Không trích tiền dành cho các đối tượng chính sách để mua quà tặng chính họ

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Giám đốc Sở Lao động – Thương binh – Xã hội tỉnh Quảng Ninh cho biết, số tiền Nhà nước dành cho các đối tượng chính sách nhân dịp 27.7 bao nhiêu sẽ được chuyển trực tiếp đến các đối tượng bấy nhiêu.

Trả lời Lao Động về việc trước đây có chuyện lùm xùm ở một số tỉnh, thành về việc trích một phần tiền dành cho các đối tượng chính sách nhân dịp kỷ niệm Ngày Thương binh – liệt sĩ để mua quà tặng lại chính họ, ông Nguyễn Hoài Sơn – Giám đốc Sở Lao động – Thương binh – Xã hội tỉnh Quảng Ninh – cho biết, từ trước tới nay ở Quảng Ninh không có tình trạng này.

“Số tiền Nhà nước dành cho các đối tượng chính sách nhân dịp 27.7 bao nhiêu sẽ được chuyển trực tiếp đến các đối tượng bấy nhiêu; không được phép trích một phần để mua quà tặng cho chính họ. Chúng tôi sẽ giám sát chặt chẽ quá trình trao tặng quà cho các đối tượng chính sách” – ông Sơn cho biết.

Liên quan đến các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27.7.1947-27.7.2022), năm nay, tỉnh Quảng Ninh tăng thêm 0,5 triệu đồng/suất/cá nhân và 1 triệu đồng/suất/tập thể.

Cụ thể, mức 2,5 triệu đồng/suất cho các đối tượng sau: Bà mẹ Việt Nam anh hùng; Thân nhân liệt sĩ già yếu cô đơn không nơi nương tựa, con liệt sĩ mồ côi cả cha và mẹ đang hưởng trợ cấp tuất nuôi dưỡng hằng tháng, thân nhân của 2 liệt sĩ trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng; Thương binh (bao gồm cả thương binh loại B), người hưởng chính sách như thương binh, Bệnh binh, Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học bị suy giảm khả năng lao động do thương tật, bệnh tật từ 81% trở lên; Anh hùng Lực lượng vũ trang và Anh hùng Lao động trong kháng chiến…

Mức 1,5 triệu đồng/suất dành cho các đối tượng sau: Thương binh (bao gồm cả thương binh loại B), người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học bị suy giảm khả năng lao động do thương tật, bệnh tật từ 80% trở xuống; Thương binh đang hưởng trợ cấp mất sức lao động; thương binh đang công tác tại các đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng Tỉnh, Công an Tỉnh…

Tổng số kinh phí dự kiến là trên 26,5 tỉ đồng, tăng hơn 9 tỉ đồng so với năm 2021.

Cũng như mọi năm, Quảng Ninh sẽ tổ chức đoàn đại biểu thăm viếng Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn và Nghĩa trang liệt sĩ Đường 9, Thành Cổ Quảng Trị và Nghĩa trang 10 cô gái thanh niên xung phong tại Ngã Ba Đồng Lộc.

Ngoài ra, năm nay Quảng Ninh còn tổ chức Hội nghị Biểu dương người có công với cách mạng tiêu biểu và tôn vinh các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Đền ơn đáp nghĩa tỉnh Quảng Ninh.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Bà Rịa - Vũng Tàu: Khám, cấp thuốc miễn phí cho đối tượng chính sách

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Nhân kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890- 19.5.2022), Công đoàn Trung tâm Y tế huyện Đất Đỏ phối hợp Câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ đã tổ chức hoạt động “Ngày hội thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác tình nguyện cùng cộng đồng”. 

Chủ tịch nước thăm, tặng quà Tết đối tượng chính sách, người lao động

Lục Tùng |

An Giang - Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm, tặng quà Tết đối tượng chính sách, người lao động tại tỉnh An Giang.

Một công chức văn hóa - xã hội xã chiếm đoạt tiền các đối tượng chính sách

PHI LONG - HỮU LIỀU |

QUẢNG BÌNH - Một công chức phụ trách lĩnh vực văn hóa - xã hội UBND xã Vạn Ninh (huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) bị "tố" lợi dụng chức vụ nhận tiền trái quy định và chiếm đoạt tiền của nhiều đối tượng chính sách trên địa bàn.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bà Rịa - Vũng Tàu: Khám, cấp thuốc miễn phí cho đối tượng chính sách

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Nhân kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890- 19.5.2022), Công đoàn Trung tâm Y tế huyện Đất Đỏ phối hợp Câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ đã tổ chức hoạt động “Ngày hội thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác tình nguyện cùng cộng đồng”. 

Chủ tịch nước thăm, tặng quà Tết đối tượng chính sách, người lao động

Lục Tùng |

An Giang - Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm, tặng quà Tết đối tượng chính sách, người lao động tại tỉnh An Giang.

Một công chức văn hóa - xã hội xã chiếm đoạt tiền các đối tượng chính sách

PHI LONG - HỮU LIỀU |

QUẢNG BÌNH - Một công chức phụ trách lĩnh vực văn hóa - xã hội UBND xã Vạn Ninh (huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) bị "tố" lợi dụng chức vụ nhận tiền trái quy định và chiếm đoạt tiền của nhiều đối tượng chính sách trên địa bàn.