Kịch bản nào nếu đập hồ Kẻ Gỗ gặp tình huống xấu

Trần Lâm |

Chiều 19.10, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Tĩnh đã gửi công văn khẩn tới Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai báo cáo về tình hình đập hồ Kẻ Gỗ và đề nghị hỗ trợ trong tình huống xấu nhất.

Theo Ban chỉ đạo, mực nước hồ Kẻ Gỗ tại thời diểm 8h ngày 19.10 ở cao trình (+33,6m), cao hơn mực nước dâng bình thường 1,0m (cao trình mực nước dâng bình thường là 32,5m), hiện tại đang xả tràn với lưu lượng 950m3/s và tiếp tục xả tối đa với lưu lượng 1.100m3/s.

Hồ Kẻ Gỗ đang xả mức trên 1.000 m3/s. Ảnh: T.L

Theo dự báo của Đài Khí tượng thuỷ văn tỉnh Hà Tĩnh, lượng mưa trong thời gian tới dự kiến khoảng 350 đến 400 mm, nếu mưa vẫn còn tiếp diễn thì khoảng 8 giờ nữa mực nước trong hồ rất lớn. Hiện nay tỉnh đang có phương án phá tràn sự cố (tràn cầu chì) để xả lũ với lưu lượng qua tràn cầu chì và qua tràn Dốc Miếu khoảng 4.100m3/s; đây là tình huống khẩn cấp cần phải tính đến.

Để có cơ sở tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo xả tràn Kẻ Gỗ trong tình huống khẩn cấp, chiều 19.10, ông Ngô Đức Hợi – Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Tĩnh đã có công văn khẩn gửi Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai chỉ đạo các đơn vị liên quan hỗ trợ phương án tính toán và có giải pháp giúp tỉnh nhằm đảm bảo an toàn cho công trình.

Hồ chứa nước Kẻ Gỗ là hồ nhân tạo trên sông Rào Cái thuộc xã Cẩm Mỹ huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, cách TP. Hà Tĩnh 20km về phía Tây. Công trình được khởi công xây dựng vào ngày 26/3/1976 đến tháng 2 năm 1978 bắt đầu tích nước. Năm 1983 công trình hoàn thành và chính thức đưa vào khai thác. Hồ có nhiệm vụ tích nước tưới cho 21.136 ha đất canh tác của hai huyện Thạch Hà và Cẩm Xuyên, cấp nước cho công nghiệp, kết hợp phát điện, nuôi cá và phòng chống lũ cho hạ du. Từ năm 1988 đến nay hồ chứa không còn phục vụ cho nhiệm vụ phát điện. Hồ có dung tích 346 triệu mét khối nước tại cao trình mực nước dâng bình thường.

Hồ Kẻ Gỗ trong tình trạng tích nước bình thường. Ảnh: T.L
Hồ Kẻ Gỗ lên mức nước báo động ngày 19.10.2020. Ảnh: T.L

Theo một nghiên cứu của nhóm các nhà khoa học thuộc Đại học Thuỷ lợi và Viện Thuỷ văn, môi trường và biến đổi khí hậu, trong trường hợp xấu nhất, thời gian từ khi vỡ đập chính hồ Kẻ Gỗ đến khi xuất hiện lưu lượng đỉnh lũ sau hồ Kẻ Gỗ là 1 giờ gây nguy hiểm cho khu vực hạ lưu. Dòng nước lũ sẽ cuốn trôi toàn bộ những gì mà dòng chảy đi qua khu vực của các xã Cẩm Mỹ, Cẩm Duệ, Cẩm Thành, Cẩm Thạch và vùng ngập sẽ mở rộng dần về phía khu vực TP. Hà Tĩnh.

Nghiên cứu trên cũng chỉ ra, sau 3 giờ thì độ sâu ngập vùng hạ du là lớn nhất, chủ yếu là trên 5m chiếm khoảng 50% vùng bị ngập; thời điểm sau 6 giờ kể từ khi vỡ đập thì diện tích ngập lớn nhất có tất cả 55 xã của 3 huyện bị ngập tổng diện tích là 345 km2. Sau 48 giờ thì hiện tượng ngập chỉ còn lại một số xã vùng trong nằm ven sông Ngàn Mọ và một số vùng trũng chưa tiêu thoát kịp. Vùng có dòng phá hoại trường hợp vỡ đập chính hồ Kẻ Gỗ đi qua các thôn xóm của xã Cẩm Mỹ đoạn sông Ngàn Mọi với lưu tốc dòng chảy lớn thường 5 -6 m/s.

Trong tình huống vỡ đập, TP. Hà Tĩnh cũng sẽ bị ngập sâu. Ảnh: T.L

Trận lũ tháng 9.2009 và trận lũ tháng 10.2010 gây ngập lụt nặng cho khu vực hạ du hồ Kẻ Gỗ khi mưa lớn kéo dài kết hợp với việc hồ Kẻ Gỗ xả với lưu lượng lớn khoảng 650 m3 /s

Trước đó, như Lao Động đã thông tin, trước tình trạng nước hồ Kẻ Gỗ ngày càng dâng cao, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ra lệnh sơ tán dân ở những vùng bị ảnh hưởng với số lượng lớn.

Mưa lớn kết hợp xả lũ hồ Kẻ Gỗ với lưu lượng 1.000 m3/s khiến vùng hạ du bị ngập nặng, nhiều làng mạc chìm trong nước, nhiều xã bị cô lập.

Ngập lụt nhiều nơi ở Hà Tĩnh. Ảnh: T.L
Trần Lâm
TIN LIÊN QUAN

Hà Tĩnh: Nước hồ Kẻ Gỗ dâng cao, tính đến phương án xấu nhất "phá tràn"

Trần Lâm |

Đến trưa 19.10, hồ Kẻ Gỗ đang xả lũ với lưu lượng 1.000m3/s. Tuy nhiên, trời mưa to, lưu lượng nước về hồ chứa Kẻ Gỗ rất lớn. Ban chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Tĩnh đang tính đến phương án xấu nhất để tránh nguy cơ vỡ đập chính.

Hà Tĩnh mưa lớn: Hồ Kẻ Gỗ tiếp tục xả lũ, ngập sâu nhấn chìm nhiều làng xóm

Trần Lâm |

Sáng 19.10, mưa vẫn trắng trời. Nước lũ ngày càng dâng lên. Hồ Kẻ Gỗ tiếp tục xả lũ với lưu lượng cao. Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ra lệnh sơ tán dân khẩn cấp.

Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị ngập nặng do mưa lũ

Vũ Long |

3 tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị bị ngập nặng do mưa lũ, hiện tại lũ trên các sông vẫn lên. Hàng trăm người dân đã được sơ tán.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Hà Tĩnh: Nước hồ Kẻ Gỗ dâng cao, tính đến phương án xấu nhất "phá tràn"

Trần Lâm |

Đến trưa 19.10, hồ Kẻ Gỗ đang xả lũ với lưu lượng 1.000m3/s. Tuy nhiên, trời mưa to, lưu lượng nước về hồ chứa Kẻ Gỗ rất lớn. Ban chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Tĩnh đang tính đến phương án xấu nhất để tránh nguy cơ vỡ đập chính.

Hà Tĩnh mưa lớn: Hồ Kẻ Gỗ tiếp tục xả lũ, ngập sâu nhấn chìm nhiều làng xóm

Trần Lâm |

Sáng 19.10, mưa vẫn trắng trời. Nước lũ ngày càng dâng lên. Hồ Kẻ Gỗ tiếp tục xả lũ với lưu lượng cao. Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ra lệnh sơ tán dân khẩn cấp.

Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị ngập nặng do mưa lũ

Vũ Long |

3 tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị bị ngập nặng do mưa lũ, hiện tại lũ trên các sông vẫn lên. Hàng trăm người dân đã được sơ tán.