Khu "ổ chuột tiền tỉ" giữa lòng Hà Nội: Tiết lộ bất ngờ từ chủ đầu tư

NHÓM PV |

Liên quan đến "khu ổ chuột tiền tỉ" giữa lòng Hà Nội, chủ đầu tư đã có một đề xuất với TP. Hà Nội nhưng đến nay chưa được hồi đáp.

>>> Chùm ảnh: Kinh ngạc trước khu "ổ chuột tiền tỉ" giữa lòng Hà Nội 

Lô đất I1 nằm trên địa bàn phường Yên Hòa (Cầu Giấy) từ lâu đã gây tò mò đối với bất cứ ai có dịp ghé qua. Gồm 34 căn nhà xây theo kiểu biệt thự, lại nằm trên "khu đất vàng" với vị trí đắc địa nhưng từ lâu, đây lại là nơi trú ngụ của hơn 100 công nhân và gia đình lao động ngoại tỉnh.

Ông Đỗ Ngọc Anh - Chủ tịch UBND phường Yên Hòa - cho biết, khu nhà thấp tầng I1 có diện tích 2.053m2, nằm trong dự án khu đô thị mới Yên Hòa, do Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dân dụng Hà Nội làm chủ đầu tư.

 
 Chủ tịch UBND phường Yên Hòa giải thích về sự hình thành của khu ổ chuột.

Khu nhà được xây dựng từ năm 2008 để phục vụ công tác giải phóng mặt bằng (GPMB), làm nhà tái định cư cho các hộ gia đình khi mở đường 1.3 thuộc khu đô thị mới Yên Hòa, đã được UBND TP. Hà Nội phê duyệt.

Sau đó, do công tác GPMB gặp nhiều khó khăn, người dân chưa chấp thuận nhường đất làm đường nên khu nhà tái định cư I1 không có người dân về ở, bỏ hoang.

"Chủ đầu tư là Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dân dụng Hà Nội sau đó đã tận dụng khu nhà cho hơn 100 công nhân của công ty đang thi công, xây dựng khu đô thị mới Yên Hòa về ở" - Chủ tịch UBND phường Yên Hòa lý giải về sự hình thành của "khu ổ chuột tiền tỉ".

Ông Đỗ Ngọc Anh cho biết, hiện tại chủ đầu tư là đơn vị trực tiếp quản lý khu nhà này.

 
 
 
 Cảnh sinh hoạt của công nhân bên trong khu ổ chuột.

Liên quan đến tương lai của "khu ổ chuột tiền tỉ", đại diện chủ đầu tư - Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng dân dụng Hà Nội cho hay, đã đề xuất với UBND TP Hà Nội cho phép chuyển đổi mục đích khu đất trên từ nhà thấp tầng phục vụ giải phóng mặt bằng thành nhà bán thương mại nhằm thu hồi vốn đã đầu tư và nộp ngân sách nhà nước. Tuy vậy, đề xuất này chưa được TP Hà Nội hồi đáp.

Về tình hình an ninh trật tự tại khu vực này, đại diện phường Yên Hòa cho biết đã chỉ đạo Công an phường đảm bảo đầy đủ việc quản lý tạm trú đối với khoảng 100 công nhân đang sống tại khu nhà, không để xảy ra vấn đề gì về an ninh trật tự tại khu vực.

Về vệ sinh môi trường, đại diện chủ đầu tư cho biết thường xuyên tổ chức tổng vệ sinh định kỳ, thuê người dọn dẹp, rắc vôi bột khử trùng. Tuy vậy, mới đây, khu vực này đã bị xử phạt hành chính vì không thực hiện các biện pháp vệ sinh, diệt trùng, tẩy uế trong vùng dịch.

NHÓM PV
TIN LIÊN QUAN

Nửa triệu đồng một phòng nghỉ không khác gì "ổ chuột" ở chợ Viềng

Cường Ngô |

Chiều 22.2 (tức mùng 7 Tết Âm lịch), nhiều nhà nghỉ ở chợ Viềng (Nam Định) "cháy" phòng do lượng người kéo đến "mua may" quá đông. Một số phòng trọ diện tích nhỏ, đồ dùng tồi tàn nhưng vẫn được "hét" giá nửa triệu đồng.

Để đừng có những “ổ chuột trên không”

LÊ THANH PHONG |

Căn hộ có diện tích 25m2 là đề tài tranh luận nhiều năm nay. Doanh nghiệp nhìn bằng góc nhìn của thị trường, nhưng các nhà quản lý lại nhìn theo góc của quản lý, với những căn hộ nhỏ như vậy, nguy cơ trở thành những tòa nhà ổ chuột có thể xảy ra.

Không thể có văn minh đô thị nếu nhà chọc trời cạnh ngay khu “ổ chuột“

|

Theo nguồn tin từ Văn phòng Chính phủ, dự Đại hội Hiệp hội các đô thị Việt Nam (ACVN) hôm nay (6/11), Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cho rằng, sẽ không thể có văn minh đô thị nếu bên cạnh các toà nhà "chọc trời" lại xuất hiện các khu "ổ chuột".

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Nửa triệu đồng một phòng nghỉ không khác gì "ổ chuột" ở chợ Viềng

Cường Ngô |

Chiều 22.2 (tức mùng 7 Tết Âm lịch), nhiều nhà nghỉ ở chợ Viềng (Nam Định) "cháy" phòng do lượng người kéo đến "mua may" quá đông. Một số phòng trọ diện tích nhỏ, đồ dùng tồi tàn nhưng vẫn được "hét" giá nửa triệu đồng.

Để đừng có những “ổ chuột trên không”

LÊ THANH PHONG |

Căn hộ có diện tích 25m2 là đề tài tranh luận nhiều năm nay. Doanh nghiệp nhìn bằng góc nhìn của thị trường, nhưng các nhà quản lý lại nhìn theo góc của quản lý, với những căn hộ nhỏ như vậy, nguy cơ trở thành những tòa nhà ổ chuột có thể xảy ra.

Không thể có văn minh đô thị nếu nhà chọc trời cạnh ngay khu “ổ chuột“

|

Theo nguồn tin từ Văn phòng Chính phủ, dự Đại hội Hiệp hội các đô thị Việt Nam (ACVN) hôm nay (6/11), Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cho rằng, sẽ không thể có văn minh đô thị nếu bên cạnh các toà nhà "chọc trời" lại xuất hiện các khu "ổ chuột".