Khu đồi dự kiến làm Công viên rừng Hạ Long rộng 650ha có gì đặc biệt?

Quảng Ninh |

UBND tỉnh Quảng Ninh đang giao UBND TP.Hạ Long và các đơn vị liên quan phối hợp với một tập đoàn kinh tế tư nhân nghiên cứu đầu tư xây dựng Công viên rừng Hạ Long rộng khoảng 650ha trên một dãy đồi lớn ở cửa ngõ vào thành phố.

Vị trí được tập đoàn này đề xuất làm Công viên rừng Hạ Long là tại khu vực phía Bắc Quốc lộ 18A, thuộc phường Hà Khẩu và phường Đại Yên, TP.Hạ Long. Tổng diện tích nghiên cứu là khoảng 650ha.

Đây là một trong số rất ít những khu đồi xanh còn sót lại của TP.Hạ Long, sau khi khá nhiều khu đồi đã bị san, xẻ để làm các dự án bất động sản. Khu đồi này có vị trí đắc địa, nhìn ra vịnh Hạ Long, đảo Tuần Châu nên lâu nay được khá nhiều nhà đầu tư bất động sản quan tâm.

Dãy đồi - nơi đang được nghiên cứu để xây dựng Công viên rừng Hạ Long. Ảnh: Nguyễn Hùng
Dãy đồi - nơi đang được nghiên cứu để xây dựng Công viên rừng Hạ Long. Ảnh: Nguyễn Hùng

Tuy nhiên, chủ trương của tỉnh Quảng Ninh là bảo vệ tuyệt đối khu đồi này để giữ môi trường, cảnh quan cho thành phố.

Phía phần lớn chân đồi nằm trên tuyến đường 10 làn xe vào TP.Hạ Long bị đào bới nham nhở do quá trình mở rộng đường và cả việc khai thác đất trộm để đem đi san lấp mặt bằng ở nơi khác.

Ông Nguyễn Hữu Nhã – Phó Chủ tịch UBND TP.Hạ Long – cho biết, thành phố đã cho rào toàn bộ chân đồi từ lâu bằng hệ thống hàng rào tôn.

Tuy nhiên, ở nhiều vị trí, đồi bị xén vào quá sâu và cao, không phân tầng, nên vừa gây mất mĩ quan, vừa gây nguy cơ sạt lở mỗi khi có mưa lớn.

Việc xén vào quá sâu, cao và không phân tầng không chỉ phá vỡ cảnh quan mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây sạt lở mỗi khi có mưa lớn. Ảnh: Nguyễn Hùng
Việc xén vào quá sâu, cao và không phân tầng không chỉ phá vỡ cảnh quan mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây sạt lở mỗi khi có mưa lớn. Ảnh: Nguyễn Hùng

Đây cũng là một trong những lý do chính mà tập đoàn trên mong muốn xây dựng khu vực này thành công viên rừng, đồng thời góp phần đồng bộ với những quy hoạch xung quanh để tương xứng với cảnh quan thiên nhiên vịnh Hạ Long.

Tập đoàn này đề xuất khởi công thực hiện dự án vào năm 2022 và hoàn thành trong năm 2023.

Thông tin xây dựng Công viên rừng Hạ Long rộng 650ha trên dãy đồi đắc địa này hiện được người dân Quảng Ninh đặc biệt quan tâm, bởi số lượng đồi xanh ở thành phố bên bờ vịnh Hạ Long này bị phá bỏ để làm các dự án bất động sản quá nhiều.

TP.Hạ Long đã cho dựng hàng rào tôn để bảo vệ đồi. Ảnh: Nguyễn Hùng
TP.Hạ Long đã cho dựng hàng rào tôn để bảo vệ đồi. Ảnh: Nguyễn Hùng

Dư luận cũng lo lắng, đặt câu hỏi: Liệu chỉ làm công viên hay có thêm cả phần xây nhà thương mại để bán; hoặc sau này có bị điều chỉnh quy hoạch… để làm dự án bất động sản?

Theo một lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, dự án sẽ chỉ làm công viên trong rừng để vừa bảo vệ, vừa làm đẹp cảnh quan cho thành phố, vừa làm khu vui chơi, thư giãn… cho người dân và du khách.

Hơn nữa, HĐND tỉnh Quảng Ninh cũng vừa mới thông qua một nghị quyết, trong đó sẽ không cấp phép mới, gia hạn đối với các dự án khai thác tài nguyên khoáng sản tại các vị trí nhạy cảm, như gần vịnh Hạ Long, các tuyến đường lớn…

Quảng Ninh
TIN LIÊN QUAN

Người dưới 18 tuổi có được tham quan vịnh Hạ Long?

Nguyễn Hùng |

Nhiều người muốn đưa cả gia đình đi thăm vịnh Hạ Long vào dịp cuối tuần, nhưng đang "lăn tăn" về quy định “phải được tiêm ít nhất 1 mũi vaccine phòng COVID-19 mới được tham quan”, bởi con em họ đều dưới 18 tuổi.

Khu đô thị 10 tỉ USD bên bờ vịnh Hạ Long có gì đặc biệt?

Nguyễn Hùng |

Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh, có một mặt nằm bên bờ vịnh Hạ Long, một mặt giáp với cao tốc Hạ Long – Hải Phòng, dự kiến sẽ được khởi công trong tháng 10 tới.

“Mở cửa” vịnh Hạ Long: Mới có 13 chuyến tàu xuất bến

Nguyễn Hùng |

Theo Cảng vụ đường thủy nội địa tỉnh Quảng Ninh, tính từ ngày Quảng Ninh cho phép mở lại các hoạt động dịch vụ, du lịch vào 21.9 đến trưa nay (26.9), mới có 13 chuyến tàu du lịch xuất bến, đưa khách đi tham quan vịnh Hạ Long.

Chủ đầu tư Dự án đường bao biển Hạ Long nói gì về 8.126m3 cát lậu?

Nguyễn Hùng |

Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Quảng Ninh vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh truy tố một đối tượng liên quan đến 8.126m3 cát lậu được sử dụng cho Dự án đường bao biển Hạ Long.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Người dưới 18 tuổi có được tham quan vịnh Hạ Long?

Nguyễn Hùng |

Nhiều người muốn đưa cả gia đình đi thăm vịnh Hạ Long vào dịp cuối tuần, nhưng đang "lăn tăn" về quy định “phải được tiêm ít nhất 1 mũi vaccine phòng COVID-19 mới được tham quan”, bởi con em họ đều dưới 18 tuổi.

Khu đô thị 10 tỉ USD bên bờ vịnh Hạ Long có gì đặc biệt?

Nguyễn Hùng |

Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh, có một mặt nằm bên bờ vịnh Hạ Long, một mặt giáp với cao tốc Hạ Long – Hải Phòng, dự kiến sẽ được khởi công trong tháng 10 tới.

“Mở cửa” vịnh Hạ Long: Mới có 13 chuyến tàu xuất bến

Nguyễn Hùng |

Theo Cảng vụ đường thủy nội địa tỉnh Quảng Ninh, tính từ ngày Quảng Ninh cho phép mở lại các hoạt động dịch vụ, du lịch vào 21.9 đến trưa nay (26.9), mới có 13 chuyến tàu du lịch xuất bến, đưa khách đi tham quan vịnh Hạ Long.

Chủ đầu tư Dự án đường bao biển Hạ Long nói gì về 8.126m3 cát lậu?

Nguyễn Hùng |

Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Quảng Ninh vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh truy tố một đối tượng liên quan đến 8.126m3 cát lậu được sử dụng cho Dự án đường bao biển Hạ Long.