Khu tái định cư cầu Rạch Miễu 2 còn vướng 3 hộ chưa nhận bồi thường

Thành Nhân |

Ông Trần Thanh Bá - Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Tiền Giang - cho biết, khu tái định cư dự án cầu Rạch Miễu 2 ảnh hưởng 43 hộ dân. Hiện nay, đã có 40 đã nhận tiền bồi thường, hỗ trợ, còn 3 hộ chưa nhận tiền.

Theo ghi nhận của PV Báo Lao Động ngày 17.2, tại khu đất để triển khai thực hiện khu tái định cư (khu TĐC) dự án cầu Rạch Miễu 2 (thuộc địa bàn ở ấp Giáp Nước, xã Phước Thạnh, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) đang được cơ quan chức năng giải phóng mặt bằng. Các hộ dân đã nhận tiền bồi thường, hỗ trợ đã và đang thực hiện bàn giao mặt bằng cho cơ quan chức năng.

Ảnh: Thành Nhân
Còn 3 hộ dân bị ảnh hưởng khu tái định cư dự án cầu Rạch Miễu 2 chưa nhận tiền bồi thường, hỗ trợ. Ảnh: Thành Nhân

Ông Trần Thanh Bá - Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Tiền Giang - cho biết, khu tái định cư dự án cầu Rạch Miễu 2 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tiền Giang làm chủ đầu tư. Hiện nay, đang đợi TP Mỹ Tho phê duyệt quy hoạch 1/500, sau đó sẽ trình thiết kế xây dựng cho UBND tỉnh Tiền Giang phê duyệt.

Ông Bá cũng cho biết thêm, khu tái định cư dự án cầu Rạch Miễu 2 ảnh hưởng 43 hộ dân. Hiện nay, đã có 40 đã nhận tiền bồi thường, hỗ trợ, còn 3 hộ chưa nhận tiền. Ngoài ra, trong 40 hộ đã nhận tiền bồi thường, hỗ trợ thì 35 hộ đã bàn giao mặt bằng cho cơ quan chức năng.

“Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Tờ trình gửi Phòng Quản lý đô thị thành phố Mỹ Tho xem xét thẩm định, trình UBND thành phố Mỹ Tho phê duyệt điều chỉnh cục bộ Đồ án quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 Khu tái định cư dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Rạch Miễu 2 nối tỉnh Tiền Giang. Ngoài ra, ngày 29.11.2023, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Tờ trình gửi Sở Xây dựng thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án Khu tái định cư”, ông Bá thông tin.

Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Tiền Giang Trần Thanh Bá cho hay, hiện nay, đã có 904/945 hộ ảnh hưởng bởi dự án cầu Rạch Miễu 2, phía địa bàn tỉnh Tiền Giang đã nhận tiền bồi thường, hỗ trợ. Trong 904 hộ nhận tiền bồi thường, hỗ trợ dự án cầu Rạch Miễu 2 thì 819 hộ đã bàn giao mặt bằng.

Thành Nhân
TIN LIÊN QUAN

Người dân Tiền Giang tháo dỡ nhà cửa giao mặt bằng dự án cầu Rạch Miễu 2

Thành Nhân |

Sau khi nhận tiền bồi thường, người dân ở Tiền Giang đã bắt đầu tháo dỡ nhà cửa, gói ghém đồ đạc,... để bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư dự án cầu Rạch Miễu 2.

Trước Tết, Tiền Giang sẽ giải phóng 95% mặt bằng cầu Rạch Miễu 2

Thành Nhân |

Ông Trần Thanh Bá - Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Tiền Giang - cho biết, trước Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Tiền Giang sẽ giải phóng mặt bằng đối với dự án cầu Rạch Miễu 2 trên địa bàn huyện Châu Thành (tỉnh Tiền Giang) đạt 95% diện tích.

Cầu Rạch Miễu 2 gặp khó cả về nguồn cát lẫn giải phóng mặt bằng

Thành Nhân |

Tiền Giang - Phát biểu kiểm tra dự án cầu Rạch Miễu 2, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng đề nghị các địa phương Tiền Giang và Bến Tre tạo điều kiện về nguyên vật liệu để nhà thầu thi công công trình.

Nườm nượp khách chiêm bái chùa Tam Thanh ở Lạng Sơn

Chí Long |

Cuối tuần, dòng người nườm nượp đổ về khu di tích quốc gia Động Tam Thanh (Lạng Sơn) để tham quan, chiêm bái, đồng thời ghé thăm các điểm đến lân cận.

Cháy rụi xe khách giường nằm trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết

Duy Tuấn |

Bình Thuận - Xe khách giường nằm đang lưu thông thì bốc cháy ngùn ngụt trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết lúc rạng sáng nay (19.2).

Sau 4 năm bỏ không, Công viên Thiên văn học nhộn nhịp bất ngờ

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Công viên Thiên văn học có tổng vốn 260 tỉ đồng mở cửa sau 4 năm để không, thu hút hàng nghìn người dân đến tham quan, vui chơi.

Ngư dân đón "lộc biển" - triển vọng kinh tế từ đầu năm

Hữu Long - Hoài Luân |

Trong dịp đầu năm mới, hàng trăm lượt tàu cá đánh bắt xa bờ đã “trúng đậm” cá ngừ và các loại hải sản có giá trị. “Lộc biển” dịp đầu năm là động lực để ngư dân miền Trung tiếp tục vươn khơi bám biển, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc.

Khách ngừng thuê, nhiều mặt bằng đất vàng quận Hoàn Kiếm bỏ trống đầu năm

Thu Giang |

Dù kinh tế đang dần khởi sắc thế nhưng nhiều mặt bằng kinh doanh đắt đỏ ở quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) vẫn bỏ trống hàng loạt, vắng bóng khách thuê đầu năm mới.

Người dân Tiền Giang tháo dỡ nhà cửa giao mặt bằng dự án cầu Rạch Miễu 2

Thành Nhân |

Sau khi nhận tiền bồi thường, người dân ở Tiền Giang đã bắt đầu tháo dỡ nhà cửa, gói ghém đồ đạc,... để bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư dự án cầu Rạch Miễu 2.

Trước Tết, Tiền Giang sẽ giải phóng 95% mặt bằng cầu Rạch Miễu 2

Thành Nhân |

Ông Trần Thanh Bá - Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Tiền Giang - cho biết, trước Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Tiền Giang sẽ giải phóng mặt bằng đối với dự án cầu Rạch Miễu 2 trên địa bàn huyện Châu Thành (tỉnh Tiền Giang) đạt 95% diện tích.

Cầu Rạch Miễu 2 gặp khó cả về nguồn cát lẫn giải phóng mặt bằng

Thành Nhân |

Tiền Giang - Phát biểu kiểm tra dự án cầu Rạch Miễu 2, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng đề nghị các địa phương Tiền Giang và Bến Tre tạo điều kiện về nguyên vật liệu để nhà thầu thi công công trình.