Kiểm soát dịch bệnh COVID-19, ngành Y tế Đồng Nai phát triển vượt bậc

HÀ ANH CHIẾN |

Nhiều tháng qua, tỉnh Đồng Nai luôn nằm trong “top 3” trong cả nước về số ca bệnh mắc COVID-19, chỉ sau TPHCM và tỉnh Bình Dương. Tuy nhiên, nhờ sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và của người dân tỉnh Đồng Nai, đến nay dịch bệnh tại tỉnh Đồng Nai đã cơ bản được kiểm soát, 100% người dân toàn tỉnh đã được tiêm ít nhất 1 mũi vaccine phòng COVID-19.

Đầy đủ trang thiết bị máy móc điều trị COVID-19

Bệnh viện Đa Khoa Thống Nhất là một trong những bệnh viện đi đầu trong công tác điều trị COVID-19 ở Đồng Nai. Từ chỗ thiếu máy móc, thiếu nhân lực nghiêm trọng, đến nay Bệnh viện đã có đầy đủ trang thiết bị máy móc, từ hệ thống oxy đến máy thở, máy X-quang, xét nghiệm, ECMO, máy siêu lọc máu… Cơ số thuốc phục vụ công tác điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng cũng ngày càng nhiều.

Về con người, lúc đầu bệnh viện chỉ có vài bác sĩ chuyên khoa hồi sức. Tuy nhiên từ khi thành lập Khu hồi sức bệnh nhân COVID-19, bệnh viện vừa làm vừa đào tạo, tập huấn cho y, bác sĩ.

Đến nay, không riêng gì bác sĩ chuyên khoa hồi sức mà cả các bác sĩ nội khoa, ngoại, sản khoa, răng hàm mặt và nhiều chuyên ngành khác đã biết sử dụng thành thạo máy thở, đặt ống nội khí quản, sử dụng tất cả phương tiện bảo hộ để ra vào khu hồi sức an toàn.

Tương tự, ông Phan Văn Huyên, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh chia sẻ, sau 3 tháng, đội ngũ y, bác sĩ của bệnh viện trưởng thành hơn rất nhiều. Đặc biệt, tấm lòng của người thầy thuốc đối với bệnh nhân cũng được thể hiện rõ nét hơn, các y, bác sĩ thấu hiểu được mất mát của người bệnh, biết cảm thông, chia sẻ nhiều hơn, rèn luyện y đức ngày càng vững vàng.

Tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, giai đoạn đầu khi khu hồi sức bệnh nhân COVID-19 của bệnh viện mới đi vào hoạt động, số bệnh nhân tăng nhanh khiến các y, bác sĩ vô cùng căng thẳng. Đến nay, ngoài 30 giường hồi sức bệnh nhân COVID-19 nặng, Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai đã thành lập thêm khu điều trị bệnh nhân COVID-19 tầng 2 ở tầng 12 của bệnh viện với quy mô 100 giường, giải tỏa bớt áp lực cho khu hồi sức.

Giảm 50% công suất giường bệnh

Theo Sở Y tế tỉnh Đồng Nai, hơn 3 tháng qua, ngành Y tế Đồng Nai đã có những bước phát triển vượt bậc.

Chỉ trong một thời gian rất ngắn, các bệnh viện được trang bị rất nhiều máy móc, thiết bị y tế, đặc biệt là máy thở, máy xét nghiệm, xe cứu thương… Đội ngũ nhân lực y tế được cải thiện rõ rệt về chuyên môn, nghiệp vụ lẫn y đức.

Sở Y tế đang có kế hoạch đầu tư thêm trang thiết bị máy móc, đặc biệt là hệ thống oxy cho các trung tâm y tế để tiếp nhận bệnh nhân COVID-19 mức độ vừa. Đồng thời, trang bị thêm máy móc, thiết bị cho các bệnh viện dã chiến, các khu hồi sức bệnh nhân COVID-19 nặng.

Cố gắng kiểm soát được lượng bệnh nhân tăng vừa phải, số bệnh mới và số bệnh nhân được ra viện tương đương nhau; nỗ lực thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch để giảm dần số bệnh nhân COVID-19 đến mức thấp nhất.

Bên cạnh đó, sử dụng các loại thuốc điều trị chuyên biệt như thuốc Remdesivir để điều trị bệnh nhân nặng, thuốc uống Molnupiravir theo chương trình của quốc gia để giúp người bệnh mau bình phục, hạn chế tối đa số ca tử vong.

Ngoài ra, tỉnh Đồng Nai cũng được đánh giá cao về công tác điều trị bệnh nhân COVID-19 của tỉnh, tỉ lệ bệnh nhân tử vong ở mức thấp.

Theo đó, Đồng Nai đã thực hiện tốt nguyên tắc điều trị tháp 3 tầng. Cố gắng điều trị tốt ở tầng 1, tầng 2, hạn chế bệnh nhân trở nặng, hạn chế chuyển lên tầng cao hơn.

Trao đổi với phóng viên báo Lao Động, ông Phan Huy Anh Vũ - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai cho biết thêm: “Hiện nay Đồng Nai có tới 400 giường hồi sức cấp cứu nhưng chỉ phải sử dụng 50% công suất. Ở tầng 2 tại các bệnh viện dã chiến cũng có tới 7.000 giường, sắp tới chúng tôi giảm xuống chỉ còn 3.000 giường trong tình hình mới.

Ngoài ra, đối với các bệnh nhân F0 không triệu chứng, chúng tôi sẽ điều trị, theo dõi ở nhà. Do đó, tỉnh Đồng Nai cũng sẽ không gặp phải tình trạng quá tải trong việc điều trị bệnh nhân COIVD-19”.

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Thay đổi việc lưu thông từ TPHCM vào Đồng Nai khi triển khai Nghị quyết 128

HÀ ANH CHIẾN |

Việc tổ chức cho người lao động lưu thông đi lại từ TPHCM vào Đồng Nai sẽ thay đổi khi UBND tỉnh Đồng Nai có văn bản triển khai thực hiện Nghị quyết 128/NQ-CP của Chính phủ.

Đồng Nai xếp cấp độ 1 (bình thường mới) theo Nghị quyết 128 của Chính phủ

HÀ ANH CHIẾN |

Căn cứ theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11.10.2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”, tỉnh Đồng Nai xếp cấp độ 1 - bình thường mới. Tuy nhiên, ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Bí thư tỉnh uỷ Đồng Nai cho rằng, Đồng Nai vẫn chưa thực sự an toàn, người dân cần thực hiện nghiêm nguyên tắc 5K.

Công an Đồng Nai nói về việc bỏ giấy xét nghiệm COVID-19 khi lưu thông

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 15.10, tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Đồng Nai, Đại tá Trần Tiến Đạt – Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã đề nghị Sở Giao thông Vận tải (GTVT) và Sở Y tế thống nhất hướng dẫn về quy định không cần giấy xét nghiệm âm tính với COVID-19 đối với việc lưu thông đi lại của người dân qua các chốt kiểm soát khi họ đã tiêm đủ 2 mũi vaccine COVID-19 sau 14 ngày.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Thay đổi việc lưu thông từ TPHCM vào Đồng Nai khi triển khai Nghị quyết 128

HÀ ANH CHIẾN |

Việc tổ chức cho người lao động lưu thông đi lại từ TPHCM vào Đồng Nai sẽ thay đổi khi UBND tỉnh Đồng Nai có văn bản triển khai thực hiện Nghị quyết 128/NQ-CP của Chính phủ.

Đồng Nai xếp cấp độ 1 (bình thường mới) theo Nghị quyết 128 của Chính phủ

HÀ ANH CHIẾN |

Căn cứ theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11.10.2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”, tỉnh Đồng Nai xếp cấp độ 1 - bình thường mới. Tuy nhiên, ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Bí thư tỉnh uỷ Đồng Nai cho rằng, Đồng Nai vẫn chưa thực sự an toàn, người dân cần thực hiện nghiêm nguyên tắc 5K.

Công an Đồng Nai nói về việc bỏ giấy xét nghiệm COVID-19 khi lưu thông

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 15.10, tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Đồng Nai, Đại tá Trần Tiến Đạt – Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã đề nghị Sở Giao thông Vận tải (GTVT) và Sở Y tế thống nhất hướng dẫn về quy định không cần giấy xét nghiệm âm tính với COVID-19 đối với việc lưu thông đi lại của người dân qua các chốt kiểm soát khi họ đã tiêm đủ 2 mũi vaccine COVID-19 sau 14 ngày.