Kiểm soát dịch COVID-19 trên biển Tây: Có mặt trên từng hải lý 24/24 giờ

Lục Tùng – Tạ Quang |

Bộ đội biên phòng tỉnh Kiên Giang đang tăng cường kiểm soát, phòng chống dịch COVID-19, nhất là địa bàn biên giới trên biển Tây.

Biên phòng Có mặt trên từng hải lý

Giữa trưa, nắng tháng 4 như càng thêm “đổ lửa” giữa biển Tây mênh mông nước, khiến cho cả đoàn tuần tra trên biển của Trạm Biên phòng Cửa khẩu Cảng Dương Đông (Ban chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu cảng Dương Đông - TP.Phú Quốc) ai cũng đổ mồ hôi như tắm. Thế nhưng đại úy Cao Minh Sang - Phó Trưởng Trạm - vẫn cùng cộng sự căng mắt quan sát... Một chiếc tàu đánh cá chở hơn chục ngư phủ từ sông Dương Đông chuẩn bị đổ ra cửa biển, đại úy Sang phất cờ ra hiệu lệnh ghé vào.

Như đã thuộc nằm lòng, thuyền trưởng tàu cá bước ra: “Báo cáo, tàu em trang bị đủ khẩu trang, dung dịch sát khuẩn”. Tuy nhiên, đại úy Sang vẫn tiếp tục ra hiệu cho ghe áp sát vào rồi cùng cộng sự bước lên tàu cá. Sau khi kiểm tra, xác định trên tàu trang bị đủ dụng cụ phòng chống dịch, đại úy Sang rút từ cặp ra xấp tài liệu hướng dẫn kỹ năng phòng, chống COVID-19 rồi nói: “Dịch bệnh đang bùng phát tại nước láng giềng, vì vậy, bên cạnh việc chủ động phòng chống, đề nghị anh em không đưa tàu ra đánh bắt vượt hải phận để đảm bảo an toàn sức khỏe...”.

Đây là hoạt động thường xuyên của các đơn vị Biên phòng trên đảo Phú Quốc trong những ngày qua. “Chúng tôi tổ chức luân phiên để có mặt trên từng hải lý suốt 24/24 giờ/ngày”- thượng tá Lưu Quang Mười, Chính trị viên Ban chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Dương Đông (Phú Quốc - Kiên Giang) chia sẻ thêm - “Sau khi có thông tin dịch bệnh bùng phát tại nhiều địa phương quốc gia láng giềng, bên cạnh việc tăng cường phối hợp cùng các lực lượng Cảnh sát biển 4, Hải quân vùng 5, Công an huyện Phú Quốc... đơn vị cũng thành lập thêm 5 Tổ cơ động tuần tra trên biển và bờ biển hoạt động theo chế độ 24/24 để đáp ứng nhu cầu kiểm soát xâm nhập trái phép qua biên giới biển trong tình hình mới”.

Theo đó, các đơn vị đã thực hiện triệt để phương châm: “Đón từng ghe, ghé từng nhà” để tuyên truyền nội dung phòng chống dịch đến người dân một cách chủ động. Đây cũng là tinh thần hoạt động được các đơn vị BĐBP trên vùng biển Tây của BĐBP tỉnh Kiên Giang... duy trì và triệt để thực hiện. Bởi đây là địa phương duy nhất trong số các tỉnh giáp biên giới Campuchia có biên giới biển.

Đại tá Huỳnh Văn Đông - Chính ủy Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Kiên Giang - cho biết: Kiên Giang có bờ biển dài gần 200km với vùng biển rộng hơn 63.000km2 và có 143 đảo với 43 đảo có dân sinh sống. Trong đó quần đảo Phú Quốc, quần đảo Hải Tặc có vị trí địa lý rất gần với đất liền của Campuchia. “Vì vậy khi có thông tin dịch COVID-19 bùng phát mạnh tại nước bạn, BĐBP Kiên Giang đã tập trung chỉ đạo toàn lực lượng vươn khơi, bám biển, có mặt trên từng hải lý”- ông Đông nhấn mạnh.

Xây dựng "mỗi người dân là chiến sĩ biên phòng"

Chuyện đang rôm rả, bỗng đại úy Sang đứng phắt lên, rồi hối đồng chí liên lạc lấy thêm tài liệu phòng chống COVID-19 sau khi thấy tàu cá hiệu Quốc Quỳnh chuẩn bị ghé vào làm thủ tục ra khơi. “Tàu của anh Bùi Tấn Lượng - ngư dân phường Dương Đông”- vừa nói đại úy Sang vừa bước lên tàu trao cho anh Lượng xấp tài liệu: Dịch bệnh đang bùng phát, anh tranh thủ thời gian đánh bắt trên biển tuyên truyền cho ngư dân tiếp lực lượng Biên phòng”.

Như quá quen thuộc, sau trao đổi ngắn, anh Lượng cùng nhóm ngư phủ nổ máy tàu, nhắm hướng ra biển thẳng tiến mang trong lòng trọng trách của một tuyên truyền viên trên biển... Anh Lượng là một trong số hàng nghìn nhân tố tích cực hỗ trợ thiết thực và hiệu quả cho lực lượng BĐBP tỉnh Kiên Giang xây dựng trong thời gian qua.

Mỗi khi có vụ việc cần tuyên truyền sâu rộng trong lực lượng như dân trên biển, các đơn vị Biên phòng kết nối và lập tức được những “cánh tay nối dài” này tiếp sức vươn khơi. “Nhận thức được khó khăn của địa hình đặc thù và nhất là tình hình dịch bệnh đang lăm le trên tuyến biên giới, nhất là biên giới biển nên thời gian qua, chúng tôi đã chủ động khuyến cáo tất cả các đơn vị linh động xây dựng thế trận biên phòng của lòng dân, tập hợp sức mạnh của nhân dân, nhất là ngư phủ am tường tình hình đánh bắt cả trên biển làm nội lực để phát huy sức mạnh tập thể” - Đại tá Huỳnh Văn Đông chia sẻ.

Theo đó, bên cạnh việc chỉ đạo, động viên toàn lực lượng căng mình bám biển, kiểm soát tốt nhất có thể công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên biển, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Kiên Giang còn gợi mở cho các đơn vị căn cứ vào tình hình cụ thể mà chủ động xây dựng nhiều cách làm hay, thiết thực, hiệu quả nhất nhằm tối ưu hóa công tác xây dựng mỗi người dân, ngư phủ thành chiến sĩ biên phòng để từ đó tạo thế trận biên phòng toàn dân... Và đã có nhiều trường hợp, lực lượng BĐBP trên đảo Phú Quốc kịp thời phát hiện và ngăn chặn đối tượng xâm nhập trái phép.

Tất cả như cho thấy, BĐBP tỉnh Kiên Giang đang hạ quyết tâm cao nhất trong việc kiểm soát, phòng chống... không để dịch bệnh COVID-19 lây lan vào nước ta qua biên giới đường biển.

Lục Tùng – Tạ Quang
TIN LIÊN QUAN

Bộ đội biên phòng Kiên Giang chia sẻ về công tác kiểm soát nhập cảnh trái phép

Lục Tùng |

Ngày 28.3, PV Lao Động đã có cuộc phỏng vấn Thượng tá Doãn Đình Tránh, Phó Chính ủy BĐBP tỉnh Kiên Giang xung quanh công tác kiểm soát biên giới trên địa bàn này sau khi phát hiện có trường hợp nhập cảnh trái phép đường biển ở Kiên Giang dương tính với SARS-CoV-2.

Bộ đội biên phòng Lạng Sơn bắt vụ vận chuyển 400kg pháo

Mai Hường |

Một vụ vận chuyển pháo nổ số lượng lớn qua biên giới vừa bị Đồn Biên phòng Tân Thanh, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn phát hiện bắt giữ.

Bộ đội Biên phòng An Giang kịp thời bắt giữ 7 đối tượng xuất cảnh trái phép

Lâm Điền |

Chiều ngày 20.3, Bộ đội biên phòng tỉnh An Giang xác nhận đơn vị đã kịp thời bắt giữ 07 đối tượng xuất cảnh trái phép.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Bộ đội biên phòng Kiên Giang chia sẻ về công tác kiểm soát nhập cảnh trái phép

Lục Tùng |

Ngày 28.3, PV Lao Động đã có cuộc phỏng vấn Thượng tá Doãn Đình Tránh, Phó Chính ủy BĐBP tỉnh Kiên Giang xung quanh công tác kiểm soát biên giới trên địa bàn này sau khi phát hiện có trường hợp nhập cảnh trái phép đường biển ở Kiên Giang dương tính với SARS-CoV-2.

Bộ đội biên phòng Lạng Sơn bắt vụ vận chuyển 400kg pháo

Mai Hường |

Một vụ vận chuyển pháo nổ số lượng lớn qua biên giới vừa bị Đồn Biên phòng Tân Thanh, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn phát hiện bắt giữ.

Bộ đội Biên phòng An Giang kịp thời bắt giữ 7 đối tượng xuất cảnh trái phép

Lâm Điền |

Chiều ngày 20.3, Bộ đội biên phòng tỉnh An Giang xác nhận đơn vị đã kịp thời bắt giữ 07 đối tượng xuất cảnh trái phép.