“Không vào được thành phố, tài xế chúng tôi sống ở đâu?”

TRẦN LƯU - TẠ QUANG |

Trước chỉ đạo của Bộ trưởng GTVT, đến sáng 26.8, Cần Thơ vẫn chưa có động thái nào để tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp vận tải. Tình trạng ùn ứ tại điểm tập kết, trung chuyển hàng hóa tại Bến xe trung tâm vẫn đang diễn ra nghiêm trọng.

Anh Lê Mộng Hoàng Anh bức xúc nói: “Tôi là dân Cần Thơ, lái xe lên Khu công nghiệp Bầu Bàng để chở hàng về Khu công nghiệp Trà Nóc (Cần Thơ). Tuy nhiên, khi xe về tới đây lúc 11h hôm qua thì họ không cho vào, mặc dù đã có đầy đủ giấy tờ kiểm tra, đăng ký. Họ yêu cầu phải sang hàng hoặc đổi tài xế. Nếu là người ngoài tỉnh thì không nói, đằng này tôi là người Cần Thơ. Bây giờ họ bắt đổi tài, không cho tôi vào, vậy mấy ngày tới tôi sống ở đâu, trong khi nhà cửa ở trong thành phố. Bây giờ muốn mua đồ ăn cũng không có”.

Anh Hoàng Anh cho biết, từ hôm qua, Bộ trưởng GTVT đã có chỉ đạo, yêu cầu Cần Thơ dừng việc làm khó vận tải hàng hóa. “Chúng tôi mong muốn những việc này nhanh chóng được tháo gỡ, nếu tình hình này còn tiếp diễn, không chỉ giao thông ách tắc, mà kinh tế doanh nghiệp cũng kiệt quệ”.

Do không vào được Cần Thơ, nhiều người buộc phải đậu xe và sinh hoạt suốt ngày tại điểm tập kết hàng hóa. Ảnh: Tạ Quang.
Do không vào được Cần Thơ, nhiều người buộc phải đậu xe và sinh hoạt suốt ngày tại điểm tập kết hàng hóa. Ảnh: Tạ Quang.

Tài xế Nguyễn Minh Huấn cho biết: Xe đã đăng ký và có giấy của Sở Công Thương, nhưng họ lại bắt đổi tài xế. Họ phân loại xe tôi về từ vùng dịch. Bây giờ có đổi tài xế cũng không ai dám lái xe này vì sợ lây bệnh. Tôi thấy quy định này rất vô lý, chúng ta đang giãn cách, tránh tiếp xúc, bây giờ lại cho thêm người ra đây với đủ các thủ tục phiền phức, càng khiến cho dịch bệnh dễ lây lan hơn. Doanh nghiệp thì đang cần hàng gấp, mà tụi tôi lại không giao được, xe phải chôn chân từ khuya hôm qua tới giờ.

Các phương tiện xếp hàng tạo nên cảnh ùn ứ suốt nhiều ngày liền tại bến xe trung tâm Cần Thơ. Ảnh: Tạ Quang.
Các phương tiện xếp hàng tạo nên cảnh ùn ứ suốt nhiều ngày liền tại bến xe trung tâm Cần Thơ. Ảnh: Tạ Quang.

“Bộ GTVT đã có chỉ đạo chỉ cần có giấy luồng xanh và giấy test âm tính là được đi, tôi không hiểu sao Cần Thơ lại gây khó như vậy. Nếu họ sợ lây bệnh thì cứ niêm phong cửa xe, tôi sẽ lái thẳng đến doanh nghiệp để giao hàng”, anh Huấn nói.

Trước đó, từ ngày 23.8, Cần Thơ yêu cầu tất cả các phương tiện vận chuyển hàng hóa tiêu dùng, xuất nhập khẩu, vận chuyển hàng phục vụ xây dựng, sản xuất, kinh doanh... từ các địa phương tỉnh, thành khác đến thành phố để giao nhận đều phải đăng ký trước. Ngoài ra, còn phải thực hiện quy định bắt buộc phải đổi tài xế, sang hàng hóa tại điểm tập kết. Do vướng thủ tục, và chưa nắm được quy định, rất đông các phương tiện di chuyển hàng trăm km, nhưng khi đến nơi thì không vào được Cần Thơ. Các phương tiện xếp hàng dài trong nhiều ngày, tạo nên cảnh ùn ứ.

Các tài xế bức xúc trước cách làm gây khó dễ của Cần Thơ. Ảnh: Tạ Quang.
Các tài xế bức xúc trước cách làm gây khó dễ của Cần Thơ. Ảnh: Tạ Quang.
Các tài xế bức xúc. Ảnh: Tạ Quang.

Trong ngày hôm qua, Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể đã chủ trì cuộc họp trực tuyến với 63 Sở GTVT cùng đại diện Bộ NNPTNT về vận tải hàng hóa gắn với phòng chống dịch COVID-19.

Theo ông Thể, việc làm của Cần Thơ là vi phạm chỉ đạo của Chính phủ, phải dừng ngay. Chính phủ đã chỉ đạo xe nào đã được cấp mã QR Code chỉ tiền kiểm và hậu kiểm. Cần Thơ là đầu mối giao thông mà lại làm khó dễ như vậy là không được. Nhiều tỉnh miền Tây không lưu thông được vì quy định của Cần Thơ, gây tốn kém chi phí cho người dân và doanh nghiệp.

Để nắm rõ vụ việc, phóng viên Lao Động đã liên hệ với ông Lê Tiến Dũng, Giám đốc Sở GTVT TP.Cần Thơ, nhưng ông Dũng từ hôm qua tới nay, không nghe máy.

TRẦN LƯU - TẠ QUANG
TIN LIÊN QUAN

Cần Thơ sắp được nhận thêm 24.000 liều vaccine AstraZeneca

TRẦN LƯU |

Ngày 25.8, trao đổi với PV Lao Động, ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ xác nhận, thành phố vừa nhận được thông báo từ Bộ Y tế chuẩn bị phân bổ cho Cần Thơ thêm 24.000 liều vaccine AstraZeneca.

Vướng thủ tục, 2 ngày tài xế chở hàng vẫn chưa vào được TP Cần Thơ

Tạ Quang - Trần Lưu |

Trưa 25.8, các phương tiện vận chuyển hàng hóa vẫn nối đuôi nhau ùn ứ tại khu vực trong và ngoài bến xe trung tâm TP Cần Thơ, nhiều tài xế đã ở bến hơn 2 ngày.

Cần Thơ kêu gọi thành lập “Đội vận tải xanh” giải quyết ùn ứ

TRẦN LƯU - TẠ QUANG |

Trước phản ánh của các nhà xe và tài xế, Cần Thơ vẫn sẽ áp dụng quy định đổi người hoặc sang hàng tại các điểm tập kết để ưu tiên phòng dịch COVID-19. Trong khi đó, Sở GTVT TP.Cần Thơ đã có văn bản mời gọi các lái xe tham gia "Đội vận tải xanh” nhằm hỗ trợ lưu thông hàng hóa, giải quyết tình trạng ùn ứ…

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Cần Thơ sắp được nhận thêm 24.000 liều vaccine AstraZeneca

TRẦN LƯU |

Ngày 25.8, trao đổi với PV Lao Động, ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ xác nhận, thành phố vừa nhận được thông báo từ Bộ Y tế chuẩn bị phân bổ cho Cần Thơ thêm 24.000 liều vaccine AstraZeneca.

Vướng thủ tục, 2 ngày tài xế chở hàng vẫn chưa vào được TP Cần Thơ

Tạ Quang - Trần Lưu |

Trưa 25.8, các phương tiện vận chuyển hàng hóa vẫn nối đuôi nhau ùn ứ tại khu vực trong và ngoài bến xe trung tâm TP Cần Thơ, nhiều tài xế đã ở bến hơn 2 ngày.

Cần Thơ kêu gọi thành lập “Đội vận tải xanh” giải quyết ùn ứ

TRẦN LƯU - TẠ QUANG |

Trước phản ánh của các nhà xe và tài xế, Cần Thơ vẫn sẽ áp dụng quy định đổi người hoặc sang hàng tại các điểm tập kết để ưu tiên phòng dịch COVID-19. Trong khi đó, Sở GTVT TP.Cần Thơ đã có văn bản mời gọi các lái xe tham gia "Đội vận tải xanh” nhằm hỗ trợ lưu thông hàng hóa, giải quyết tình trạng ùn ứ…