Khu tái định cư chỉ có 1 hộ dân... đến ở

Bảo Lâm |

Sau 15 năm xây dựng, khu tái định cư thủy điện Đắk R’tíh, nằm ở xã Đắk R’moan, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông chỉ có 1 hộ dân đến ở. Nguyên nhân bởi kết cấu hạ tầng ở đây còn nghèo nàn, chưa bảo đảm... người dân khó lòng an cư, lạc nghiệp.

Sau 15 năm xây dựng, khu tái định cư Thủy điện Đắk R'tish chỉ có 1 hộ dân đến ở. Ảnh: Bảo Lâm
Sau 15 năm xây dựng, khu tái định cư Thủy điện Đắk R'tíh chỉ có 1 hộ dân đến ở. Ảnh: Bảo Lâm

Hạ tầng nghèo nàn

Dự án khu tái định cư thủy điện Đắk R’tíh nằm ở thôn Tân Hòa, xã Đắk R’moan, thành phố Gia Nghĩa bắt đầu khởi công xây dựng năm 2006. Công trình do Công ty Cổ phần thủy điện Đắk R’tíh làm chủ đầu tư. Dự án có diện tích 16,9 ha, với tổng kinh phí xây dựng gần 30 tỉ đồng.

Mục tiêu của dự án sẽ phục vụ cho hơn 250 hộ dân thuộc diện phải di dời để xây dựng Nhà máy thủy điện Đắk R’tíh. Thế nhưng, đến nay, khu tái định cư này chưa giúp những hộ dân được bố trí tái định cư có thể "an cư, lạc nghiệp".

Do hạ tầng thiếu thốn, khu tái định cư thậm chí đã trở thành bãi chăn nuôi bò của người dân địa phương. Ảnh: Bảo Lâm
Do hạ tầng thiếu thốn, khu tái định cư thậm chí đã trở thành bãi chăn nuôi bò của người dân địa phương. Ảnh: Bảo Lâm

Nguyên nhân của tình trạng này là do việc đầu tư có hạ tầng nghèo nàn, thiếu thốn đủ bề... Gia đình chị Nông Thị Đoan ở thôn Tân Hòa, xã Đắk R’moan là hộ duy nhất đang sinh sống ở khu tái định cư.

Theo chị Đoan, trạm cung cấp nước nhiều năm qua đã bị hư hỏng, không thể sử dụng.

Chị Đoan nói: “Thời gian qua, mùa khô nhà tôi phải đi xin nước ở nơi khác về sử dụng. Còn mùa mưa gia đình tận dụng các loại thùng chứa để chứa nước mưa sử dụng dần. Riêng việc giặt giũ thì phải đi lấy nước hồ, khó khăn trồng chất khó khăn".

Thực tế cho thấy, hạ tầng của khu tái định cư Đắk R'tíh còn hết sức sơ sài. Nhiều vị trí ở khu tái định cư đã bị sạt lở, sự cố thiên tai có thể ập đến bất cứ lúc nào không hay.

Chị Nông Thị Đoan là hộ duy nhất đến khu tái định cư này để ở nhưng cuocj sống cũng hết sức tạm bợ, khó khăn chồng chất. Ảnh: Bảo Lâm
Chị Nông Thị Đoan là hộ duy nhất đến khu tái định cư này để ở nhưng cuộc sống cũng hết sức tạm bợ, khó khăn chồng chất. Ảnh: Bảo Lâm

Sau hơn 15 năm khởi công xây dựng, khu tái định cư thủy điện Đắk R'tíh giờ vẫn là bãi đất trống, cỏ dại mọc um tùm. Hiện nay, nhiều hạng mục đã bắt đầu hư hỏng, xuống cấp, hệ thống mương dẫn nước bị vùi lấp. Nghiêm trong hơn, trong khu tái định cư này còn có nhiều hạng mục xuất hiện dấu hiệu sạt lở. Hạ tầng nghèo nàn, mất an toàn là nguyên nhân chính khiến nhiều hộ dân bị thu hồi đất ngậm ngùi đi thuê nhà để ở.

Nhiều lần họp bàn vẫn chưa giải quyết ngoài thực địa

Trước thực tế trên, nhiều năm qua, người dân liên tục phản ánh lên các cấp chính quyền và chủ đầu tư về sự bất cập, xuống cấp của khu tái định cư thủy điện Đắk R'tíh. Thế nhưng, đã 15 năm trôi qua, đến nay, mọi việc vẫn chưa đâu vào đâu.

Ngày 22.6.2021, Phòng Tài nguyên - Môi trường thành phố Gia Nghĩa phối hợp với Ban Quản lý dự án và phát triển quỹ đất thành phố, Công ty Cổ phần thủy điện Đắk R’tíh họp bàn tìm phương án giải quyết.

Nhiều vị trí trong tái định cư đã xuất hiện nhiều vết nứt, sụt lún. Ảnh: Bảo Lâm
Nhiều vị trí trong tái định cư đã xuất hiện nhiều vết nứt, sụt lún. Ảnh: Bảo Lâm

Tại đây, Công ty Cổ phần thủy điện Đắk R’tíh đề xuất phương án xem xét, rà soát quỹ đất sạch hiện có để bố trí tái định cư cho người dân. Phương án 2 là sử dụng bãi đất thải 8,7 ha tại phường Nghĩa Phú thuộc sự quản lý của công ty để bố trí cho người dân.

Ông Nguyễn Tiến Tùng, Chánh Văn phòng UBND TP. Gia Nghĩa cho biết: “Tình trạng người dân chưa vào sống được ở khu tái định cư sau khi làm thủy điện Đắk R’tíh đã diễn ra nhiều năm nay.

Trước tình trạng hạ tầng khu tái định cư đã xuống cấp, quỹ đất tái định cư không đủ để bố trí cho các hộ dân, mới đây thành phố Gia Nghĩa đã phê duyệt phương án bố trí đất bổ sung tái định cư cho người dân, với tổng số 259 hộ. Riêng về cơ sở vật chất, trách nhiệm thuộc về chủ đầu tư của dự án.

Chủ đầu tư, UBND thành phố Gia Nghĩa cần sớm khắc phục những bất cập để giúp người dân có chỗ an cư, lạc nghiệp. Ảnh: Bảo Lâm
Chủ đầu tư, UBND thành phố Gia Nghĩa cần sớm khắc phục những bất cập để giúp người dân có chỗ an cư, lạc nghiệp. Ảnh: Bảo Lâm

Dự án thủy điện của Công ty Cổ phần thủy điện Đắk R’tíh đã đi vào vận hành và hòa vào lưới điện quốc gia từ năm 2011. Suốt 10 năm qua, thủy điện đã hoạt động ổn định, doanh thu đạt hàng trăm tỷ đồng mỗi năm.

Thế nhưng, trái ngược thì cuộc sống của hàng trăm hộ dân vẫn đang bất định.

Bảo Lâm
TIN LIÊN QUAN

Đắk Nông ra "tối hậu thư" vụ hiệu trưởng "giam" học bạ học sinh

BẢO TRUNG |

UBND tỉnh Đắk Nông vừa ra "tối hậu thư" yêu cầu chính quyền huyện Cư Jút kiểm tra, xử lý thông tin về việc em học sinh nghèo (ở xã Tâm Thắng, huyện Cư Jút) bị hiệu trưởng "giam" học bạ vì không có tiền đóng quỹ, phải nghỉ học.

Xót xa khu tái định cư bỏ hoang lãng phí trong khi nhiều người thiếu nhà ở

PHẠM ĐÔNG |

Nhiều khu chung cư nhà ở xã hội và tái định cư nằm ở những khu vực đắc địa tại Hà Nội đã được xây dựng xong từ lâu nhưng tới nay vẫn đang bị bỏ hoang. Vì không đưa vào sử dụng khiến rác thải, cỏ dại bủa vây xung quanh các tòa nhà này.

Hiệu trưởng "giam" học bạ của học sinh ở Đắk Nông vẫn chưa bị xử lý

BẢO TRUNG |

Chính quyền huyện Cư Jút (tỉnh Đắk Nông) vẫn đang tiến hành các bước giải quyết đơn thư tố cáo đối với cá nhân ông Nguyễn Ngọc Hải - Hiệu trưởng trường tiểu học Hà Huy Tập và sẽ xử lý nghiêm nếu phát hiện sai phạm của ông này.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Đắk Nông ra "tối hậu thư" vụ hiệu trưởng "giam" học bạ học sinh

BẢO TRUNG |

UBND tỉnh Đắk Nông vừa ra "tối hậu thư" yêu cầu chính quyền huyện Cư Jút kiểm tra, xử lý thông tin về việc em học sinh nghèo (ở xã Tâm Thắng, huyện Cư Jút) bị hiệu trưởng "giam" học bạ vì không có tiền đóng quỹ, phải nghỉ học.

Xót xa khu tái định cư bỏ hoang lãng phí trong khi nhiều người thiếu nhà ở

PHẠM ĐÔNG |

Nhiều khu chung cư nhà ở xã hội và tái định cư nằm ở những khu vực đắc địa tại Hà Nội đã được xây dựng xong từ lâu nhưng tới nay vẫn đang bị bỏ hoang. Vì không đưa vào sử dụng khiến rác thải, cỏ dại bủa vây xung quanh các tòa nhà này.

Hiệu trưởng "giam" học bạ của học sinh ở Đắk Nông vẫn chưa bị xử lý

BẢO TRUNG |

Chính quyền huyện Cư Jút (tỉnh Đắk Nông) vẫn đang tiến hành các bước giải quyết đơn thư tố cáo đối với cá nhân ông Nguyễn Ngọc Hải - Hiệu trưởng trường tiểu học Hà Huy Tập và sẽ xử lý nghiêm nếu phát hiện sai phạm của ông này.