Không tự ý cho cán bộ công chức tạm nghỉ để cách ly khi chưa có yêu cầu

LƯƠNG HẠNH |

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) vừa ban hành Công văn yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 hiện nay, đặc biệt là hiện tượng cá nhân di chuyển qua các địa phương đã ghi nhận các ca lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng nhưng không khai báo y tế, không tuân thủ quy định về việc hạn chế tiếp xúc đông người dẫn đến nguy cơ lây nhiễm rất cao trong cộng đồng, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, yêu cầu của Bộ Y tế và các địa phương, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị:

Đối với các cuộc họp, hội nghị, hội thảo đã được Bộ trưởng đồng ý triển khai, chỉ được bố trí tối đa 50% chỗ ngồi trong hội trường, phòng họp, đảm bảo thực hiện giãn cách tối thiểu 2m và thực hiện đầy đủ các biện pháp: đo thân nhiệt, đeo khẩu trang, khử khuẩn. Không tụ tập đông người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và các địa điểm khác theo chỉ đạo phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương.

Tiếp tục rà soát danh sách cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đã đến các địa phương, khu công nghiệp, bệnh viện và địa điểm khác có các ca lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng hoặc tiếp xúc với các trường hợp F0, F1 do Bộ Y tế công bố.

Bộ LĐTBXH yêu cầu các cá nhân thực hiện nghiêm và khai báo trung thực về lịch trình di chuyển, tiếp xúc với các trường hợp F0, F1 để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định.

Khi xác định có cán bộ, công chức, viên chức và người lao động là đối tượng F0, F1, F2 và các ca nghi nhiễm COVID-19 thì lập tức yêu cầu thực hiện các biện pháp khai báo, cách ly theo hướng dẫn của cơ quan y tế địa phương nơi cư trú.

Thủ trưởng các đơn vị không tự quyết định cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tạm nghỉ để cách ly tại nhà khi chưa có yêu cầu, hướng dẫn của cơ quan y tế; trường hợp cấp thiết thì báo cáo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của Bộ để được hướng dẫn xử lý kịp thời.

Chỉ đạo toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thực hiện khai báo y tế điện tử phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19; triển khai việc sử dụng mã QRCode cho đơn vị mình theo hướng dẫn tại Công văn số 3751/CV-BCĐ ngày 6.5.2021 của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19.

Ngoài ra, thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm theo quy định nếu để cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị lây nhiễm bệnh COVID-19 do lỗi lơ là, chủ quan, không gương mẫu tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19, không kiểm soát tốt, buông lỏng quản lý. Xử lý nghiêm người đứng đầu và các trường hợp liên quan nếu để dịch bệnh COVID-19 lây lan ra cộng đồng.

LƯƠNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Sở LĐTBXH TP.Đà Nẵng: Quy trình đưa chuyên gia nhập cảnh "vô cùng chặt chẽ"

Hữu Long |

Công an Đà Nẵng phát hiện một đường dây lợi dụng con đường nhập cảnh của chuyên gia để tổ chức cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép. Liên quan đến vụ việc, Sở LĐTBXH TP.Đà Nẵng đã có những thông tin về việc tuyển dụng các chuyên gia nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam nói chung và Đà Nẵng nói riêng.

Bố cáo giấy phép xuất khẩu lao động của GVC VINA: Số 1277/LĐTBXH-GP

Kiên Nguyễn |

Công ty cổ phần xây dựng nhân lực Giavi Việt Nam (GVC VINA) được Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội cấp Giấy phép số 1277/LĐTBXH-GP, ngày 20.4.2021 về Hoạt động Dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Bộ trưởng Bộ LĐTBXH và 5 thứ trưởng được phân công công tác thế nào?

Minh Anh |

Bộ trưởng Bộ LĐTBXH vừa có quyết định về việc phân công công tác của Bộ trưởng và các Thứ trưởng.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Sở LĐTBXH TP.Đà Nẵng: Quy trình đưa chuyên gia nhập cảnh "vô cùng chặt chẽ"

Hữu Long |

Công an Đà Nẵng phát hiện một đường dây lợi dụng con đường nhập cảnh của chuyên gia để tổ chức cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép. Liên quan đến vụ việc, Sở LĐTBXH TP.Đà Nẵng đã có những thông tin về việc tuyển dụng các chuyên gia nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam nói chung và Đà Nẵng nói riêng.

Bố cáo giấy phép xuất khẩu lao động của GVC VINA: Số 1277/LĐTBXH-GP

Kiên Nguyễn |

Công ty cổ phần xây dựng nhân lực Giavi Việt Nam (GVC VINA) được Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội cấp Giấy phép số 1277/LĐTBXH-GP, ngày 20.4.2021 về Hoạt động Dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Bộ trưởng Bộ LĐTBXH và 5 thứ trưởng được phân công công tác thế nào?

Minh Anh |

Bộ trưởng Bộ LĐTBXH vừa có quyết định về việc phân công công tác của Bộ trưởng và các Thứ trưởng.