Khung cảnh vắng vẻ tại Phủ Tây Hồ ngày 29 Tết Tân Sửu

Vương Trần - Đức Đông |

Vào thời điểm cuối năm giáp Tết Nguyên đán Tân Sửu nhưng khu vực Phủ Tây Hồ (Hà Nội) trở nên khá vắng vẻ.

Theo ghi nhận của PV Lao Động, ngày 10.2 (tức ngày 29 Tết Tân Sửu), khung cảnh tại Phủ Tây Hồ (phường Quảng An, quận Tây Hồ, Hà Nội) khá vắng vẻ. Từ bên ngoài, một vài chiếc xe máy được xếp gọn trong góc khuôn viên phủ.

Người dân đi lễ dịp cuối năm tại Phủ Tây Hồ (Hà Nội). Clip: Vương Đông

Nếu vào thời điểm những ngày lễ trong năm, khung cảnh nhộn nhịp quanh các gian hàng vào phủ thì nay rất ít khách lui tới khu vực này. Nhiều thầy đồ viết sớ chữ nho “an nhàn”, thi thoảng mới có khách ghé thăm.

Phía bên trong Phủ Tây Hồ, một vài người dân đang dâng những nén hương thơm, cầu khấn những điều an lành, tốt đẹp.

Một vài người dân đi lễ tại Phủ Tây Hồ dịp cuối năm.
Khung cảnh vắng lặng lạ thường tại Phủ Tây Hồ (Hà Nội).
Khung cảnh vắng lặng lạ thường tại Phủ Tây Hồ (Hà Nội).

Cũng trong khuôn viên phủ tấm biển nền đỏ với dòng chữ “yêu cầu quý khách vào Phủ thực hiện đeo khẩu trang, sát khuẩn tay, đo thân nhiệt” được thông báo tới người dân và du khách thập phương. Hầu hết mọi người đều thực hiện nghiêm các quy định này.

Thông báo về quy định phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại Phủ Tây Hồ. Ảnh Văn Đức
Thông báo về quy định phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại Phủ Tây Hồ.

Ông Trương Tiến Hồi - Trưởng Tiểu ban quản lý di tích Phủ Tây Hồ cho biết: Những ngày cuối năm, Phủ Tây Hồ vắng vẻ lạ thường, chỉ khoảng vài chục lượt khách tới đây. Mọi người khi tới Phủ đều thực hiện các quy định về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 như đeo khẩu trang, sử dụng nước sát khuẩn, đảm bảo khoảng cách an toàn.

Người dân đi lễ Phủ Tây Hồ thực hiện đeo khẩu trang phòng, chống dịch bệnh COVID-19.
Người dân đi lễ cầu khấn những điều an lành, may mắn.

Ông Hồi lý giải thêm, vừa qua, do diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 nên người dân và du khách thập phương hạn chế tụ tập đông người. Mặt khác, đây cũng là thời điểm cuối năm, mọi người đang chuẩn bị sắm sửa đón xuân Tân Sửu, lo các công việc gia đình nên lượng khách vắng hơn so với các ngày lễ trong năm.

Ban Quản lý di tích Phủ Tây Hồ đang chuẩn bị các công việc phục vụ chuẩn bị đón tiếp người dân đi lễ vào dịp đầu xuân Tân Sửu.
Người dân dâng lễ lên Phủ Tây Hồ dịp cuối năm.
Người dân dâng lễ lên Phủ Tây Hồ dịp cuối năm.

Trưởng Tiểu ban Quản lý di tích Phủ Tây Hồ cũng cho biết, hiện nay những người phục vụ tại Phủ cũng đang thực hiện các công việc, trang trí để chuẩn bị đón xuân Tân Sửu.

Ban Quản lý di tích Phủ Tây Hồ đang chuẩn bị các công việc phục vụ chuẩn bị đón tiếp người dân đi lễ vào dịp đầu xuân Tân Sửu.
Ban Quản lý di tích Phủ Tây Hồ đang chuẩn bị các công việc phục vụ chuẩn bị đón tiếp người dân đi lễ vào dịp đầu xuân Tân Sửu.

“Theo thông lệ, thường vào dịp đầu năm, lượng khách tới Phủ sẽ rất đông, Phủ sẵn sàng đón tiếp. Tuy nhiên, chúng tôi yêu cầu mọi người phải thực hiện đúng thông điệp 5K trong phòng chống dịch bệnh, yêu cầu mọi người thực hiện đeo khẩu trang, khử khuẩn và thực hiện giãn cách xã hội” - ông Hồi nói và cho biết Ban Quản lý di tích Phủ Tây Hồ sẽ phối hợp cùng lực lượng chức năng để đón tiếp người dân và du khách vãn cảnh, đi lễ đầu xuân tuy nhiên phải đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Khung cảnh vắng vẻ hiếm thấy tại Phủ Tây Hồ.
Khung cảnh vắng vẻ hiếm thấy tại Phủ Tây Hồ.
Khung cảnh vắng vẻ tại Phủ Tây Hồ.
Vương Trần - Đức Đông
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Người đi lễ ở Phủ Tây Hồ xếp hàng chờ thầy đồ viết sớ

Đức Quang Vương |

Ngày 13.1 - tức ngày ngày mùng 1 tháng Chạp năm Canh Tý - hàng nghìn người đổ về phía Phủ Tây Hồ để lễ bái, cầu an. Dịp này, các thầy đồ viết sớ chữ nho lại có dịp "mỏi tay" để phục vụ nhu cầu của người dân.

Vạn người chen chân tại phủ Tây Hồ ước mong điều gì dịp cuối năm?

Vương Trần |

Hôm nay - ngày mùng một tháng Chạp (âm lịch) - tháng cuối cùng của năm Canh Tý, tại Phủ Tây Hồ (phường Quảng An, quận Tây Hồ, Hà Nội) đông nghịt người tới dâng hương, lễ bái. Nhiều người cùng cầu mong tháng cuối cùng của năm khoẻ mạnh, hạnh phúc, mong đại dịch COVID-19 sớm được đẩy lùi.

"Biển người" chen chân dâng hương hành lễ cầu an tại Phủ Tây Hồ

ĐỨC VĂN - TẠ QUANG |

Ngày 13.1 - tức ngày mùng 1 tháng Chạp năm Canh Tý hàng nghìn người đổ về phía Phủ Tây Hồ để lễ bái, cầu an. Hầu hết người dân tới đây đều tuân thủ việc đeo khẩu trang để phòng chống dịch COVID-19, tuy nhiên vẫn có trường hợp đeo khẩu trang không đúng cách, bỏ khẩu trang khi cúng lễ.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Hà Nội: Người đi lễ ở Phủ Tây Hồ xếp hàng chờ thầy đồ viết sớ

Đức Quang Vương |

Ngày 13.1 - tức ngày ngày mùng 1 tháng Chạp năm Canh Tý - hàng nghìn người đổ về phía Phủ Tây Hồ để lễ bái, cầu an. Dịp này, các thầy đồ viết sớ chữ nho lại có dịp "mỏi tay" để phục vụ nhu cầu của người dân.

Vạn người chen chân tại phủ Tây Hồ ước mong điều gì dịp cuối năm?

Vương Trần |

Hôm nay - ngày mùng một tháng Chạp (âm lịch) - tháng cuối cùng của năm Canh Tý, tại Phủ Tây Hồ (phường Quảng An, quận Tây Hồ, Hà Nội) đông nghịt người tới dâng hương, lễ bái. Nhiều người cùng cầu mong tháng cuối cùng của năm khoẻ mạnh, hạnh phúc, mong đại dịch COVID-19 sớm được đẩy lùi.

"Biển người" chen chân dâng hương hành lễ cầu an tại Phủ Tây Hồ

ĐỨC VĂN - TẠ QUANG |

Ngày 13.1 - tức ngày mùng 1 tháng Chạp năm Canh Tý hàng nghìn người đổ về phía Phủ Tây Hồ để lễ bái, cầu an. Hầu hết người dân tới đây đều tuân thủ việc đeo khẩu trang để phòng chống dịch COVID-19, tuy nhiên vẫn có trường hợp đeo khẩu trang không đúng cách, bỏ khẩu trang khi cúng lễ.