Khu tập thể cũ Hà Nội: “Ô thoát hiểm cheo leo, chết vì ngã chứ chẳng chết cháy!”

LINH TRANG |

Những cụ bà cao tuổi sống trong các khu tập thể lâu năm của Hà Nội nhiều ngày nay thấp thỏm về mối lo hỏa hoạn.

Khu tập thể cũ thấp thỏm lo “bà hỏa” ghé thăm

5h chiều, tại khoảng sân chung của khu tập thể A12 Nghĩa Tân (phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, Hà Nội), bà Nguyễn Thị Tị ngồi đợi cháu tan học về và trò chuyện cùng hàng xóm. Câu chuyện của những cụ bà hưu trí những ngày này, cứ quanh đi quẩn lại chuyện chung cư cháy, chợ cháy rồi thấp thỏm lo lắng về khu tập thể ba chục tuổi của mình.

Khu tập thể cũ.
Khu tập thể cũ.

Một cụ bà phe phẩy quạt, kể: “Cháu tôi hôm qua đi học về hỏi: Bà ơi nếu cháy thì nhà thì mình chạy đâu? Tôi cũng nào biết chạy đâu, khi cả 5 tầng nhà với mấy chục hộ gia đình phải chen nhau đi một cầu thang tối om, bé tí. Lúc thảnh thơi còn chật vật, huống hồ cháy lên thì hoảng loạn. Đành dặn con bé: con phải ra ban công, kêu lớn lên để người ta cứu”.

Bà Tị chỉ tay về hướng nhà mình, nằm ở tầng ba của khu tập thể: “Đó, nhà tôi ở đó. Ngày ngày đọc báo, xem tivi, tôi lo lắm. Trước có được chính quyền khuyên phải làm cửa thoát hiểm để đề phòng hỏa hoạn nên nhà tôi cắt một phần nhỏ ở ban công sắt rời ra, có thể mở ra đóng vào khi cần. Nhưng mắt tôi thì 10 phần hỏng 8, nhảy qua lối đó có khi trượt chân chết trước chứ chẳng phải chết cháy. Mong sao con cháu tinh tường, nhanh nhẹn có cơ hội thoát thân là tốt lắm rồi.”

 
 Khung sắt ban công được cắt rời một phần làm cửa thoát hiểm.

Những cụ bà khác bảo bà Tị chỉ khéo lo, phân nửa số nhà ở đây đâu ai có cái cửa thoát hiểm ấy. “Bà hỏa” mà ghé thăm, đành ùa ra cái cầu thang nhỏ hẹp kia hòng thoát nạn.

Chung cư cao cấp còn lo sốt vó, khu tập thể cũ thì..

Bà Tị nói: Người ta ở chung cư cao cấp còn lo sốt vó, xuống đường kêu cứu, chúng tôi ở đây, khu tập thể đã xây mấy chục năm này, cái gì cũng thiếu thì không lo sao được.

Dọc theo hành lang của một vài dãy nhà thuộc khu tập thể Nghĩa Tân, chúng tôi không tìm thấy bất cứ bình cứu hỏa hay hệ thống chuông báo cháy nào. Thay vào đó là hệ thống mạng điện chằng chịt, những ô ban công cơi nới treo kín quần áo, chăn màn, một vài góc cầu thang chất ngổn ngang than, chất đốt...

Tầng một của nhiều dãy nhà còn được sử dụng để kinh doanh các quán hàng ăn vặt, tấp nập cả trăm thực khách mỗi ngày. Họ dùng nào bếp ga, nào than củi...

Cửa hàng ăn hoạt động tại tầng 1 khu tập thể Nghĩa Tân.
Cửa hàng ăn hoạt động tại tầng 1 khu tập thể Nghĩa Tân.

Bà Tị cho biết thêm: “Lâu nay, chúng tôi cũng chỉ nghe loa phường  thông báo làm cửa thoát hiểm, chứ bình cháy chưa được sử dụng bao giờ, chưa biết dùng mà cũng chưa mua.”

Ngày qua ngày, các bà cứ tự dặn con cháu cẩn thận khi dùng điện, khi nấu nướng, tự bảo vệ lấy mình, chứ không may,  một mồi lửa bén bất ngờ là “mất hết”.

Hà Nội còn rất nhiều khu ập thể cũ.
Hà Nội còn rất nhiều khu ập thể cũ.

Trong khi đó, những khu tập thể cũ như Nghĩa Tân, Ba Đình, Giảng Võ... đã có tuổi đời lên đến mấy chục năm. Cho dù có được tu sửa đến mấy, những nơi này cũng không thể chiến thắng được sự “tấn công” của thời gian, không tránh được sự xuống cấp... Vì lẽ đó,  sinh sống tại đây lo lắng, thấp thỏm về sự cố hỏa hoạn, âu cũng là lẽ thường tình.

Tại Hà Nội hiện nay còn không hề ít những khu tập thể trong tình trạng xuống cấp, thiếu trầm trọng hệ thống PCCC như vậy. Tai họa có thể ập đến, thiêu rụi tất cả bất cứ lúc nào. Tình trạng này diễn ra do phía quản lý, cơ quan chức năng “bỏ ngỏ” những khu nhà tập thể cũ hay chính người dân lo trong lòng mà lại “bỏ ngỏ” việc tự bảo vệ mình?

LINH TRANG
TIN LIÊN QUAN

Dây điện chằng chịt "rình rập" cháy nổ ở Hà Nội

Phú Quân |

Nhiều tuyến phố tại Hà Nội như Hàng Bạc, Hàng Bồ, Yên Hòa, Lý Nam Đế… tình trạng những dây cáp dây  điện treo lủng lẳng, loằng ngoằng trên cột điện hay trước cửa nhà dân không xa lạ. Đây cũng là một trong những nguyên nhân gây ra các vụ cháy nổ xảy ra trên địa bàn Hà Nội.

TPHCM sẽ công bố chế tài nghiêm khắc với các chủ đầu tư “cứng đầu” vi phạm PCCC

Trường Sơn |

Tại buổi hội nghị quán triệt chỉ thị về công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC) đối với chung cư cao tầng và nhà cao tầng của UBND TPHCM do Hiệp hội Bất động sản TPHCM tổ chức (ngày 4.4), ông  Huỳnh Cách Mạng – Phó Chủ tịch UBND TPHCM cho biết, thành phố sẽ công bố các chế tài nghiêm khắc đối với các cá nhân, tổ chức sai phạm về an toàn PCCC.

Bình chữa cháy hoen gỉ, hương thắp dọc hành lang chung cư: "Chơi đùa" với "bà hỏa"?

Nguyễn Hà - Phạm Dung |

Người dân sống trong khu chung cư ở Nại Hiên Đông, Sơn Trà, Đà Nẵng không khỏi lo ngại với hệ thống phòng cháy chữa cháy nơi mình sinh sống. 

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Dây điện chằng chịt "rình rập" cháy nổ ở Hà Nội

Phú Quân |

Nhiều tuyến phố tại Hà Nội như Hàng Bạc, Hàng Bồ, Yên Hòa, Lý Nam Đế… tình trạng những dây cáp dây  điện treo lủng lẳng, loằng ngoằng trên cột điện hay trước cửa nhà dân không xa lạ. Đây cũng là một trong những nguyên nhân gây ra các vụ cháy nổ xảy ra trên địa bàn Hà Nội.

TPHCM sẽ công bố chế tài nghiêm khắc với các chủ đầu tư “cứng đầu” vi phạm PCCC

Trường Sơn |

Tại buổi hội nghị quán triệt chỉ thị về công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC) đối với chung cư cao tầng và nhà cao tầng của UBND TPHCM do Hiệp hội Bất động sản TPHCM tổ chức (ngày 4.4), ông  Huỳnh Cách Mạng – Phó Chủ tịch UBND TPHCM cho biết, thành phố sẽ công bố các chế tài nghiêm khắc đối với các cá nhân, tổ chức sai phạm về an toàn PCCC.

Bình chữa cháy hoen gỉ, hương thắp dọc hành lang chung cư: "Chơi đùa" với "bà hỏa"?

Nguyễn Hà - Phạm Dung |

Người dân sống trong khu chung cư ở Nại Hiên Đông, Sơn Trà, Đà Nẵng không khỏi lo ngại với hệ thống phòng cháy chữa cháy nơi mình sinh sống.