Kiểm điểm các cá nhân giao đất trái luật cho người nhà giám đốc Sở KHĐT

Vương Nguyên |

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội cho biết, cơ quan này đang thực hiện kiểm điểm các cá nhân, tập thể liên quan đến vụ việc mẹ và chị gái của ông Nguyễn Mạnh Quyền, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội, được giao đất trái luật ở huyện Quốc Oai, Hà Nội.

Ngày 23.9, một lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội cho biết, cơ quan này đã có kết luận về vụ việc người nhà của ông Nguyễn Mạnh Quyền được giao đất trái luật tại huyện Quốc Oai trong thời kỳ ông làm Bí thư kiêm Chủ tịch UBND huyện này.

Từ kết luận của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, huyện Quốc Oai đang triển khai kiểm điểm với những đảng viên có liên quan sự việc.

Trong quá trình kiểm tra, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy xác định, ông Quyền đã tích cực vận động bà Tạ Thị Huyên (mẹ ruột) và bà Nguyễn Thị Loan (chị gái ruột) trả lại dự án, bàn giao lại đất được giao trái luật cho huyện Quốc Oai quản lý, là yếu tố rất tích cực, tình tiết giảm nhẹ quan trọng.

Vị này cho hay hiện 2 dự án tại Quốc Oai đã nhận bàn giao lại giấy chứng nhận, đất tại thực địa, huyện đang quản lý, như vậy là khắc phục được tuyệt đối về hậu quả.

Trong một diễn biến liên quan, trao đổi với phóng viên Lao Động, ông Trịnh Nguyễn Cờ (68 tuổi, xã Phú Mãn, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội) - một trong những người dân liên quan trong sự việc tố cáo sai phạm trong việc giao đất của ông Quyền - nói: "Chúng tôi mong muốn sự việc này cần được xử lý nghiêm, đúng theo quy định của pháp luật; đồng thời mong muốn quyền lợi của người dân trong sự việc này sớm được chính quyền thực hiện".

Còn ông Nguyễn Văn Sinh (thôn 2, xã Phú Cát, huyện Quốc Oai) cho hay, thông tin xử lý vi phạm các cá nhân có liên quan trong vụ giao đất trái pháp luật tại huyện này bằng hình thức kiểm điểm là còn nhẹ, bởi sự việc này ảnh hưởng tới quyền lợi của trên 100 hộ dân trên địa bàn.

Theo ông Đỗ Huy Chiến - Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai, đầu tháng 8 vừa qua, huyện này đã ra quyết định chấm dứt hiệu lực của quyết định giao đất trái pháp luật về việc giao hơn 18,5 ha đất nông nghiệp thuộc địa bàn các xã Phú Cát, Phú Mãn và Hòa Thạch cho bà Nguyễn Thị Loan trước đó.

Hiện UBND huyện Quốc Oai đã giao cho các phòng, ban chuyên môn khẩn trương giải quyết các nghĩa vụ tài chính còn tồn tại với bà Loan. Tiếp nữa, khu đất này sẽ do UBND huyện Quốc Oai quản lý và Trung tâm phát triển quỹ đất sẽ xây dựng phương án khai thác, sử dụng khu đất.

Đối với lô đất gần 2,3 ha đã thu hồi sau khi cấp sổ đỏ 49 năm sử dụng không đúng quy định pháp luật cho bà Tạ Thị Huyên (mẹ ruột ông Nguyễn Mạnh Quyền), đại diện UBND huyện Quốc Oai cho biết, huyện cũng đã tiếp quản lại.

"Hiện nay đã có kết luận thanh tra nên theo quy trình, huyện sẽ xác minh và tiến hành xử lý về Đảng cũng như chính quyền đối với các cá nhân liên quan", vị này nói.

Trước đó, như Lao Động đã thông tin, người dân huyện Quốc Oai đã có đơn tố cáo ông Nguyễn Mạnh Quyền khi đang là Bí thư kiêm Chủ tịch UBND huyện đã giao trái pháp luật cho mẹ là bà Tạ Thị Huyên (73 tuổi) 2,3 ha đất và chị gái là Nguyễn Thị Loan (51 tuổi) hơn 18,5 ha đất ở các xã Phú Cát, Phú Mãn và Hòa Thạch để thực hiện dự án trang trại nông nghiệp tổng hợp trong thời hạn 49 năm.

Vương Nguyên
TIN LIÊN QUAN

Ông Nguyễn Hữu Tín bị truy tố vì giao đất trái luật cho Vũ "Nhôm"

Mai Hường |

Nguyên Phó chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh cùng 4 cựu cán bộ bị cáo buộc giao chỉ định nhà đất 15 Thi Sách (phường Bến Nghé, quận 1) cho Phan Văn Anh Vũ trái luật khiến Nhà nước thiệt hại hơn 800 tỷ đồng.

Vụ giao đất cho người nhà Giám đốc Sở KHĐT, xác minh cá nhân liên quan

H.A |

Chủ tịch Hà Nội: Nhiều người lợi dụng tố cáo để trục lợi vụ đất Đồng Tâm; Huyện Ba Vì nói gì vụ xin hợp thức hóa hàng chục biệt thự sai phạm?; Xác minh từng cán bộ giao đất trái luật cho người nhà Giám đốc Sở KHĐT,... là những tin tức bất động sản đáng chú ý 24h qua.

Xác minh từng cán bộ giao đất trái luật cho người nhà Giám đốc Sở KHĐT

ANH THƯ |

UBND huyện Quốc Oai (Hà Nội) đang xác định rõ sai phạm của từng cán bộ trong vụ việc cho người nhà Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội thuê đất trái luật.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Ông Nguyễn Hữu Tín bị truy tố vì giao đất trái luật cho Vũ "Nhôm"

Mai Hường |

Nguyên Phó chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh cùng 4 cựu cán bộ bị cáo buộc giao chỉ định nhà đất 15 Thi Sách (phường Bến Nghé, quận 1) cho Phan Văn Anh Vũ trái luật khiến Nhà nước thiệt hại hơn 800 tỷ đồng.

Vụ giao đất cho người nhà Giám đốc Sở KHĐT, xác minh cá nhân liên quan

H.A |

Chủ tịch Hà Nội: Nhiều người lợi dụng tố cáo để trục lợi vụ đất Đồng Tâm; Huyện Ba Vì nói gì vụ xin hợp thức hóa hàng chục biệt thự sai phạm?; Xác minh từng cán bộ giao đất trái luật cho người nhà Giám đốc Sở KHĐT,... là những tin tức bất động sản đáng chú ý 24h qua.

Xác minh từng cán bộ giao đất trái luật cho người nhà Giám đốc Sở KHĐT

ANH THƯ |

UBND huyện Quốc Oai (Hà Nội) đang xác định rõ sai phạm của từng cán bộ trong vụ việc cho người nhà Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội thuê đất trái luật.