Bến Tre phòng, chống COVID-19 tốt nhất vùng Tây Nam bộ

Kỳ Quan |

Ngày 22.9, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 đã có cuộc họp trực tuyến với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Bến Tre. Phó Thủ tướng đánh giá cao công tác phòng, chống dịch của tỉnh Bến Tre.