Kiểm soát dịch có thể mất hàng tháng, TPHCM dự kiến tiếp tục giãn cách

MINH QUÂN |

Nhận định kiểm soát được dịch có thể mất hàng tháng, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong cho biết, thành phố có thể sẽ tiếp tục kéo dài giãn cách theo Chỉ thị 16 thêm 2 tuần nữa, sau ngày 1.8.

Sáng 30.7, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc làm việc với lãnh đạo TP.HCM về công tác phòng chống, dịch COVID - 19 trên địa bàn.

Báo cáo trước đoàn công tác, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong cho biết, tính đến nay, TP.HCM đã trải qua 61 ngày giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 và Chỉ thị 16.

Trong 19 ngày thực hiện Chỉ thị 16, bình quân mỗi ngày TP.HCM phát hiện hơn 3.300 ca mắc, trong đó phần lớn trong khu cách ly, phong tỏa.

TP.HCM đã điều trị khỏi gần 25.200 bệnh nhân, hiện điều trị hơn 36.700 bệnh nhân, trong đó có hơn 875 bệnh nhân đang thở máy và 8 bệnh nhân đang can thiệp ECMO. Bệnh viện Hồi sức COVID-19 đã điều trị khỏi cho 381 bệnh nhân từ nặng, rất nặng sang nhẹ.

Đánh giá việc thực hiện Chỉ thị 16 tăng cường, Chủ tịch UBND TP.HCM nhận xét việc hạn chế việc ra đường từ sau 18h thực hiện nghiêm. Tuy nhiên, từ 6h đến 18h, nhiều người vẫn ra đường mà không có lý do cần thiết.

Nhận định chung, từ khi áp dụng Chỉ thị 15, siết chặt theo Chỉ thị 16, lãnh đạo TP.HCM cho hay, tốc độ tăng ca nhiễm bình quân/ngày đã chậm lại, hiện nay chỉ tăng bình quân 1,5 lần/ngày so với lúc áp dụng Chỉ thị 15 (hơn 6 lần bình quân/ngày).

“Dù tốc độ chậm lại, tuy nhiên, số tuyệt đối ca mắc hàng ngày vẫn lớn do dịch đã lây lan sâu vào cộng đồng. Do đó, để kiểm soát được dịch có thể mất hàng tháng, nên có thể sẽ tiếp tục kéo dài giãn cách theo Chỉ thị 16 thêm 2 tuần nữa, sau ngày 1.8” - ông Phong nhấn mạnh.

Trong thời gian tới, Chủ tịch UBND TPHCM khẳng định sẽ áp dụng mọi biện pháp để đảm bảo thực thi triệt để các biện pháp siết chặt Chỉ thị 16, đặc biệt là từ sau 6h sáng đến 18h. Tăng cường các biện pháp kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm trường hợp cố tình vi phạm.

Bên cạnh đó, TP.HCM sẽ tập trung điều trị F0 nặng có bệnh nền, đưa hệ thống ôxy dòng cao vào sử dụng sớm, tránh chuyển biến nặng, tăng điều trị tầng 3, 4, 5, rút ngắn thời gian điều trị F0. Sắp xếp, phân bổ lại nguồn lực y tế cho phù hợp, trong đó bố trí các y bác sĩ giỏi để đảm bảo hạn chế thấp nhất tử vong. Đồng thời, vận hành hiệu quả Trung tâm cấp cứu 115, không để chậm trễ trong vận chuyển F0 khi chuyển biến nặng.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong. Ảnh: Sỹ Đông
Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong. Ảnh: Sỹ Đông

Ngoài ra, TP.HCM cũng sẽ đưa vào vận hành 200 taxi chuyển công năng và 100 xe cứu thương; thành lập 4 trung tâm cấp cứu vệ tinh ở các Bình Tân, Bình Chánh, Thủ Đức, quận 12 để điều phối nhanh chóng bệnh nhân.

Thành phố cũng mở thêm các kênh thông tin, mở rộng mạng lưới bác sĩ tư vấn tình nguyện trực tuyến, để khi người dân cần tư vấn về sức khỏe có thể liên lạc.

TP.HCM đảm bảo hàng hóa, phân phối hàng hóa bằng nhiều hình thức, từng bước mở lại chợ truyền thống đảm bảo an toàn, tăng cường lực lượng vận chuyển và bán hàng lưu động.

Trước đó, phát biểu mở đầu buổi làm việc, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư chia sẻ những khó khăn, vất vả của TP.HCM trong việc phòng, chống dịch. Theo Chủ tịch nước, đó là những tình cảm lớn lao mà toàn Đảng, toàn dân dành cho TP.HCM trong giai đoạn khó khăn này.

Chủ tịch nước đề nghị lãnh đạo cơ quan liên quan tại cuộc họp này có ý kiến với trách nhiệm lớn nhất, đóng góp cho TP.HCM, giúp TP.HCM sớm thoát khỏi ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh.

Báo Lao Động, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng và Công đoàn ngành Y tế chính thức phát động Chương trình "VÌ NHỮNG CHIẾN BINH ÁO TRẮNG". Chương trình mong muốn góp một phần nhỏ bé hỗ trợ, tạo thêm sức mạnh cho những người ngày đêm cống hiến, hy sinh, lăn xả quên mình vì nhân dân, vì đất nước.

Chương trình kêu gọi sự ủng hộ của tất cả cá nhân, tổ chức, cơ quan, đơn vị. Sự đóng góp của quý vị sẽ được chúng tôi chuyển đến hỗ trợ những y, bác sĩ, cán bộ y tế để góp phần chia sẻ khó khăn, đoàn kết chống dịch.

Mọi sự hỗ ủng hộ gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ chiến binh áo trắng

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    Mở Ví Momo, chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn”. Thực hiện theo hướng dẫn. Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ chiến binh áo trắng.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

TPHCM có thêm hơn 3.100 bệnh nhân COVID-19 xuất viện

Thanh Chân |

Thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM (HCDC) cho biết, thành phố vừa có thêm 3.131 bệnh nhân COVID-19 xuất viện.

Chủ tịch nước đồng ý với chủ trương của TPHCM là tiếp tục giãn cách xã hội

MINH QUÂN |

Trong chuyến công tác tại TPHCM chiều ngày 29.7, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đồng ý với chủ trương của TPHCM là tiếp tục giãn cách xã hội thêm một thời gian nữa. Chủ tịch nước lưu ý TPHCM cần tiếp tục thực hiện đồng bộ các biện pháp để bảo vệ tính mạng của người dân, coi đây là mục tiêu trên hết.

TPHCM công bố những đối tượng được ra đường sau 18h hàng ngày

MINH QUÂN |

TPHCM cho phép các trường hợp cấp cứu, lực lượng làm công tác phòng chống dịch, cán bộ, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo đài, công nhân vệ sinh môi trường đô thị, xử lý sự cố về điện, nước,… được ra đường sau 18h từ ngày 26.7.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

TPHCM có thêm hơn 3.100 bệnh nhân COVID-19 xuất viện

Thanh Chân |

Thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM (HCDC) cho biết, thành phố vừa có thêm 3.131 bệnh nhân COVID-19 xuất viện.

Chủ tịch nước đồng ý với chủ trương của TPHCM là tiếp tục giãn cách xã hội

MINH QUÂN |

Trong chuyến công tác tại TPHCM chiều ngày 29.7, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đồng ý với chủ trương của TPHCM là tiếp tục giãn cách xã hội thêm một thời gian nữa. Chủ tịch nước lưu ý TPHCM cần tiếp tục thực hiện đồng bộ các biện pháp để bảo vệ tính mạng của người dân, coi đây là mục tiêu trên hết.

TPHCM công bố những đối tượng được ra đường sau 18h hàng ngày

MINH QUÂN |

TPHCM cho phép các trường hợp cấp cứu, lực lượng làm công tác phòng chống dịch, cán bộ, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo đài, công nhân vệ sinh môi trường đô thị, xử lý sự cố về điện, nước,… được ra đường sau 18h từ ngày 26.7.