Từ điều tra của báo Lao Động:

Kiểm lâm Hà Nội phối hợp công an xử lý hoạt động buôn bán khỉ

ĐÌNH TRƯỜNG - CHU LINH |

Liên quan đến loạt bài phản ánh hoạt động buôn bán động vật hoang dã diễn ra tràn lan, thậm chí các giao dịch diễn ra ngay giữa Thủ đô, Chi cục Kiểm lâm Hà Nội cho biết đang phối hợp với công an để xử lý.

Ngày 22.11, trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Lê Minh Tuyên - Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Hà Nội cho biết, đang triển khai phối hợp cơ quan công an để kiểm tra, xử lý thông tin mà báo phản ánh về các đối tượng buôn bán động vật hoang dã.

"Chúng tôi đã cử lực lượng cơ động của Chi cục bám sát và phối hợp với công an theo dõi, xem xét lên chuyên án bắt giữ các đối tượng. Khi có kết quả sẽ thông tin tới báo chí" - ông Tuyên thông tin.

Ngoài ra, ngay sau khi Báo Lao Động phản ánh về các đối tượng buôn bán khỉ quý hiếm ngay giữa Thủ đô, bà Bùi Thị Hà - Phó giám đốc Trung tâm giáo dục Thiên nhiên cho biết, một trong các đối tượng được phản ánh trong bài viết của Lao Động đã từng bị xử phạt 1 năm tù, đang được cho hoãn thi hành án vì nuôi còn nhỏ nhưng vẫn ngang nhiên tái diễn các vi phạm.

Trước đó, Báo Lao Động đã đăng tải loạt bài phản ánh về tình trạng tràn lan buôn bán động vật hoang dã trên mạng. Nhiều động vật nằm trong danh mục nguy cấp, quý hiếm theo nghị định 06/2019/NĐ-CP như rùa núi vàng, khỉ đuôi dài hay các bộ phận ngà voi, sừng tê giác, móng gấu, da hổ... ngang nhiên bị đem ra chào mời, mua bán trong các hội nhóm kín.

Những nền tảng mạng xã hội trở thành mảnh đất màu mỡ để tội phạm buôn bán động vật hoang dã lộng hành. Trên Facebook, những hội nhóm như vậy thu hút từ vài ngàn đến cả chục nghìn thành viên. Mỗi ngày, cả trăm bài viết được đăng tải với đủ các nội dung bao gồm hình ảnh, video, thậm chí là livestream để buôn bán động vật hoang dã.

Sau những thỏa thuận, ngã giá trong các hội nhóm kín, việc mua bán khỉ quý hiếm còn có thể diễn ra công nhiên, trực tiếp ngay giữa thủ đô. Theo các chuyên gia đánh giá, tình trạng săn bắt, nuôi nhốt động vật hoang dã này đang ngày một gia tăng và thách thức các cơ quan thực thi pháp luật.

Cùng ngày, trao đổi với PV, luật sư Quách Thành Lực (Đoàn luật sư TP.Hà Nội) cho biết, hoạt động buôn bán động vật hoang dã là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng.

"Điều 234 Bộ luật Hình sự năm 2015, đối tượng có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự, mức xử phạt có thể lên đến 7 - 12 năm tù cho hành vi săn bắt, buôn bán, vận chuyển, nuôi, nhốt động vật hoặc bộ phận, sản phẩm của động vật nguy cấp, quý hiếm thuộc nhóm IIB" - luật sư Lực nói.

ĐÌNH TRƯỜNG - CHU LINH
TIN LIÊN QUAN

Giao ước ngầm bên trong các hội nhóm mua bán khỉ quý hiếm: Khó xử lý vì ẩn danh và số lượng quá nhiều

ĐÌNH TRƯỜNG - CHU LINH |

Tính chất ẩn danh và khó khăn trong việc xác minh, thu thập bằng chứng là các yếu tố khiến cho việc xử lý tội phạm buôn bán động vật hoang dã trên mạng chưa thực sự hiệu quả. Các chuyên gia về bảo tồn cho biết, để cải thiện tình trạng này cần phải xây dựng những công cụ xử lý riêng biệt và thúc đẩy sự vào cuộc nhanh chóng hơn của các cơ quan chức năng.

Giao ước ngầm bên trong các hội nhóm mua bán khỉ quý hiếm

ĐÌNH TRƯỜNG - CHU LINH |

Nhiều động vật nằm trong danh mục nguy cấp, quý hiếm như rùa núi vàng, khỉ đuôi dài hay các bộ phận ngà voi, sừng tê giác, móng gấu, da hổ... ngang nhiên bị đem ra chào mời, mua bán trong các hội nhóm kín. Bỏ ra vài triệu đồng, có thể sở hữu các giống khỉ quý hiếm nằm trong danh mục nguy cấp. Động vật hoang dã này được giao dịch, mua bán ngầm trên các trang mạng mà không có sự kiểm soát nào.

Lợi dụng dự án du lịch mua bán động vật hoang dã quý hiếm

NHẬT HỒ |

Cụm đảo Hòn Khoai được đối tượng sử dụng như một địa điểm tập kết động vật hoang dã sau khi vận chuyển trái phép từ nước ngoài về bằng đường “tàu cá”, sau đó tiếp tục vận chuyển bằng đường bộ đưa đi tiêu thụ.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Giao ước ngầm bên trong các hội nhóm mua bán khỉ quý hiếm: Khó xử lý vì ẩn danh và số lượng quá nhiều

ĐÌNH TRƯỜNG - CHU LINH |

Tính chất ẩn danh và khó khăn trong việc xác minh, thu thập bằng chứng là các yếu tố khiến cho việc xử lý tội phạm buôn bán động vật hoang dã trên mạng chưa thực sự hiệu quả. Các chuyên gia về bảo tồn cho biết, để cải thiện tình trạng này cần phải xây dựng những công cụ xử lý riêng biệt và thúc đẩy sự vào cuộc nhanh chóng hơn của các cơ quan chức năng.

Giao ước ngầm bên trong các hội nhóm mua bán khỉ quý hiếm

ĐÌNH TRƯỜNG - CHU LINH |

Nhiều động vật nằm trong danh mục nguy cấp, quý hiếm như rùa núi vàng, khỉ đuôi dài hay các bộ phận ngà voi, sừng tê giác, móng gấu, da hổ... ngang nhiên bị đem ra chào mời, mua bán trong các hội nhóm kín. Bỏ ra vài triệu đồng, có thể sở hữu các giống khỉ quý hiếm nằm trong danh mục nguy cấp. Động vật hoang dã này được giao dịch, mua bán ngầm trên các trang mạng mà không có sự kiểm soát nào.

Lợi dụng dự án du lịch mua bán động vật hoang dã quý hiếm

NHẬT HỒ |

Cụm đảo Hòn Khoai được đối tượng sử dụng như một địa điểm tập kết động vật hoang dã sau khi vận chuyển trái phép từ nước ngoài về bằng đường “tàu cá”, sau đó tiếp tục vận chuyển bằng đường bộ đưa đi tiêu thụ.