Gói ghém mới đủ sống
Theo chia sẻ của hầu hết người hoạt động không chuyên trách, do chỉ được hưởng phụ cấp, nên họ không có “niềm vui” lên lương định kỳ theo trình độ chuyên môn. Tiền phụ cấp chỉ nhích lên khi Nhà nước điều chỉnh tăng mức lương cơ sở. Mấy năm nay, mức lương cơ sở chưa được tăng nhưng giá cả các mặt hàng thiết yếu thì tăng “chóng mặt” làm cho cuộc sống người hoạt động không chuyên trách càng thêm khó khăn.
Là một cán bộ không chuyên trách đầy tâm huyết và trách nhiệm với công việc, ông Nguyễn Văn Nhứt, Chủ tịch Hội Chữ Thập đỏ kiêm Chủ tịch Hội Người cao tuổi thị trấn Châu Thành (huyện Châu Thành, Sóc Trăng) chia sẻ, tính đến nay ông đã gắn bó 18 năm và trải qua nhiều công việc như: Ban dân chính, Công an viên, cán bộ phụ trách công tác giảm nghèo,…
![](https://media-cdn-v2.laodong.vn/Storage/NewsPortal/2022/10/15/1105310/Ong-Nhut.jpg)
Hiện với việc kiêm 2 chức danh, thu nhập mỗi tháng của ông Nhứt khoảng 2,7 triệu đồng. Trong đó, hưởng phụ cấp theo quy định của Bộ Nội vụ 1,0 mức lương cơ sở và hỗ trợ từ Nghị quyết số 12 của HĐND tỉnh 0,86 mức lương.
“Thật sự, tiền lương cũng chỉ đủ đổ xăng và ăn sáng, uống cà phê. Nhiều khi nghĩ cũng buồn vì tiền lương lãnh được không thể giúp được gia đình. Tuy nhiên, tôi luôn nghĩ, mình đi làm giúp ích được cho bà con có hoàn cảnh khó khăn ở địa phương, được bà con quý mến nên tôi coi đó là động lực.
![](https://media-cdn-v2.laodong.vn/Storage/NewsPortal/2022/10/15/1105310/Ong-Nhut-Van-Dong-Xe.jpg)
Ý thức được nguồn thu nhập ít ỏi nên tôi chi tiêu tiết kiệm để đủ tiền đảm bảo cho việc đi lại. Công việc của tôi đi vô ấp, vô nhà dân và hội họp cũng thường. Tôi cũng rất mong Quốc hội, Chính phủ xem xét nâng lên mức lương đối với cán bộ không chuyên trách để đảm bảo cuộc sống”.
Anh Đỗ Quang Khải (sinh năm 1992, Phó Bí thư Xã đoàn Đại Tâm, huyện Mỹ Xuyên, Sóc Trăng) bày tỏ: Qua nhiều phấn đấu khi làm ở ấp, năm 2016 anh về làm Phó Bí thư Xã đoàn đến nay. Tổng thu nhập sau khi trừ BHXH mỗi tháng khoảng 2,6 triệu đồng.
![](https://media-cdn-v2.laodong.vn/Storage/NewsPortal/2022/10/15/1105310/Khai-Ho-Tro-Phong-Ch-01.jpg)
“Từ khi xã bắt tay thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao và hoạt động, phong trào của Đoàn cũng nhiều nên khá vất vả. Tiền lương lãnh được cũng chỉ đủ đổ xăng xe và cà phê, ăn sáng. Tôi tranh thủ nuôi gà thêm để đảm bảo cuộc sống. Hiện tại, còn độc thân cũng đỡ lo, nhưng sau này cưới vợ, sinh con thì chắc khó khăn lắm”, anh Khải trải lòng.
![](https://media-cdn-v2.laodong.vn/Storage/NewsPortal/2022/10/15/1105310/Khai-Lam-Lo-Gtnt.jpg)
Ông Trần Bảo Lương, Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Đại Tâm cũng cho biết, đến nay ông đã 20 năm gắn bó với nhiều công việc từ ấp đến xã. Tuy nhiên, thu nhập hơn 2,6 triệu đồng/tháng chỉ đủ làm chi phí đi làm việc chứ không thể mang tiền về cho vợ, con.
“Nhiều lần thấy lương bổng không có bao nhiêu, mình cũng muốn nghỉ để về nhà làm nông nghiệp. Nhưng nghĩ lại, nếu như ai cũng chê thu nhập thấp không làm thì ai sẽ làm những công việc này! Với lại mình giúp được người dân nhiều thứ nên cũng không nỡ bỏ”, ông Lương chia sẻ.
Chăm lo để giữ chân cán bộ
Theo Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng, người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn ngoài hưởng phụ cấp hệ số 1,0 mức lương cơ sở theo quy định của Trung ương, hàng tháng sẽ được trợ cấp thêm theo trình độ; hệ số trợ cấp tương ứng với trình độ (không nâng lương thường xuyên), Trong đó, trình độ đại học hệ số 1,34; cao đẳng hệ số 1,10; trung cấp hệ số 0,86.
Ông Phạm Minh Mẫn, Phó giám đốc Sở Nội vụ Sóc Trăng cho biết, tuy ngân sách tỉnh còn nhiều khó khăn, phải nhận hỗ trợ của trung ương nhưng cũng dành một phần ngân sách để thực hiện các chế độ, chính sách nhằm cải thiện đời sống, ổn định tư tưởng để người hoạt động không chuyên trách yên tâm công tác.
Hàng năm, cấp ủy, chính quyền các cấp luôn tạo điều kiện để người hoạt động không chuyên trách tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tạo nguồn cán bộ quy hoạch cho chức danh cán bộ, công chức cấp xã.
“Dù được tỉnh quan tâm, nhưng thu nhập và đời sống của nhiều người hoạt động không chuyên trách cấp xã chưa được đảm bảo. Tuy vậy, họ vẫn nỗ lực tham gia các hoạt vì tinh thần nhiệt huyết và trách nhiệm với cộng đồng. Vì vậy, cần quan tâm để có chế độ chính sách phù hợp giúp người hoạt động không chuyên trách an tâm công tác, tiếp tục cống hiến, góp phần phát triển kinh tế, xã hội của địa phương”, Phó giám đốc Sở Nội vụ Sóc Trăng chia sẻ thêm.