Kiểm soát chặt tàu thuyền ngoại tỉnh vào cảng Quảng Trị để phòng COVID-19

HƯNG THƠ |

Nhiều tàu thuyền và ngư dân ngoại tỉnh vào buôn bán hải sản, tránh trú bão số 5 ở Quảng Trị, nếu không được kiểm soát chặt sẽ có khả năng lây lan dịch COVID-19.

Ngày 12.9, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Cửa Việt (Biên phòng Quảng Trị) cho biết, chỉ riêng trong đợt ảnh hưởng bão số 5, tại khu vực âu tàu ở xã Triệu An (huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) có 66 tàu với 416 thuyền viên ngoại tỉnh vào đây.

Để phòng dịch COVID-19, lực lượng biên phòng đã lập chốt để kiểm tra, giám sát các thuyền viên ở trên các tàu cá ngoại tỉnh không được rời tàu. Trường hợp nếu các thuyền viên cần rời tàu, thì sẽ được đưa đến điểm cách ly tạm thời.

Lực lượng y tế kiểm tra các thuyền viên ghé vào cảng cá Quảng Trị. Ảnh: Hưng Thơ.
Lực lượng y tế kiểm tra các thuyền viên ghé vào cảng cá Quảng Trị. Ảnh: Hưng Thơ.

Ông Đỗ Văn Hùng – Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Trị cho biết, tại cảng cá ở Quảng Trị mỗi ngày có nhiều tàu ngoại tỉnh ghé vào để buôn bán hải sản, trước những nguy cơ lây lan dịch COVID-19, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Trị đã nâng cấp độ phòng chống dịch đối với khu vực cảng cá.

Cụ thể, đối với các tàu thuyền bãi ngang ven bờ có lịch trình đi về không quá 7 ngày, ngư dân cần khai báo y tế và cam kết không tiếp xúc với tàu của địa phương ngoại tỉnh; với các tàu đánh bắt xa bờ hoạt động trên biển từ 7 ngày trở lên, thuyền viên phải khai báo y tế và cam kết không tiếp xúc với tàu cá ngoại tỉnh, xét nghiệm nhanh SARS-CoV-2 có thu phí khi lên bờ. Đối với thuyền viên của các tàu ngoại tỉnh và tàu dịch vụ có nhu cầu lên bờ, người lưu trú dưới 14 ngày phải có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 3 ngày/lần mới không phải áp dụng cách ly tập trung.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Khánh Hòa thông báo tàu thuyền chủ động chống bão Conson

Hữu Long |

Khánh Hòa đã phát đi thông tin đối với các tàu thuyền chủ động phòng chống bão số 5.

Thiếu giấy đi đường, ngư dân loay hoay bảo quản tàu thuyền trước bão Conson

Thanh Hải - Thanh Chung |

Bão số Conson được dự báo là cơn bão mạnh ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh miền Trung. Tại Đà Nẵng người dân đang tất bật chuẩn bị phương án phòng chống bão, đặc biệt việc đi lại cần phải có giấy đi đường khiến nhiều ngư dân lo lắng.

Hàng nghìn tàu thuyền ở miền Trung đã chủ động tìm nơi an toàn, tránh bão

An Thượng |

Để chủ động đối phó với cơn bão số 5, các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung đã kêu gọi, hướng dẫn ngư dân đưa tàu thuyền vào nơi trú tránh an toàn.

Xe khách đâm nhau trên cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

Khánh Hòa thông báo tàu thuyền chủ động chống bão Conson

Hữu Long |

Khánh Hòa đã phát đi thông tin đối với các tàu thuyền chủ động phòng chống bão số 5.

Thiếu giấy đi đường, ngư dân loay hoay bảo quản tàu thuyền trước bão Conson

Thanh Hải - Thanh Chung |

Bão số Conson được dự báo là cơn bão mạnh ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh miền Trung. Tại Đà Nẵng người dân đang tất bật chuẩn bị phương án phòng chống bão, đặc biệt việc đi lại cần phải có giấy đi đường khiến nhiều ngư dân lo lắng.

Hàng nghìn tàu thuyền ở miền Trung đã chủ động tìm nơi an toàn, tránh bão

An Thượng |

Để chủ động đối phó với cơn bão số 5, các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung đã kêu gọi, hướng dẫn ngư dân đưa tàu thuyền vào nơi trú tránh an toàn.