Không xảy ra TNGT đặc biệt nghiêm trọng trong 6 ngày nghỉ Tết

Minh Hạnh |

Theo Ủy ban An toàn Giao thông (ATGT) Quốc gia, sau 6 ngày nghỉ tết Nguyên đán Kỷ Hợi, tình hình tai nạn giao thông (TNGT) đã có chuyển biến rất tích cực. So với cùng kỳ năm 2018, TNGT đã giảm sâu cả ba tiêu chí.

Theo báo cáo của Văn phòng Bộ Công an, ngày 7.2.2019, toàn quốc xảy ra 32 vụ TNGT đường bộ, làm chết 15 người và 40 người bị thương, trong đó có 1 vụ TNGT đường sắt làm chết 1 người. So sánh với ngày thứ 6 kì nghỉ Tết Nguyên đán 2018, TNGT giảm 2 vụ.

Theo thống kê của Ủy ban ATGT Quốc gia, sau 6 ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, cả nước đã xảy ra 177 vụ tai nạn giao thông, làm chết 112 người làm bị thương 150 người. So sánh với 6 ngày đầu tiên kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2018 đã giảm 54 vụ, giảm 67 người chết và 36 người bị thương.

Công tác tuần tra, kiểm soát bảo đảm TTATGT của lực lượng CSGT đã phát hiện, kiểm tra, xử lý lập biên bản 2.034 trường hợp vi phạm, ra quyết định xử phạt với số tiền gần 985 triệu đồng, tạm giữ 424 phương tiện và 85 giấy tờ các loại. Cùng đó, CSGT đường thủy đã kiểm tra, xử lý 20 trường hợp vi phạm vi phạm TTATGT đường thủy, ra quyết định xử phạt hành chính 11 triệu đồng.

​Theo ông Nguyễn Trọng Thái – Chánh Văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia, ngày thứ 6 của kỷ nghỉ Tết, tình hình giao thông tại Hà Nội và TPHCM thông thoáng, người dân đi lại thuận lợi. Và không có cuộc gọi và tin nhắn của người dân phản ánh đến đường dây nóng của Ủy ban ATGT Quốc gia.

Cũng theo ông Thái, sau 6 ngày nghỉ Tết Nguyên đán, tình hình TNGT chuyển biến rất tích cực, không để xảy ra TNGT đặc biệt nghiêm trọng, đạt được kết quả này là do lực lượng chức năng các địa phương, đặc biệt là CSGT, Thanh tra giao thông vận tải đã thực hiện tốt tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm, siết chặt quản lý kinh doanh vận tải thực hiện tốt các giải pháp về bảo đảm TTATGT và bản thân người tham gia giao thông đã chấp hành tốt quy định của pháp luật về TTATGT. Ủy ban ATGT Quốc gia tiếp tục thực hiện tốt các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm TTATGT trong dịp tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

Minh Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Tai nạn giao thông giảm mạnh trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi

Minh Hạnh |

Theo Văn phòng Bộ Công an, ngày 5.2 cả nước để xảy ra 21 vụ TNGT, làm chết 15 người và làm  bị thương 13 người. So sánh với ngày thứ 4 kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2018 giảm 33 vụ (giảm 61,1%), giảm 19 người chết (giảm 55,9%), giảm 22 người bị thương (giảm 61%).

3 ngày đầu nghỉ Tết Nguyên đán, hơn 130 người thương vong vì tai nạn

Minh Hạnh |

Theo thống kê của Ủy ban ATGT Quốc gia, sau 3 ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, cả nước đã xảy ra 96 vụ TNGT làm chết 62 người và 74 người bị thương.

Công điện về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông dịp 2.9 và khai giảng năm học mới

T.Thế (theo Cổng Thông tin điện tử Chính phủ) |

Thủ tướng Chính phủ vừa có công điện về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, giảm tai nạn và ùn tắc giao thông trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh và khai giảng năm học mới 2018 - 2019.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan chung kết AFF Cup 2022

Bảo Bình - Dương Anh |

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan AFF Cup 2022. Với lợi thế sân nhà, có 44,51% lượt bình chọn trên sofascore tin rằng Thái Lan giành chiến thắng, 28,38% dự đoán kết quả hoà và 27,11% nhận định đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ nâng cao chức vô địch.

Tai nạn giao thông giảm mạnh trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi

Minh Hạnh |

Theo Văn phòng Bộ Công an, ngày 5.2 cả nước để xảy ra 21 vụ TNGT, làm chết 15 người và làm  bị thương 13 người. So sánh với ngày thứ 4 kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2018 giảm 33 vụ (giảm 61,1%), giảm 19 người chết (giảm 55,9%), giảm 22 người bị thương (giảm 61%).

3 ngày đầu nghỉ Tết Nguyên đán, hơn 130 người thương vong vì tai nạn

Minh Hạnh |

Theo thống kê của Ủy ban ATGT Quốc gia, sau 3 ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, cả nước đã xảy ra 96 vụ TNGT làm chết 62 người và 74 người bị thương.

Công điện về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông dịp 2.9 và khai giảng năm học mới

T.Thế (theo Cổng Thông tin điện tử Chính phủ) |

Thủ tướng Chính phủ vừa có công điện về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, giảm tai nạn và ùn tắc giao thông trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh và khai giảng năm học mới 2018 - 2019.