"Không trồng cao su, vẫn nhận bồi thường tiền tỉ”: Thanh tra Chính phủ yêu cầu tỉnh Bình Phước giải quyết

ĐÔNG ANH |

Ngày 19.11.2016, Báo Lao Động đã đăng bài: “Không trồng cao su, vẫn nhận bồi thường tiền tỷ”, phản ánh các sai phạm trong việc hoàn trả tiền bồi thường cho người dân, tại dự án trồng rừng của Công ty TNHH MTV Dịch vụ Sasco, thuộc huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước… Mới đây, Thanh tra Chính phủ đã có văn bản gửi Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước.

Ngày 9.8, nguồn tin từ Thanh tra Chính phủ cho biết: Văn bản số 1513/BTCDTW-XLĐ, ngày 17.7.2018 của Thanh tra Chính phủ gửi Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước.

Theo văn bản này: Ông Trần Đức Lý (trú ấp Thạch Màng, xã Tân Lợi, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước) đã có đơn tố cáo. Theo đó, ông Lý tố cáo sai phạm trong quá trình kiểm kê bồi thường các hợp đồng liên kết trồng cao su với Công ty Sasco.

Hàng chục héc-ta đất rừng khoanh nuôi bảo vệ thuộc tiểu khu 363 – Nông trường Tân Lập - đã bị kê khống thành đất cao su để chiếm đoạt tiền bồi thường của người dân (trong đó có gia đình ông Lý). Đáng chú ý, phần đất của gia đình ông Lý lại do người khác đứng ra nhận bồi thường gần 4 tỷ đồng.

Những người lạ mặt xuất hiện đổ mủ khai thác của gia đình ông Trần Đức Lý. Ảnh: Đ.L
Những người lạ mặt xuất hiện đổ mủ khai thác của gia đình ông Trần Đức Lý. Ảnh: Đ.L

Thanh tra Chính phủ cũng thông tin rằng, đơn tố cáo của ông Lý còn cho biết, không ít dự án đã gây ra hàng loạt những sai phạm liên quan đến những hợp đồng giao khoán “chồng chéo” trên cùng một diện tích đất, mang tính chất hợp thức hoá việc lấn chiếm để trồng cây lâu năm, dẫn đến nhiều diện tích đất rừng bị phá, nhằm trục lợi nhiều tỉ đồng. Sai phạm trong quản lý giao đất, giao rừng không đúng mục đích, không đúng đối tượng .v.v…

Như Báo Lao Động đã phản ánh, do sai phạm trong thực hiện dự án trồng rừng của Sasco, ông Trần Tấn Minh - nguyên giám đốc Ban Quản lý rừng kinh tế Suối Nhung - đã lấy trên 250ha đất rừng thuộc dự án chia cho nhiều cá nhân khác trồng cao su trục lợi… Vụ việc bị cơ quan luật pháp phát hiện, Sasco buộc phải thu hồi lại đất từ ông Trần Tấn Minh và các cá nhân khác. Quá trình bồi thường, ông Trần Đức Lý đã nghe theo ông Minh, trồng hơn 70ha cao su được nhiều năm.

Nay, Sasco thu hồi đất, lẽ ra ông Lý phải được xem xét bồi thường thì xuất hiện 2 cá nhân Nguyễn Khánh Tùng và Nguyễn Thành Trung (đều là nhân viên Công ty TNHH Phát Lộc - đối tác của Sasco) đứng ra nhận 4 tỉ đồng tiền bồi thường từ Sasco, trong khi ông Tùng và ông Trung không hề có đất, không trồng cao su trong dự án Sasco…

Ngược lại, ông Lý - người dân có trồng caosu - lại không được xem xét bồi thường. Trước bất hợp lý này, ông Lý đã khiếu nại vụ việc trên nhiều năm nay mà không được giải quyết.

Công an huyện Đồng Phú nhiều lần xuống ghi biên bản phá hoại rừng cao su, nhưng vẫn không xử lý tới nơi tới chốn. Ảnh: T.Đ.L
Công an huyện Đồng Phú nhiều lần xuống ghi biên bản phá hoại rừng cao su, nhưng vẫn không xử lý tới nơi tới chốn. Ảnh: T.Đ.L

Tệ hơn, trong nhiều tháng qua, Công ty Phát Lộc còn cho người vô huỷ hoại vườn cao su, đe doạ hành hung người nhà ông Lý, khi đang khai thác mủ cao su; dẫn tới tình trạng xung đột, mất an ninh – trật tự địa phương…

Xung quanh sai phạm về sử dụng và quản lý đất rừng, Thanh tra Chính phủ đã có Kết luận thanh tra số 2299/KL-TTCP ngày 12.8.2015, thanh tra việc chấp hành pháp luật trong công tác giao đất, giao rừng trên địa bàn tỉnh Bình Phước và đã chỉ ra hàng loạt sai phạm trong quản lý đất rừng (giai đoạn 2008-2013). Công dân đã nhiều lần gửi đơn xin xem xét, giải quyết, nhưng vẫn không nhận được kết quả…

Từ đó, Thanh tra Chính phủ đã chuyển toàn bộ hồ sơ của ông Trần Đức Lý đến Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước. Thanh tra Chính phủ yêu cầu  UBND tỉnh Bình Phước xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật và báo cáo kết quả giải quyết cho Thanh tra Chính phủ.

ĐÔNG ANH
TIN LIÊN QUAN

Ông Lữ Ngọc Cư bác bỏ tin đồn trở thành Phó TGĐ của cà phê Trung Nguyên

Hữu Long |

“Không, tôi không có làm. Họ có mời tôi nhưng tôi đã từ chối từ rất lâu rồi. Từ trước đến nay, tôi cũng không làm vị trí nào trong Tập đoàn Trung Nguyên", ông Lữ Ngọc Cư  - nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk cho hay.

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo lên tiếng phản đối Trung Nguyên bổ nhiệm phó tổng giám đốc

Hữu Long |

Ngày 8.8, bà Lê Hoàng Diệp Thảo - vợ ông Đặng Lê Nguyên Vũ - Chủ tịch Tập đoàn Trung Nguyên xác nhận, ông Lữ Ngọc Cư – nguyên Chủ tịch tỉnh UBND tỉnh Đắk Lắk, vừa được bổ nhiệm chức Phó Tổng Giám đốc thường trực tập đoàn Trung Nguyên.

Lùm xùm giữa VinaCapital và Ba Huân: Bộc lộ sự thiếu chuyên nghiệp của “nữ hoàng hột vịt”?

Phạm Dung |

Việc VinaCapital quyết định dừng việc tham gia đầu tư vào Ba Huân đã cho thấy sự thiếu kinh nghiệm trong ký kết hợp tác giữa doanh nghiệp của "nữ hoàng hột vịt" với các đối tác. 

Bắt tạm giam Chủ tịch Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Giang

Việt Dũng |

Ông Dương Văn Dũng - Chủ tịch Công ty Khoáng sản Bắc Giang bị bắt tạm giam với cáo buộc sai phạm liên quan đến khai thác than.

Ông Trump tiết lộ cách chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vài giờ

Ngọc Vân |

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vòng vài giờ nếu tái đắc cử tổng thống năm 2024.

Rắc rối tên gọi một khu công nghệ cao 5 năm chưa thể hoạt động

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Được Thủ tướng Chính phủ thành lập vào năm 2017, nhưng qua 5 năm triển khai, đến nay, Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm tỉnh Bạc Liêu vẫn chưa hoạt động vì các thủ tục pháp lý liên quan đến tên gọi.

Khởi tố 8 đối tượng ở Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 47-06D Đắk Lắk

BẢO TRUNG - PHAN TUẤN |

Chiều 21.2, VKSND tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phê chuẩn quyết định khởi tố 8 bị can là lãnh đạo, nhân viên thuộc Công ty TNHH An Phát và Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 47-06D (xã Hoà Đông, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi nhận hối lộ.

Lốc xoáy thổi bay rạp khiến cả đám cưới hoảng loạn, một số người bị thương

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Trưa ngày 21.2, một cơn lốc xoáy mạnh bất ngờ thổi tung rạp đám cưới ngoài trời của một gia đình ở xã Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận khiến hàng trăm người dự đám cưới hoảng loạn, có người bị thương.

Ông Lữ Ngọc Cư bác bỏ tin đồn trở thành Phó TGĐ của cà phê Trung Nguyên

Hữu Long |

“Không, tôi không có làm. Họ có mời tôi nhưng tôi đã từ chối từ rất lâu rồi. Từ trước đến nay, tôi cũng không làm vị trí nào trong Tập đoàn Trung Nguyên", ông Lữ Ngọc Cư  - nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk cho hay.

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo lên tiếng phản đối Trung Nguyên bổ nhiệm phó tổng giám đốc

Hữu Long |

Ngày 8.8, bà Lê Hoàng Diệp Thảo - vợ ông Đặng Lê Nguyên Vũ - Chủ tịch Tập đoàn Trung Nguyên xác nhận, ông Lữ Ngọc Cư – nguyên Chủ tịch tỉnh UBND tỉnh Đắk Lắk, vừa được bổ nhiệm chức Phó Tổng Giám đốc thường trực tập đoàn Trung Nguyên.

Lùm xùm giữa VinaCapital và Ba Huân: Bộc lộ sự thiếu chuyên nghiệp của “nữ hoàng hột vịt”?

Phạm Dung |

Việc VinaCapital quyết định dừng việc tham gia đầu tư vào Ba Huân đã cho thấy sự thiếu kinh nghiệm trong ký kết hợp tác giữa doanh nghiệp của "nữ hoàng hột vịt" với các đối tác.