Khu du lịch Chùa Hang - Hòn Phụ Tử mở cửa trở lại với nhiều nét mới

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Du khách đến đây không chỉ thưởng thức cảnh đẹp khu du lịch Chùa Hang - Hòn Phụ Tử mà còn được trải nghiệm đi tàu ngắm cảnh đẹp quanh bờ và đến các đảo xa bờ như Hòn Nghệ, Ba Hòn Đầm.

Sau hơn 1 năm tạm dừng hoạt động do ảnh hưởng của dịch COVID-19 và để tập trung đầu tư sửa chữa, nâng cấp, ngày 28.1 tới đây, khu du lịch Chùa Hang – Hòn Phụ Tử (huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang) sẽ chính thức mở cửa trở lại.

Khu du lịch Chùa Hang – Hòn Phụ Tử (gọi tắt là khu du lịch) trên địa bàn huyện Kiên Lương là một điểm đến nổi tiếng của tỉnh Kiên Giang. Khu du lịch có diện tích khoảng 42ha, nằm trên địa bàn xã Bình An, được biết đến với quần thể danh thắng Hòn Phụ Tử gồm nhiều hang động, núi đá có hình thù đặc sắc. Vẻ đẹp hoang sơ, kỳ bí gắn với những câu chuyện lịch sử hay truyền thuyết là điểm hấp dẫn du khách gần xa.

Tiềm năng, lợi thế khá lớn nhưng khu du lịch vẫn chưa được khai thác triệt để, xứng tầm do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan. Trước những khó khăn đó, tỉnh Kiên Giang đã hỗ trợ giải quyết các vấn đề trong khâu quy hoạch, huyện cũng đã tập trung đầu tư lại cơ sở hạ tầng. Việc nâng cấp các trục đường kết nối dẫn vào khu du lịch, mở rộng bãi đỗ xe, xây dựng bờ kè ven biển, xây mới các nhà nghỉ cho du khách, khu vệ sinh công cộng, khu nhà điều hành... tổng vốn đầu tư khoảng 100 tỉ  đồng đã tạo hình ảnh mới cho khu du lịch.

Ông Lê Thanh Hưởng, Chủ tịch UBND huyện Kiên Lương cho biết: "Tỉnh rất quan tâm tháo gỡ những khó khăn cho huyện về du lịch, nhiều nhà đầu tư cũng đã đến tìm hiểu đầu tư. Các hạng mục đầu tư, nâng cấp cơ bản đã hoàn thành, sẵn sàng cho việc phục vụ du khách vào dịp Tết Nguyên đán sắp tới".

Huyện Kiên Lương phấn đấu phát triển du lịch theo hướng bền vững. Ảnh: H.A
Huyện Kiên Lương phấn đấu phát triển du lịch theo hướng bền vững. Ảnh: H.A

Ông Hồ Văn Lực, Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện Kiên Lương cho biết, tất cả các khâu vệ sinh, khu dịch vụ ăn uống, vui chơi... đảm bảo tuân thủ nghiêm nguyên tắc “5K” trong phòng, chống dịch COVID-19. Khu vực bến tàu cũng đã được đầu tư mở rộng với quy mô 4 – 5 tàu, sức chở tối đa 45 khách/tàu, hoạt động thường xuyên phục vụ dịp Tết.

Trong kế hoạch phát triển ngành du lịch, huyện Kiên Lương phấn đấu thu hút 3 triệu lượt khách tham quan du lịch vào năm 2025 theo nghị quyết đề ra. Kiên Lương cũng đang tập trung phát triển bền vững, hiệu quả các tiềm năng, lợi thế của địa phương, khai thác hiệu quả hơn các Khu du lịch Chùa Hang - Hòn Phụ Tử, khu du lịch sinh thái quần đảo Bà Lụa…Bên cạnh đó, từng bước kết nối, hình thành vùng du lịch Kiên Lương, Hà Tiên và Phú Quốc, kết nối các tour biển đảo tạo sự đột phá.

Theo Sở Du lịch Kiên Giang, việc mở cửa đón khách trở lại của các điểm đến cũng như việc thu hút du khách trong dịp cao điểm Tết Nguyên đán sẽ là đòn bẩy thúc đẩy cho du lịch từng địa phương nói riêng và của tỉnh nói chung trở lại khởi sắc hơn.

NGUYÊN ANH
TIN LIÊN QUAN

Kiên Giang: Người dân các xã đảo rủ nhau mua sắm hàng Việt bình ổn giá

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Tỉnh đã tổ chức 2 chuyến đưa hàng bình ổn giá ra 7 xã đảo phục vụ nhu cầu mua sắm, tiêu dùng của nhân dân dịp Tết Nguyên đán 2022.

Kiên Giang: Tặng 650 túi an sinh công đoàn cho người lao động

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Liên đoàn lao động tỉnh Kiên Giang vừa tổ chức đoàn đi thăm và tặng 650 phần quà túi an sinh công đoàn cho đoàn viên người lao động đang làm việc tại các công đoàn cơ sở công ty, nghiệp đoàn, trường học trên địa bàn huyện Kiên Lương.

Bộ Tư lệnh Quân khu 9 thăm, chúc Tết đảo tiền tiêu ở Kiên Giang

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Trong 2 ngày 13 và 14.1.2021, Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 9 do Trung tướng Nguyễn Xuân Dắt, Tư lệnh Quân khu, làm Trưởng đoàn cùng các lãnh đạo tỉnh Kiên Giang đã đến thăm, chúc Tết các đơn vị đóng quân trên xã đảo Thổ Châu, TP.Phú Quốc và huyện đảo Kiên Hải.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Kiên Giang: Người dân các xã đảo rủ nhau mua sắm hàng Việt bình ổn giá

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Tỉnh đã tổ chức 2 chuyến đưa hàng bình ổn giá ra 7 xã đảo phục vụ nhu cầu mua sắm, tiêu dùng của nhân dân dịp Tết Nguyên đán 2022.

Kiên Giang: Tặng 650 túi an sinh công đoàn cho người lao động

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Liên đoàn lao động tỉnh Kiên Giang vừa tổ chức đoàn đi thăm và tặng 650 phần quà túi an sinh công đoàn cho đoàn viên người lao động đang làm việc tại các công đoàn cơ sở công ty, nghiệp đoàn, trường học trên địa bàn huyện Kiên Lương.

Bộ Tư lệnh Quân khu 9 thăm, chúc Tết đảo tiền tiêu ở Kiên Giang

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Trong 2 ngày 13 và 14.1.2021, Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 9 do Trung tướng Nguyễn Xuân Dắt, Tư lệnh Quân khu, làm Trưởng đoàn cùng các lãnh đạo tỉnh Kiên Giang đã đến thăm, chúc Tết các đơn vị đóng quân trên xã đảo Thổ Châu, TP.Phú Quốc và huyện đảo Kiên Hải.